Hải Dương dâng hương - thắp nến tri ân Anh hùng Liệt sĩ

Tối 24/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Huyện ủy Nam Sách tổ chức Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023).

Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương thành kính dâng hương tại Đền Liệt sĩ Nam Sách, huyện Nam Sách

Đến dự có ông Trần Đức Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi thực hiện nghi thức dâng hương, các lãnh đạo trung ương, tỉnh, các đại biểu và nhân dân; đoàn viên thanh niên đã đặt hoa, dâng hương, thả hoa đăng để tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ đến các Anh hùng Liệt sĩ.

Đại biểu và nhân dân dâng hương tại buổi lễ

Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương thành kính dâng hương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Sách bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các Anh hùng Liệt sĩ, các thương bệnh binh đã có nhiều đóng góp, hy sinh thân mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đặc biệt các Mẹ Việt Nam anh hùng với những cống hiến thầm lặng, đã hiến dâng cho Tổ quốc những người chồng, người con thân yêu nhất của mình.

Ông Bí thư Huyện ủy báo cáo: Phát huy truyền thông của quê hương Nam Sách anh hùng, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Sách luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tựu đáng mừng: 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, ông Dương Văn Xuyên nhấn mạnh: “Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Nam Sách nguyện sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng vững mạnh; tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng”.

Ông Dương Văn Xuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Sách phát biểu tri ân tại buổi lễ

Anh Nguyễn Lê Quang Hoàn - Phó Bí thư phụ trách Đoàn trường THPT Nam Sách chia sẻ: “Cùng với các đồng chí lãnh đạo và các bạn đoàn viên thanh niên tham dự buổi lễ, tôi cảm thấy xúc động, biết ơn vô hạn trước sự hi sinh của những Anh hùng Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bác thương bệnh binh đã dâng hiến tuổi trẻ, cuộc đời, gia đình của mình để bảo vệ quê hương, đất nước. Tôi hy vọng rằng sự kiện này không chỉ là dịp tri ân mà còn là cơ hội để tuổi trẻ cùng hành động, tiếp tục xây dựng và bảo vệ đất nước như cha ông đã từng làm. Tôi tự hứa sẽ cố gắng rèn luyện và phấn đấu để góp phần xây dựng đất nước, xứng đáng với công ơn của các thế hệ cha ông đi trước".

Tại buổi lễ cũng diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bài ca không quên” gồm 05 tác phẩm đến từ các nghệ sĩ, tập thể giáo viên và các đoàn viên, thanh niên huyện Nam Sách tái hiện lại những hi sinh, sự mất mát đau thương của các Anh hùng Liệt sĩ, các thương bệnh binh và các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chương trình nghệ thuật “Bài ca không quên”

Ngọc Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hai-duong-dang-huong-thap-nen-tri-an-anh-hung-liet-si-2170367.html