Hàn Quốc, Mỹ tìm hướng giải quyết khúc mắc mới
Hãng thông tấn Yonhap cùa Hàn Quốc dẫn thông báo của Bộ Công nghiệp nước này ngày 21/3 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được nhất trí về việc nhanh chóng quyết ngay việc Seoul bị Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) chỉ định là 'quốc gia nhạy cảm'.

Bộ trưởng Công nghiệp- Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp của Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Ahn Duk-geun với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trong chuyếm thăm Washington. Đây là lần thứ 2 Bộ trưởng Ahn Duk-geun tới thăm Mỹ chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua.
Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Ahn Duk-geun đã thẳng thắn nêu quan ngại của Seoul về việc bị DOE đưa vào Danh sách các quốc gia nhạy cảm và các quốc gia được chỉ định khác (SCL), đồng thời thảo luận với ông Wright về hướng hợp tác giải quyết ngay khúc mắc này theo quy trình cần thiết.
Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng thảo luận về việc mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng, điện, hydro, lò phản ứng mô đun nhỏ, cũng như việc tham vấn chính sách và tổ chức diễn đàn chung về năng lượng định kỳ.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Bộ trưởng Ahan Duk-geun nói rõ: “Chuyến thăm Mỹ đã tạo cơ hội cho hai nước cam kết giải quyết vấn đề và thúc đẩy xung lực hợp tác năng lượng song phương”.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tuần trước, DOE đã xếp Hàn Quốc vào nhóm thấp nhất trong danh sách SCL, động thái được cho là có thể sẽ tạo ra rào cản gây khó khăn cho hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước. Theo thông báo, danh sách sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4 và được đưa ra dựa trên các quan ngại về an ninh công nghệ liên quan đến các viện nghiên cứu của DOE.