Hai 'ác nữ' kinh điển của màn ảnh Hàn

Kim So Yeon và Kim Seo Hyung đều là các sao nữ thành danh trên phim chủ yếu nhờ vào các vai phản diện. Tuy vậy, họ cũng phải đối mặt với nỗi cô đơn và sự ghét bỏ của một bộ phận khán giả khi bị cảm xúc chi phối từ phim đến đời thực.

Kim So Yeon - gương mặt chuẩn “ác nữ”

Ngày 4/6 vừa qua, nữ diễn viên họ Kim tiếp tục tái ngộ khán giả qua phần 3 của series truyền hình kịch tính Penthouse với vai cô giáo thanh nhạc Cheon Seo Jin. Nhân vật của cô vẫn là người nham hiểm, toan tính và đầy tham vọng. Ở hai phần trước, Kim So Yeon đã có những sự bùng nổ nhất định, lần này cô được mong đợi không làm người xem thất vọng.

Kim So Yeon có màn thể hiện thành công trong mùa một của Penthouse.

Nhờ vai diễn Cheon Seo Jin mà “ác nữ” xứ Hàn đã chinh phục giải thưởng danh giá Nữ diễn viên xuất sắc mảng truyền hình (Thị hậu) tại Baeksang Arts Awards diễn ra hồi tháng 5. Đây cũng là dạng vai mà cô phù hợp nhất.

Một chuyên gia tư vấn hình ảnh của Personal Image Makers TV tại Hàn cho biết, cô có cánh mũi thon nhọn, gò má cao với phần xương gò má chếch hướng 45 độ cùng đường quai hàm sắc sảo. Nhờ vẻ ngoài này khiến cho Kim So Yeon phù hợp hơn với những vai thể hiện tính cách phản diện. Ở nữ diễn viên toát lên vẻ lạnh lùng, sắc cạnh - một sắc thái cần có cho những nhân vật luôn phải trù tính những mưu mô độc ác.

Phối hợp với khuôn mặt chuẩn “ác nữ” ấy là kỹ năng diễn xuất cực kỳ nhập vai của cô. Từng cái nhếch mày, ánh mắt hay nụ cười nửa miệng rất “quái” trên khuôn mặt Kim So Yeon đều góp phần giúp cho nữ diễn viên khắc họa tâm lý đen tối, méo mó của nhân vật tốt hơn. Vì thế, cô luôn được ưu tiên cho dạng nhân vật này.

Cô có khuôn mặt rất phù hợp với vai nữ phản diện.

Ngoài vai Cheon Seo Jin mà họ Kim đang thể hiện, một bộ phim mà không thể không nhắc đến khi nói về những vai ác của cô đó là All About Eve (Tình yêu trong sáng) năm 2000. Trong phim cô hóa thân thành Heo Young Mi, một người có bản chất ích kỷ, tàn nhẫn, bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện tham vọng nhưng sau đó lại đau khổ, dằn vặt vì nhận ra sai lầm.

Với nét diễn sắc sảo và chân thực, Kim So Yeon đã khiến không ít khán giả phải ghét cay ghét đắng nhân vật cô đóng. Truyền thông xứ Hàn sau đó đã gọi nữ diễn viên là "ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn" hay "loài cỏ dại lạnh lùng". Tuy nhiên, nhiều người đã không thể chấp nhận cô do nỗi ám ảnh quá lớn dẫn đến ngôi sao 41 tuổi phải chịu những chỉ trích, xa lánh.

Người đẹp từng bị ghẻ lạnh vì diễn quá đạt vai ác trong "Tình yêu trong sáng".

Từ thời điểm đó đến nay, Kim So Yeon không đóng khung tình tượng vào vai ác nữ mà linh hoạt biến hóa bằng những vai diễn bi kịch, dịu dàng hoặc hài hước. Dù chỉ thỉnh thoảng nhập vai phản diện, nữ diễn viên vẫn luôn gây ấn tượng bằng nét diễn "ác" một cách tự nhiên, không cần quá nhiều cố gắng.

