Hà Nội triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU: Khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 3-4-2020, về 'Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô', hệ thống chính trị ở cơ sở đã vào cuộc triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Tất cả cùng chung mục tiêu sớm đưa Chỉ thị vào cuộc sống nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Vào cuộc ngay, không chờ hướng dẫn

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, lãnh đạo các quận, huyện như: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Oai, Mỹ Đức và thị xã Sơn Tây… cho biết, ngay trong tối 3 và ngày 4-4 các quận, huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU đến cơ sở dưới nhiều hình thức.

Sáng 4-4, đường trục phía Nam thành phố (đoạn qua quận Hà Đông) vắng lặng, rất ít phương tiện di chuyển.

Tại Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã biên soạn nhanh bài tuyên truyền và phát trên hệ thống loa truyền thanh của quận; tổ chức truyền thông lưu động ngay từ sáng 4-4. Cùng ngày, Quận ủy Hà Đông tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền về Chỉ thị số 31-CT/TU tới cơ sở. Đối với quận Cầu Giấy, nội dung chỉ thị được đưa lên toàn bộ hệ thống thông tin điện tử của quận và các trang mạng xã hội để phổ biến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Còn với quận Tây Hồ, “song song với việc phổ biến Chỉ thị số 31-CT/TU xuống cơ sở, Ban Thường vụ Quận ủy cũng có văn bản chỉ đạo riêng về vấn đề này”, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng nói.

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh cho biết: Đồng thời với việc triển khai nội dung Chỉ thị 31-CT/TU, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu người đứng đầu các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách…

Ở cơ sở, ngay trong đêm 3-4, Đảng ủy phường Gia Thụy (quận Long Biên) đã quán triệt trong Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể, các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố để thống nhất triển khai ngay từ sáng 4-4. Bí thư Đảng ủy phường Gia Thụy Nguyễn Thị Tùng Chinh cho biết, trước mắt, phường tập trung vào 3 mảng nội dung trọng tâm được nêu trong chỉ thị. Đó là rà soát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-CoV-2 để khoanh vùng cách ly; ổn định tình hình, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho nhân dân; bố trí các chốt trực và lực lượng tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm thực hiện cách ly tại nhà và cách ly xã hội.

Chủ tịch UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ) Vũ Thanh Tùng cho biết: UBND phường đã có Thư ngỏ gửi toàn thể nhân dân trên địa bàn. “Trong thư, chúng tôi kêu gọi mỗi người cần có trách nhiệm với sức khỏe, tính mạng của mình cũng như có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước”, ông Tùng chia sẻ.

Khẳng định việc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, Bí thư Chi bộ thôn Chùa (xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa) Cao Thành Mên cho biết: “Tôi luôn tuyên truyền để nhân dân trong thôn hiểu cách ly xã hội là để tự phòng, chống dịch cho mình và người thân, chứ không phải là bắt những người sản xuất, buôn bán nông sản thiết yếu không được hoạt động. Đó là tính nhân văn và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ và thành phố”.

Tuyên truyền kết hợp với xử phạt nghiêm

Trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU, chính quyền cơ sở chủ yếu vẫn dùng giải pháp tuyên truyền, vận động và một số địa bàn tiếp tục xử phạt người ra đường không đeo khẩu trang hoặc mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu.

Đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt, ông Trần Văn Vinh (thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) thông tin: Để thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, hằng ngày chính quyền xã bố trí 2 người trực/chốt. Nhiệm vụ của lực lượng là nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tại chốt có cồn sát trùng, nhiệt kế kiểm tra thân nhiệt người ra, vào thôn. Nhìn chung, người dân đi lại rất ít, chủ yếu đi làm đồng, mua thực phẩm và đều đeo khẩu trang, nên chưa trường hợp nào bị xử phạt.

Ki ốt kinh doanh tại chợ Thành Công (quận Ba Đình) đều niêm yết giá.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công (quận Ba Đình) Ngô Ngọc Lâm, sáng 4-4, lực lượng chức năng đã yêu cầu các ki ốt kinh doanh thực phẩm tại chợ Thành Công niêm yết rõ giá các mặt hàng, thực hiện vệ sinh, đeo khẩu trang khi bán hàng. “Công an phường và các tổ chức đoàn thể cũng tuyên truyền, vận động người dân hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết”, ông Ngô Ngọc Lâm nói.

Tại xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai), 5 tổ tuần tra đã tỏa ra đi kiểm tra địa bàn các thôn theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 31-CT/TU. “Ở xóm 2, thôn Hòa Trúc có một đám hiếu, xã bố trí 1 tổ công tác trực để nhắc nhở mọi người trong gia đình và người thân đến viếng phải giữ khoảng cách ít nhất 2m, đeo khẩu trang và phun dung dịch sát khuẩn ngay khi đến, khi ra về”, ông Nguyễn Hồng Thuận, Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch nói.

Đại úy Giáp Văn Khương, Phó Trưởng Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) thông tin, cơ bản các trường hợp đi ra đường ngày 4-4 đều có giấy tờ tùy thân, lý do chính đáng, do đó đơn vị chỉ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách an toàn khi ở nơi công cộng.

Lực lượng chức năng phường Trung Liệt (quận Đống Đa) tăng cường tuần tra tại phố Thái Hà.

Tuy nhiên trong ngày vẫn có một số địa bàn thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TU. Cụ thể, tại các xã: Liên Hiệp, Tam Thuấn, thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ) vẫn còn tình trạng thanh niên tụ tập ngoài đường, một số người buôn bán gia cầm chưa đeo khẩu trang khi ra đường và tụ tập đông người. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn nêu: Trong sáng 4-4, các chốt trên địa bàn huyện đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Đối với các địa phương còn lơ là, huyện sẽ nghiêm túc kiểm điểm, đôn đốc thực hiện ngay các biện pháp phòng dịch.

UBND các phường của quận Bắc Từ Liêm cũng đã xử phạt 35 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Đáng lưu ý, cửa hàng kinh doanh xe đạp tại 53D Bà Triệu vẫn lén mở cửa, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã tới lập biên bản và sẽ ra quyết định xử phạt chủ cửa hàng. Ngoài ra, chiều 4-4, Công an các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa… đã lập các chốt nhắc nhở nhiều người dân không ra đường nếu không cần thiết và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tin rằng, với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị ở cơ sở, sự ủng hộ của nhân dân, những hạn chế như trên sẽ sớm chấm dứt và việc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU sớm mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi đại dịch Covid-19 khỏi đời sống.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963387/trien-khai-chi-thi-so-31-cttu-khan-truong-nghiem-tuc-trach-nhiem