Hà Nội xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn và lũ sông

Trong tháng 6, thời tiết Hà Nội ảnh hưởng 2-3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, xen kẽ là 1-2 đợt mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, 1-2 trận lũ sông.

Hà Nội mưa, dông dịu mát đến cuối tháng 5

Từ ngày 28 đến 30-5, Hà Nội mưa vừa, mưa to, thời tiết mát. Ảnh: Bảo Châu

Từ ngày 28 đến 30-5, Hà Nội mưa vừa, mưa to, thời tiết mát. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 25 và sáng 26-5, thời tiết Hà Nội mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 2; trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Trưa và chiều 26-5, Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 28-30 độ C.

Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ ngày 28 đến 30-5, thời tiết Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa to, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; trời mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 30 độ C.

Gia tăng thời tiết thiên tai nguy hiểm trong tháng 6

Trong tháng 6, Hà Nội ảnh hưởng 2-3 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Ảnh: Bảo Châu

Trong tháng 6, Hà Nội ảnh hưởng 2-3 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Ảnh: Bảo Châu

Nhận định về thời tiết, thiên tai tháng 6, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn (Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ) Đinh Hữu Dương thông tin, trên Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Trong thời gian này, thời tiết Hà Nội xuất hiện 2-3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ trung bình tháng cao hơn cùng thời kỳ trung bình nhiều năm.

Xen những đợt nắng nóng, thời tiết Hà Nội xảy ra 1-2 đợt mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, ngập úng cây trồng, khu dân cư...

Trên các sông Hà Nội có khả năng xuất hiện 1 đến 2 trận lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2m làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất ở vùng núi, vùng bờ sông; ngập lụt vùng bãi ven sông, vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông; ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt của người dân tại một số khu vực ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Tích, sông Cà Lồ...

Trên các sông nội địa Hà Nội có thể xuất hiện 1-2 trận lũ. Ảnh: Bảo Châu

Trên các sông nội địa Hà Nội có thể xuất hiện 1-2 trận lũ. Ảnh: Bảo Châu

Do biến đổi khí hậu nên thời tiết, thiên tai ngày càng có xu hướng cực đoan và khó lường. Thực tế đợt mưa lớn diện rộng xảy ra từ sáng 23 đến ngày 24-5 có tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, nhưng có nơi lớn hơn, như: Bất Bạt (huyện Ba Vì) 78,6mm, Hà Đông 86,2mm, Phú Xuyên 93,6mm, Chợ Cháy (huyện Ứng Hòa) 92,2mm, Đông Anh 105,6mm và đặc biệt là tại Trạm khí tượng Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) ghi nhận tổng lượng mưa lên tới 195,8mm. Vì vậy, ông Đinh Hữu Dương khuyến cáo người dân và cơ quan phòng, chống thiên tai Thủ đô theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai để kịp thời phòng tránh, ứng phó hiệu quả.

Bảo Châu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-xuat-hien-1-2-dot-mua-lon-va-lu-song-703453.html