Hải Chánh làm tốt công tác phát triển đảng viên

Nhận thức sâu sắc phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Đảng bộ xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng luôn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Kết nạp đảng viên ở Chi bộ thôn Nam Chánh, xã Hải Chánh - Ảnh: B.B

Kết nạp đảng viên ở Chi bộ thôn Nam Chánh, xã Hải Chánh - Ảnh: B.B

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2021, 11 thôn ở xã Hải Chánh sáp nhập lại thành 6 thôn. Ngoài 6 chi bộ địa bàn dân dân cư, Đảng bộ xã Hải Chánh có 1 chi bộ trạm y tế, 2 chi bộ trường học với tổng số 188 đảng viên. Cũng như một số địa phương khác ở huyện Hải Lăng, công tác phát triển đảng viên, nhất là ở địa bàn dân cư ở Hải Chánh thời gian qua gặp không ít khó khăn do số lượng đoàn viên, thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT thường học lên cao hơn hoặc đi làm ăn xa, số thanh niên ở lại địa phương không nhiều. Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường với những tiêu cực và tệ nạn xã hội cũng phần nào tác động đến tư tưởng, nhận thức của quần chúng. Một bộ phận quần chúng quan niệm vào đảng phải thực hiện nghĩa vụ đảng viên, phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kiểm điểm… nên còn ngại phấn đấu vào đảng.

Là Bí thư Chi đoàn thôn Nam Chánh nên anh Nguyễn Đình Bình nhận thức sâu sắc để được kết nạp vào hàng ngũ của đảng thì trước hết phải trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động và không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Nghĩ sao làm vậy nên Nguyễn Đình Bình được đánh giá là một bí thư chi đoàn nhiệt huyết, sáng tạo, nhất là trong các đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn vừa qua, anh cùng các đoàn viên tích cực tham gia đội xung kích phòng, chống thiên tai, tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập, hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa giúp dân. Lũ rút, anh Bình năng nổ trong các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả… Với nỗ lực phấn đấu của mình và sự tín nhiệm của cấp ủy đảng, năm 2020, Bí thư chi đoàn Nguyễn Đình Bình đã được kết nạp vào Đảng. “Ở trong gia đình, anh trai tôi cũng là đảng viên, khi tôi được chi bộ giới thiệu và được Đảng bộ xã Hải Chánh kết nạp vào đảng, không chỉ riêng bản thân tôi cảm thấy vinh dự, tự hào mà gia đình cũng rất vui, hãnh diện. Tôi tự thấy mình cần phải phấn đấu nhiều hơn để tiếp tục phát huy tốt vai trò của một đảng viên”, Nguyễn Đình Bình chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Hải Chánh Hoàng Hữu Sửu cho biết, để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hằng năm, địa phương xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ, ưu tiên phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, đảng viên trẻ, đảng viên nữ. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu phát hiện, tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ. Cùng với đó là tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nhằm thu hút đông đảo quần chúng tham gia, đặc biệt là các phong trào như giảm nghèo bền vững, thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào chỉ tiêu đã giao, các chi bộ tiến hành phân loại, chọn lựa những quần chúng ưu tú, lập danh sách cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng; tổ chức giao nhiệm vụ để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cho các quần chúng ưu tú được rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng. Nhờ thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong tạo nguồn, phát triển đảng viên mới mà công tác phát triển đảng viên ở địa phương đã có bước chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã Hải Chánh kết nạp được 5 đảng viên, ngoài ra đã hoàn tất 4 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên gửi cấp trên xem xét. Các đảng viên trong đảng bộ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác chuyên môn, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

“Thời gian tới, Đảng bộ xã Hải Chánh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu huyện ủy giao hằng năm. Chú trọng về chất lượng, số lượng kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư, những thôn ít đảng viên, tăng cường phát triển đảng viên là người có đạo, đảng viên trong lực lượng công an viên, dân quân tự vệ, dự bị động viên”, ông Hoàng Hữu Sửu thông tin thêm.

Bảo Bình

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=154073