Sáng nay, 14/10, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thành phố đáng sống.
Thủ tướng ghi nhận những thành tích trong nhiệm kỳ qua nhưng yêu cầu Hải Phòng không được chủ quan. TP phải phát triển bứt phá và đặt mục tiêu trở thành đô thị tầm cỡ khu vực.
Thủ tướng bày tỏ đồng tình với 3 trụ cột phát triển mà Đảng bộ Hải Phòng đã xác định cho nhiệm kỳ tới. Đó là công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistic và du lịch, thương mại.
Mục tiêu đến năm 2025 của TP Hải Phòng là tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm, GRDP bình quân năm 2025 đạt 11.800 USD/người, thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt 145.000 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỉ đồng. TCDN -
Để có một thành phố đáng sống, thành phố văn minh hiện đại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Hải Phòng cần dành nhiều nguồn lực đầu tư tương xứng cho lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm môi trường sống xanh, an toàn, an ninh, văn minh đô thị.
Với khát vọng phát triển, với khí thế và quyết tâm mới, Hải Phòng sẽ cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước, hướng tới là thành phố hàng đầu châu Á trong tương lai gần.
Sáng nay, 14/10, dự Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XVI, một Đảng bộ lớn, có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc và cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố có tầm cỡ khu vực ASEAN và châu Á trong thời gian tới; bày tỏ đồng tình với 3 trụ cột phát triển mà Đảng bộ Hải Phòng đã xác định cho nhiệm kỳ tới.
Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025.
Hải Phòng sẽ xây dựng, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố cảng biển, sẽ có thành phố trong thành phố, chuyển 2 huyện thành quận.