Kim Seo Hyung và danh xưng "ác nữ quốc dân"

Một nữ diễn viên cũng hợp vai phản diện không kém gì Kim So Yeon trên màn ảnh Hàn là Kim Seo Hyung. Cô từng nhiều năm gắn bó với dạng nhân vật “ác nữ” qua những vai diễn làm nên tên tuổi. Vai Shin Ae Ri, một tiểu tam trơ trẽn, không từ thủ đoạn để phá hoại gia đình người khác trong “Sự quyến rũ của người vợ”.

Chính lần hóa thân này đã mang về cho Kim Seo Hyung nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá. Song, một bộ phận công chúng lại chỉ trích cô vì diễn vai ác quá đạt. Mỗi lần ra đường, nữ diễn viên phải tập làm quen với ánh nhìn thiếu thiện cảm và lời chửi rủa, mắng nhiếc từ người đi đường nếu họ nhận ra nữ diễn viên chính là “cô ả đáng ghét Shin Ae Ri”.

Kim Seo Hyung cũng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp nhờ những vai phản diện.

Ngoài ra, cô còn có một vai “ác nữ” để đời khác nữa là nữ giáo viên phụ đạo Kim Joo Young trong “bom tấn truyền hình” SKY Castle (2019). Người này chỉ vì thành tích mà bất chấp mọi quy tắc đạo đức để đạt được tham vọng. Kim Seo Hyung từng bộc bạch, cô cảm thấy ghê sợ trước sự tàn nhẫn của nhân vật.

Hai năm trở lại đây, Kim Seo Hyung đã có những sự lựa chọn vai diễn linh hoạt hơn. Từ Nobody Knows (2020) đến Mine (2021), cô lần lượt hóa thân thành một nữ thám tử mang đầy lòng chính nghĩa, rồi đến một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu nửa chính nửa tà khó lòng làm cho khán giả hoàn toàn ghét bỏ như trước.

Cô được mệnh danh là “ác nữ quốc dân” nhờ những màn thể hiện xuất sắc của mình.

Kim Seo Hyung trong Mine (Sở hữu) chất chứa trong lòng nhiều ẩn ức và bi kịch nhưng bên ngoài lại rất lạnh lùng, quý phái, đa sắc thái cũng như các chiều hướng cảm xúc. Điều này phù hợp với nhân vật của cô là Jung Seo Hyun - con dâu cả, người quán xuyến và nắm quyền quyết định nhiều công việc trong gia đình siêu giàu họ Han.

Công ty của gia tộc này là tập đoàn đa lĩnh vực Hyowon, nắm giữ nhiều bất động sản, chuỗi khách sạn, nhà hàng, công ty tài chính. Vì vậy, ngoài vật chất đầy đủ và quyền lực, họ còn có đầy rẫy những đấu đá, xung đột. Jung Seo Hyun khi được gả về đây cũng không sung sướng gì vì luôn phải gồng mình chống chọi với âm mưu trong gia tộc nhà chồng.

Kim Seo Hyung từng trăn trở vì tự biến mình thành kẻ cô độc khi đóng vai ác.

Trong hoàn cảnh đó, Jung Seo Hyun buộc phải duy trì một cái đầu “lạnh”, biết toan tính và che giấu cảm xúc. Cô sát phạt, tàn nhẫn đúng chỗ, sẵn sàng dùng thủ đoạn để đấu lại một số thành viên của gia tộc, nhưng cũng yếu đuối và chới với khi đối diện với ẩn ức của chính mình. Thế nên, dù nhiều lúc tàn nhẫn nhưng người xem lại cảm thấy thông cảm cho cô và luôn mong chờ Kim Seo Hyung xuất hiện.

Khang Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hai-ac-nu-kinh-dien-cua-man-anh-han-post137703.html