Hải quan Lào Cai: Chủ động tích cực hội nhập
Lào Cai được xác định là tỉnh có vị trí quan trọng trên hàng lang Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Cũng bởi địa thế là 'cửa ngõ' giao thương kinh tế quan trọng của cả nước, nên Lào Cai đã được Chính phủ quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu trở thành vùng kinh tế động lực chủ đạo, phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ, đáp ứng một khu kinh tế năng động, phát triển bền vững.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai tiên phong trong việc cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan.
Những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai luôn coi trọng việc hiện đại hóa hoạt động hải quan, trong đó thực hiện cải cách, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa là “mục tiêu kép”, vừa tạo thuận lợi thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, vừa góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thu ngân sách hằng năm được giao. Việc cùng với ngành hải quan cả nước được “phủ sóng” hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản viện trợ đã tạo nên đột phá trong hiện đại hóa hải quan, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là tạo thuận lợi trong khai báo, thông quan hàng hóa…
Giờ đây, mỗi lô hàng thông quan bằng khai báo hải quan điện tử tại cửa khẩu Lào Cai đều rất nhanh chóng. Song hành với điều này là việc tăng nguồn thu nộp ngân sách hằng năm của Hải quan là minh chứng rõ nét cho sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ Cục Hải quan Lào Cai, sự đồng lòng của tập thể cán bộ, đảng viên luôn tiên phong đi đầu trong thực hiện nghiệp vụ hải quan ở tất cả các khâu, các lĩnh vực được giao phụ trách.
Năm 2018, Cục Hải quan Lào Cai chính thức bước vào “câu lạc bộ 2.000 tỷ” cũng là bước nhảy vọt, khẳng định sự lãnh đạo đúng hướng của Đảng bộ cũng như từng chi bộ cơ sở trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để tăng thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Cục Hải quan Lào Cai đã chỉ đạo các chi cục trực thuộc thực hiện tốt thủ tục hải quan trên hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa; triển khai thực hiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, dự án hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan thuế - hải quan - kho bạc và thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại, theo đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Cùng với đó, tập trung nâng cấp phần mềm công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, máy trạm đảm bảo cho hoạt động thông quan trên hệ thống VNACCS được thực hiện thông suốt.
Cùng với cải cách, hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Lào Cai cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác giám sát, quản lý hải quan, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại…
Đồng chí Nguyễn Việt Quang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai khẳng định: Thời gian qua, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Lào Cai, cũng như đồng hành cùng cơ quan hải quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hải quan, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ, đồng hành giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hải quan ngày càng phát triển.
Nhằm chủ động hội nhập quốc tế, Cục Hải quan Lào Cai luôn chủ động, quyết liệt trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tích hợp công nghệ để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai là một trong những đơn vị tiên phong trong việc cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Ông Lê Phương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, cho biết: Trong những năm qua, Chi cục đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện hiện đại hóa hải quan; trong đó, chú trọng khai thác tốt hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, rút ngắn thời gian thông quan. Không chỉ có vậy, chúng tôi cũng rất chú trọng nâng cao nghiệp vụ và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức trong Chi cục để mỗi cán bộ đều nêu cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân khi làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa.
Theo thông kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 420 doanh nghiệp đang tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu. Trong 9 tháng năm 2019, Hải quan Lào Cai đã mở 18.269 tờ khai hải quan, thu ngân sách đạt 1.614 tỷ đồng (đạt 78,3% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; 68,1% chỉ tiêu tỉnh giao), đạt 107,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nghĩa Anh (thành phố Lào Cai), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, công tác thông quan đã được Cục Hải quan tỉnh thực hiện hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Lào Cai thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp. Hầu hết, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đều hài lòng với đội ngũ cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Hải quan Lào Cai luôn chủ động đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Nhận thức rõ vai trò là lực lượng “Gác cửa nền kinh tế”, Cục Hải quan Lào Cai đã chủ động đề ra nhiều giải pháp hiệu quả, tích cực hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia xuất, nhập khẩu; trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tinh thần gương mẫu dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.
Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai hiện có 11 chi bộ với tổng số 152 đảng viên, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, “kim chỉ nam” hành động cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên Cục Hải quan Lào Cai là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hải quan hiện đại và trở thành đơn vị hải quan tiêu biểu, xuất sắc trên tuyến biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc.
“Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, xây dựng lực lượng hải quan Lào Cai chuyên nghiệp, minh bạch, sáng tạo, góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, bảo vệ lợi ích, chủ quyền an ninh kinh tế của đất nước”, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai Nguyễn Việt Quang khẳng định.
Trước bối cảnh Lào Cai đang tích cực thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại để hướng đến xây dựng môi trường hải quan điện tử phi giấy tờ, được thực hiện “Mọi nơi – mọi lúc – mọi phương tiện”, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tất cả vì một “cửa ngõ” Lào Cai hội nhập và phát triển.