Hàn Quốc: Tham vọng mang đại học ưu việt về nước

(HNM) - Theo Trung tâm giáo dục Fulbright (Mỹ), hiện nay cứ 7 sinh viên quốc tế ở Mỹ thì có 1 sinh viên Hàn Quốc. Một số lượng tương đương sinh viên Hàn Quốc như vậy tìm đến châu Âu và các nước khác trên thế giới để trau dồi tri thức.

Sự phát triển kinh tế và mức sống được nâng cao đã khiến ngày càng nhiều gia đình Hàn Quốc đủ tiền cho con em đi du học. Mục đích là để tìm kiếm một bằng cấp uy tín nhằm giành được một vị trí làm việc tốt ở nước này. Du học là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng xuất hiện mối quan ngại về sự chảy máu ngoại tệ qua du học; đồng thời cũng xuất hiện nguy cơ nguồn chất xám trẻ Hàn Quốc bị hút ra nước ngoài. Sự khan hiếm các trường đại học mang tầm quốc tế ở Hàn Quốc đã khiến sinh viên du học. Do đó, từ năm 1999, Hàn Quốc đã có dự án Trí tuệ Hàn Quốc 21 nhằm nâng cao chất lượng các trường đại học. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu vừa được các chuyên gia giáo dục Hàn Quốc công bố, dự án này đã không giúp rút ngắn khoảng cách giữa các trường đại học Hàn Quốc và các trường đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế ở Mỹ hay Nhật Bản. Đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc - Đại học Quốc gia Xơ-un - cũng chỉ xếp vị trí 21 trong danh sách những trường đại học tốt nhất châu Á và xếp thứ 146 trên thế giới. Trước tình hình trên, Chính phủ Hàn Quốc đã phải cơ cấu lại hệ thống trường đại học của nước này. Trong 5 năm tới, Hàn Quốc sẽ tập trung xây dựng và nâng cấp 30 trường đại học đạt chất lượng nghiên cứu quốc tế. Ngoài việc trước năm 2012, Trí tuệ Hàn Quốc - 21 được đầu tư thêm 2,3 tỷ USD và kế hoạch 600 triệu USD để nâng cao chất lượng nghiên cứu, ngành giáo dục Hàn Quốc sẽ mời nhiều học giả nước ngoài giúp sức để chuyển đổi các trường đại học Hàn Quốc thành những viện nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Một dự án xây dựng trường đại học mới với hỗ trợ của một số học viện của Mỹ được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ sẽ được triển khai trong những năm tới nhằm mang những trường đại học nước ngoài có tính ưu việt nhất về Hàn Quốc. Theo tính toán của Hàn Quốc, những kế hoạch chấn hưng nền đại học Hàn Quốc như nêu trên không bị tác động do suy thoái kinh tế. Vì khủng hoảng tài chính đã góp phần "hạ nhiệt" cơn sốt du học tại Hàn Quốc. Trong khi đó, đồng uôn giảm giá như hiện nay đang giúp Hàn Quốc có thể hoàn thành mục tiêu thu hút 50.000 sinh viên nước ngoài tới Hàn Quốc trong năm nay, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch đề ra. Mục tiêu tiếp theo của Hàn Quốc là thu hút 100 nghìn sinh viên nước ngoài đến du học vào năm 2012. Vũ Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/44/222998/