Hà Nội thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định ghi danh thêm 26 di sản vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó, Hà Nội có số lượng nhiều nhất với 5 di sản.

5 di sản của Hà Nội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Nghề may Trạch Xá, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa; lễ hội làng Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm; lễ hội đình Tường Phiêu, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ; hội diều làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; lễ hội chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Trong những năm qua, Hà Nội được ghi nhận là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về đầu tư kinh phí cho hoạt động nghiên cứu và sưu tầm các di sản văn hóa cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đây cũng chính là tiềm năng, thế mạnh, là cơ sở, nguồn lực để Hà Nội phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch văn hóa.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-them-5-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-221993.htm