Hải Phòng: Hội thảo 'Phật giáo xứ Đông trong dòng chảy văn hóa dân tộc' sẽ diễn ra vào ngày 1-12

Ban Tổ chức Hội thảo 'Phật giáo xứ Đông trong dòng chảy văn hóa dân tộc' đã tổ chức buổi khảo sát địa điểm diễn ra hội thảo tại chùa Long Hoa, thuộc quẩn thể di tích danh thắng lịch sử Núi Voi, thôn Chi Lai, xã Trường Thành, H.An Lão, TP.Hải Phòng.

Tham gia cuộc khảo sát có Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Ts.Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.Hải Phòng; Ths.Vũ Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Hải Phòng học; đại diện các ban nội dung, chương trình, khánh tiết, hậu cần và một số ban, tiểu ban phục vụ tại hội thảo.

Dâng hương, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Long Hoa

Theo Ban Tổ chức cho biết, Hội thảo “Phật giáo xứ Đông trong dòng chảy văn hóa dân tộc” do Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.Hải Phòng sẽ được khai mạc vào 8 giờ ngày 1-12 (nhằm ngày 19-10-Quý Mão) tại hội trường chùa Long Hoa. Nội dung hội thảo được thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng tại Công văn số 2298/UBND-KTTTHC ngày 20-9-2023.

Dịp này, phái đoàn khảo sát đã dâng hương tại tổ đường và chánh điện chùa Long Hoa; khảo sát một số hạng mục công trình phục vụ cho việc tổ chức hội thảo như: hội trường nơi diễn ra hội thảo, cách treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí, âm thanh, ánh sáng, nhà ăn, nơi tiếp đón đại biểu về tham dự hội thảo.

Đoàn khảo sát hội trường nơi sẽ diễn ra hội thảo

Dự kiến sẽ có khoảng 300 nhà khoa học, học giả, đại biểu về tham dự hội thảo lần này.

Thành Trung

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hai-phong-hoi-thao-phat-giao-xu-dong-trong-dong-chay-van-hoa-dan-toc-se-dien-ra-vao-ngay-1-12-post69504.html