Hà Nội quyết tâm khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở xã hội trước tháng 10

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục, cam kết khởi công trước ngày 1-10 ít nhất 1 dự án nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa chủ trì họp về công tác lựa chọn nhà đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới cũng như triển khai các khu nhà ở xã hội độc lập, tập trung trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục quan điểm nhà ở xã hội là "món nợ" mà thành phố phải giải quyết, ông Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải cam kết từ nay đến 1-10, cũng là ngày kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, phải khởi công ít nhất một dự án, bảo đảm chất lượng lâu dài.

 TP Hà Nội quyết tâm tháo gỡ để có nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai trong thời gian tới. Ảnh: X.Đ

TP Hà Nội quyết tâm tháo gỡ để có nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai trong thời gian tới. Ảnh: X.Đ

Ở khâu quy hoạch, Hà Nội đã xác định giai đoạn 2021-2025 phát triển 5 khu nhà ở xã hội, quy mô 248 ha. Trong số này, công tác triển khai cho đến nay Sở Xây dựng đã hoàn thành hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 4 dự án, quy mô 203 ha, khoảng 12.300 căn hộ. Sở KH&ĐT thẩm định các hồ sơ này.

Các dự án này đều có tên là khu đô thị mới – nhà ở xã hội. Trong đó 2 khu ở huyện Đông Anh (xã Tiên Dương và xã Đại Mạch), 2 khu ở huyện Gia Lâm (xã Cổ Bi) và huyện Mê Linh (xã Tiền Phong)

Tại cuộc họp, ông Trần Sỹ Thanh nhận định việc triển khai 5 dự án nhà ở xã hội của Hà Nội đang chậm tiến độ, nguyên nhân do sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ.

Vì vậy, ngoài việc ấn định thời điểm khởi công, ông Thanh yêu cầu: “Mục tiêu cao nhất là xây dựng nhà ở xã hội với chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất; khống chế lợi nhuận định mức bằng quy định của pháp luật để trước mắt, người thu nhập trên trung bình có thể mua được nhà”.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, Hà Nội là một trong các đô thị lớn có nhu cầu cao về nhà ở xã hội, nhưng đầu tư còn hạn chế.
Nếu từ nay đến hết 2025, thành phố hoàn thành 3 dự án, quy mô 1.700 căn hộ thì mới chỉ đáp ứng 9% nhu cầu về nhà ở của người lao động có thu nhập thấp. Đánh giá này khớp với tính toán của Liên đoàn Lao động Hà Nội, rằng trên 70% công nhân đang phải thuê trọ ở các khu dân cư.

Tháng 5 năm ngoái, hơn 1.300 người thuộc diện thu nhập thấp đã bốc thăm để giành quyền mua gần 150 căn hộ đợt đầu tiên tại dự án nhà ở xã hội mở bán tại quận Nam Từ Liêm, với giá 19,5 triệu đồng/m2. Đây cũng là dự án nhà ở xã hội duy nhất của thành phố trong 2 năm gần đây.

MINH TRÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/ha-noi-quyet-tam-khoi-cong-it-nhat-1-du-an-nha-o-xa-hoi-truoc-thang-10-post793494.html