Hà Tĩnh: huy động nguồn lực xây dựng đô thị xanh, thân thiện môi trường
Trước thách thức của biến đổi khí hậu, các phường mới ở trung tâm tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục huy động nguồn lưc xây dựng đô thị xanh, thân thiện môi trường.

Các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh cũ được mở rộng, nâng cấp tạo không gian đô thị thông thoáng, thuận lợi trong việc đi lại của người dân.
Những năm qua, TP Hà Tĩnh đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tích cực trồng cây xanh, tạo không gian đô thị thân thiện môi trường. Qua đó, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công viên hồ Bồng Sơn ở phường Thành Sen giúp điều hòa không khí thoáng mát, trở thành nơi vui chơi, giải trí của người dân.
Sau khi được cải tạo, nâng cấp công viên hồ Bồng Sơn ở phường Nam Hà cũ (nay là phường Thành Sen) đã tạo điểm nhấn mới, trở thành nơi vui chơi, giải trí của người dân trong phường và vùng phụ cận. Bện cạnh hồ nước trong xanh, hệ thống đường nội bộ, công viên cây xanh được quy hoạch bài bản, khoa học, tạo không gian thoáng mát trong mùa Hè nắng nóng.
“Vào sáng sớm hoặc chiều tối, mọi người thường ra công viên hồ Bồng Sơn đi bộ, đạp xe quanh hồ, nhiều người trẻ thì câu cá giải trí. Giữa phố phường nhộn nhịp, nơi đây trở thành không gian lý tưởng để thư giản, giải trí và sinh hoạt cộng đồng” - bà Nguyễn Thị Hương cho biết.
Ngày 4/10/2024 UBND TP Hà Tĩnh cũ đã ban hành Kế hoạch 136/ KH-UBND về hành động tăng trưởng xanh, lồng ghép các nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển trong tương lai. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đề ra các giải pháp chiến lược phát triển TP Hà Tĩnh theo hướng sinh thái xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hệ thống công viên cây xanh phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt cho người dân.
Điểm nổi bật trong năm 2024, TP Hà Tĩnh đã huy động các nguồn lực trồng được gần 40.000 cây xanh các loại, phong trào trồng cây xanh được người dân tích cực hưởng ứng và duy trì thường xuyên, liên tục. Qua đó góp phần hoàn thành vượt “Kế hoạch trồng 100.000 cây xanh đô thị thành phố trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025”.
Cùng với đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị theo hướng hiện đại, thông minh, sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, công tác thu gom, xử rác thải, nước thải sinh hoạt được quan tâm chú trọng. Việc phát triển kinh tế, liên kết sản xuất, xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái được đẩy mạnh, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng và cải thiện môi trường sinh thái tự nhiên.

Xây dựng đô thị xanh, thân thiện môi trường là giải pháp phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
Phát huy những kết quả đạt được, sau sắp xếp, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp các phường mới như: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập ở tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực xây dựng đô thị. Trong đó, chú trọng vận dụng, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp, chỉnh trang các công trình hạ tầng trọng điểm; duy trì phát triển các khu vực không gian xanh, công viên, vườn hoa trong đô thị.
“Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực xây dựng, phát triển đô thị, đến nay mật độ cây xanh ở phường Thành Sen đạt khoảng 10m2/người. Các công trình đường giao thông, hồ điều hòa, hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây dựng đồng bộ, hiện đại; việc phát triển đô thị thông minh được chú trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt và sự hài lòng cho người dân” - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen Hoàng Xuân Trường cho biết.