Trong báo cáo công bố ngày 8/4, tổ chức Save the Children cảnh báo rằng, tình hình nhân đạo tại Haiti đang xấu đi nghiêm trọng trong bối cảnh tình trạng bạo lực gia tăng, các băng nhóm vũ trang mở rộng kiểm soát ra ngoài khu vực thủ đô Port-au-Prince, lực lượng an ninh thiếu kinh phí hoạt động.
Hơn 260 người đã thiệt mạng chỉ trong 2 tháng qua do các vụ tấn công vũ trang tại khu vực phía Nam thủ đô Port-au-Prince của Haiti, theo báo cáo mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
Tổ chức từ thiện Save the Children ngày 8/4 cảnh báo tình hình nhân đạo tại Haiti đang xấu đi nghiêm trọng trong bối cảnh các băng nhóm vũ trang ngày càng gia tăng bạo lực, mở rộng và củng cố quyền kiểm soát ra ngoài thủ đô Port-au-Prince.
Ngày 7/4, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, tình trạng bạo lực do các băng nhóm vũ trang, cùng với thiếu tiếp cận và thiếu hụt tài chính đang cản trở nghiêm trọng nỗ lực ứng phó dịch tả đang diễn biến xấu tại Haiti.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, tình hình an ninh tại Haiti tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Mirebalais, cách thủ đô 48km về phía Đông Bắc, gây ra làn sóng bạo lực mới tại quốc gia vùng Caribe này.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ, tình trạng bạo lực tại Haiti đang ngày càng nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang liên tục tấn công các cơ quan truyền thông.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tội phạm có vũ trang đã đốt phá trụ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Caribe (RTCV), tập đoàn truyền thông lớn nhất Haiti, nằm ở trung tâm thủ đô Port-au-Prince.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tội phạm có vũ trang đã đốt phá trụ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Caribe (RTCV), tập đoàn truyền thông lớn nhất Haiti, nằm ở trung tâm thủ đô Port-au-Prince. Vụ phóng hỏa xảy ra đêm 13/3 (giờ địa phương). Hiện chưa thể đánh giá thiệt hại do khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 12/3, chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền tại Haiti William O'Neill đã cảnh báo tình hình nghiêm trọng ở quốc gia Caribe, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng trước khi quá muộn.
IOM cho biết bạo lực vũ trang ở thủ đô Port-au-Prince cũng như những khu vực lân cận tiếp tục gây ra tình trạng di cư và làm trầm trọng thêm nhu cầu cứu trợ nhân đạo ở Haiti.
Liên hợp quốc kêu gọi các nước quyên góp hơn 900 triệu USD giúp san sẻ gánh nặng với khoảng 6 triệu người (chiếm gần một nửa dân số Haiti) đang trong tình trạng mất an ninh lương thực cấp bách.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres vừa công bố kế hoạch tài trợ cho lực lượng đa quốc gia được triển khai ở Haiti để đảm bảo tình hình an ninh sớm được khôi phục.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres vừa công bố kế hoạch tài trợ cho lực lượng đa quốc gia được triển khai ở Haiti để đảm bảo tình hình an ninh sớm được khôi phục nhằm thúc đẩy 'tiến trình chính trị do chính người dân Haiti lãnh đạo' và 'khôi phục các thể chế dân chủ thông qua bầu cử'.
Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, số người Haiti đủ điều kiện được bảo vệ đã tăng vọt từ 57.000 người vào năm 2011 lên 520.694 người vào năm 2024.
Ngày 18-2, bà Marie Rosy Auguste Ducena, quan chức của Mạng lưới Quốc gia Bảo vệ Nhân quyền (RNDDH) xác nhận ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang tại khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Haiti.
Bà Marie Rosy Auguste Ducena, giám đốc Mạng lưới quốc gia bảo vệ nhân quyền (RNDDH) tại Haiti xác nhận ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang tại khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Haiti.
Ngày 18/2, quan chức của Mạng lưới Quốc gia Bảo vệ Nhân quyền (RNDDH) Marie Rosy Auguste Ducena xác nhận ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang tại khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Haiti.
Liên Hợp Quốc xác nhận khoản 13 triệu USD tiền tài trợ của Mỹ dành cho lực lượng an ninh đa quốc gia đang hỗ trợ Haiti đã bị đóng băng theo lệnh tạm dừng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 18/1, giới chức Kenya thông báo sẽ cử thêm 217 cảnh sát đến Haiti để tăng cường cho lực lượng đa quốc gia trong việc giúp Haiti khôi phục trật tự.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, tình trạng bạo lực băng đảng nghiêm trọng ở Haiti đã khiến số người bị buộc rời nhà tăng gấp ba lần trong năm qua.
Theo phóng viên TTXVN tại vùng Caribe, ngày 14/1, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) công bố số liệu thống kê mới nhất phản ánh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nhân đạo không ngừng gia tăng tại Haiti, khiến trên một triệu người dân nước này buộc phải rời bỏ nhà cửa trong năm vừa qua.
Hôm 4/1, Reuters đưa tin lực lượng an ninh từ hai quốc gia vùng Trung Mỹ là Guatemala và El Salvador đã đến Haiti trong tuần này để tham gia vào nhiệm vụ đa quốc gia nhằm giải quyết tình trạng bạo lực băng đảng tràn lan ở nước này.
Ngày 3/1, một nhóm binh sĩ từ Guatemala và El Salvador đã đến thủ đô Port-au-Prince của Haiti để tham gia lực lượng đa quốc gia được Liên hợp quốc hỗ trợ để trấn áp các băng đảng.
Từ các cuộc thăm dò ý kiến đến các cuộc vận động tranh cử, mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump vào ngày 5/11 vừa qua, có thể nói, cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ thu hút sự chú ý toàn cầu trong suốt năm 2024.
Ngày 24/12, một vụ tấn công vũ trang đã xảy ra tại một cuộc họp báo của chính phủ ở Haiti, khiến hai phóng viên và một cảnh sát thiệt mạng, trong khi nhiều người khác bị thương.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/12 lên án tình trạng bạo lực do các băng nhóm gây ra tại Haiti, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết và hỗ trợ người dân nước này.
Hội đồng Bảo an kịch liệt lên án việc bạo lực băng đảng tiếp diễn tại Haiti, đặc biệt là thông tin một nhóm vũ trang mới sát hại ít nhất 184 người tại khu vực Wharf Jérémie hồi đầu tháng này.
Ngày 17/12, Phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) tại Haiti kêu gọi 'tất cả các chủ thể chính trị' tham gia vào quá trình chuyển đổi ở Haiti tăng cường nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình xã hội và tổ chức bầu cử.
Liên minh châu Âu (EU) lên án mạnh mẽ vụ thảm sát do băng nhóm vũ trang Wharf Jérémie tiến hành tại khu dân cư Cité Soleil ở thủ đô của Haiti, trong đó phần lớn nạn nhân là người cao tuổi.
Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Türk lên án vụ thảm sát cuối tuần qua tại Haiti khiến ít nhất 184 người thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân của bạo lực băng nhóm tại quốc gia Caribe này từ đầu năm đến nay lên 5.000 người.
Chính phủ Haiti vào thứ Tư đã mở cửa trở lại sân bay quốc tế Toussaint Louverture ở thủ đô, vốn đã đóng cửa từ tháng trước, trong bối cảnh Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) gia hạn lệnh cấm các hãng hàng không Mỹ bay đến đây.
Khoảng 200 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở thủ đô Haiti vào cuối tuần, nhiều người trong số đó là nạn nhân của một trùm băng đảng nhắm vào những người theo đạo Vodou.
Ngày 8/12, Mạng lưới bảo vệ nhân quyền quốc gia Haiti (RNDDH) cho biết, ít nhất 110 người đã bị sát hại vào cuối tuần qua ở khu Cite Soleil, thủ đô Port-au-Prince.
Một tổ chức nhân quyền ngày 8/12 cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ sát hại tại một khu ổ chuột ở thủ đô Port-au-Prince.
Các băng nhóm tội phạm vẫn gieo rắc nỗi kinh hoàng tại Haiti bất chấp những nỗ lực của lực lượng cảnh sát và phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS) do Kenya dẫn đầu nhằm khôi phục ổn định tại Haiti. Tình trạng bạo lực cản trở hoạt động viện trợ, khiến khủng hoảng nhân đạo thêm nghiêm trọng, đẩy người dân Haiti vào vòng xoáy khó khăn chưa có lối thoát.
Các băng nhóm tội phạm vẫn gieo rắc nỗi kinh hoàng tại Haiti bất chấp những nỗ lực của lực lượng cảnh sát và phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS) do Kenya dẫn đầu nhằm khôi phục ổn định tại Haiti. Tình trạng bạo lực cản trở hoạt động viện trợ, khiến khủng hoảng nhân đạo thêm nghiêm trọng, đẩy người dân Haiti vào vòng xoáy khó khăn chưa có lối thoát.
Năm 2024, đất nước Haiti bất ổn do tình trạng bạo lực băng đảng. Tại thời điểm này, đại diện Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều Đại sứ quán, các tổ chức cứu trợ quốc tế phải dời khỏi thủ đô Port-au-Prince.
Bạo lực gia tăng và việc băng nhóm vũ trang nắm quyền kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince của Haiti và một số tỉnh đã gây ra nỗi kinh hoàng trong dân chúng, đồng thời thúc đẩy di cư ồ ạt.
Tình trạng bất ổn tại Haiti đang gia tăng nhanh chóng, buộc Liên hợp quốc, các đại sứ quán và tổ chức cứu trợ quốc tế phải sơ tán khỏi thủ đô Port-au-Prince khi bạo lực do các băng đảng vũ trang gây ra ngày càng nghiêm trọng.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 16/11 cảnh báo, hơn 20.000 người đã phải di dời trên khắp Thủ đô Port-au-Prince của Haiti kể từ đầu tháng 11. Trong bối cảnh bạo lực băng nhóm tội phạm đã làm tê liệt quốc gia Caribe này, chính phủ mới thành lập đang đối mặt hàng loạt khó khăn để ổn định an ninh.
Trong những ngày qua, tình trạng bạo lực gia tăng tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người, nâng tổng số người thiệt mạng lên hơn 4.500 người từ đầu năm tới nay.
Ngày 20/11, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đã đình chỉ hoạt động tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti do sự gia tăng bạo lực và các mối đe dọa đối với nhân viên MSF. Việc đình chỉ sẽ tiếp tục 'cho đến khi có thông báo mới'.
Trong những ngày qua, tình trạng bạo lực gia tăng tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 150 người, nâng tổng số người thiệt mạng lên hơn 4.500 người từ đầu năm tới nay.
Cảnh sát Quốc gia Haiti (PNH) thông báo 28 nghi phạm thuộc các băng đảng đã bị lực lượng an ninh và các nhóm dân quân tiêu diệt trong loạt đụng độ mới nhất tại thủ đô Port-au-Prince.
Liên hợp quốc (LHQ) thông báo sẽ nối lại các chuyến bay nhân đạo trong lãnh thổ Haiti từ ngày 20/11, sau khi tạm dừng khoảng một tuần và giải quyết các vấn đề quy định liên quan.
Tội phạm bạo lực ở Thủ đô Port-au-Prince (Haiti) vẫn ở mức cao, với các băng nhóm được trang bị vũ khí tốt kiểm soát khoảng 80% thành phố.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 16/11 cảnh báo trên 20.000 người đã phải di dời trên khắp thủ đô Port-au-Prince của Haiti 4 ngày qua, trong bối cảnh bạo lực băng nhóm tội phạm đã làm tê liệt quốc gia Caribe này.
Tân Thủ tướng Haiti Alix Didier Fils-Aimé đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công và chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật giành lại quyền kiểm soát sân bay.