Hà Nội kiện toàn nhân sự, tạo động lực mới cho Thủ đô phát triển

Phát biểu tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 27) HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hà Nội, đồng thời xem xét, quyết nghị nhiều dự án, nghị quyết nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Chiều 13/11, HĐND TP tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 27) HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNĐ TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Trung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai; nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương...

Bước đi quan trọng sau Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Kỳ họp thứ 27 của HĐND TP diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của chính quyền TP, đồng thời xem xét các nghị quyết, những dự án trọng điểm, mang tính nền tảng và động lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, cảnh quan, môi trường đô thị thực thi chính quyền địa phương hai cấp của TP có sức lan tỏa cả vùng Thủ đô, đóng góp quan trọng với mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước trong nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại kỳ họp

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP, 1 Phó Chủ tịch HĐND, 1 Phó Chủ tịch UBND TP, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ, Thành ủy đã nghiêm túc, dân chủ, công khai, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình, quy định. Các đồng chí được Thành ủy lựa chọn giới thiệu để HĐND TP bầu đều là những đồng chí có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tín nhiệm cao, đã được Trung ương xem xét, phê duyệt.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP cũng tin tưởng và mong rằng các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy những thành quả mà các đồng chí tiền nhiệm đã đạt được, cùng tập thể Thường trực HĐND, UBND TP tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy và mong muốn của cử tri bộ, Thủ đô hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển Hà Nội xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế - chính trị, trung tâm phát triển, tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, tại kỳ họp này, HĐND TP cũng xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP. Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP, do điều kiện về độ tuổi nên không tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP cho đến khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

"Các đồng chí là những cán bộ tiêu biểu, giữ vững bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, gương mẫu, trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích bản thân vì sự nghiệp chung. Trên cương vị công tác, các đồng chí đã cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền TP theo hướng sâu sát, hiệu lực, hiệu quả, được lãnh đạo Trung ương, TP, cử tri, Nhân dân ghi nhận. Tập thể lãnh đạo TP, cá nhân tôi trân trọng tri ân và chúc mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn" - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Tăng tốc thực hiện các nghị quyết chiến lược

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Kỳ họp thứ 27 sẽ quyết định số lượng đại biểu HĐND TP hoạt động chuyên trách, quyết định số lượng, tên gọi, phạm vi, lĩnh vực phụ trách của các ban của HĐND TP. Đây là bước kiến tạo thể chế quan trọng, tạo điều kiện hoàn thiện tổ chức bộ máy của HĐND TP, đặc biệt là bộ máy chuyên trách, thường trực HĐND, các ban của HĐND TP hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, thực chất trong hoạt động của HĐND, cơ quan quyền lực của HĐND, cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, góp phần tăng cường sức mạnh của chính quyền TP để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển toàn diện Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Căn cứ kết luận của Thành ủy, các đồng chí thảo luận, quyết nghị để sớm ổn định tổ chức bộ máy, chủ động triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TP Hà Nội.

“Đây là kỳ bầu cử mà chúng ta chuẩn bị cho HĐND hai cấp là TP và cấp xã. Việc phân bổ các cái ban ở cấp xã rất mới, cho nên nhiệm vụ, mô hình tổ chức phải chạy yêu cầu trong tình hình mới. Các đại biểu thảo luận để chúng ta làm rõ về mô hình tổ chức, cơ cấu và đại biểu, đại biểu chuyên trách, đại biểu bán chuyên trách để chúng ta phản biện, ra các quyết nghị” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 27 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ 27 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, HĐND, UBND TP có trách nhiệm cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện những quan điểm, định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ tới mà Nghị quyết Đại hội xác định là những định hướng nền tảng hết sức quan trọng để HĐND TP phát huy vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, quyết định các vấn đề của địa phương do luật quy định, giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương. Việc thực hiện nghị quyết của HĐND, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp lớn cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, thúc đẩy đối ngoại trong 5 năm tới, nhất là trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện những quyết sách, nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đang ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa con người, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đối ngoại năm 2025.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, còn chưa đầy hai tháng nữa là kết thúc năm 2025, thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc còn lớn, chúng ta vừa tổ chức quán triệt và triển khai toàn bộ nghị quyết và các chương trình hành động, chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc TP và các tổ chức thành viên, vừa phải hoàn thành thể chế, cơ chế thúc đẩy việc triển khai hiệu quả bảy nghị quyết chiến lược của Trung ương là Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, 66, 68, 70, 71 và 72, và tới đây còn hai nghị quyết nữa. Trong khi đó chúng ta cần nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, những khó khăn thách thức và nhiều vấn đề mới đặt ra trong quá trình phát triển Thủ đô.

Tập trung hành động, tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc phát triển

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu HĐND TP rà soát, cập nhật chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, cụ thể hóa phương châm “Sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, trong đó nghiên cứu điều chỉnh Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô, gắn với Luật Thủ đô 2024 và hai quy hoạch lớn đang triển khai. Bên cạnh đó, TP sẽ chú trọng quy hoạch tổng thể đô thị, giải quyết các vấn đề ngập úng, ô nhiễm, ùn tắc giao thông, an toàn thực phẩm - những thách thức đã kéo dài nhưng có thể khắc phục bằng giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Một trọng tâm khác là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tinh giản thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số toàn diện đến cấp xã, giúp người dân và doanh nghiệp được phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn, không phải tiếp xúc trực tiếp với bộ máy hành chính.

Từ nay đến cuối năm 2025, TP tập trung tăng tốc chỉ đạo, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 8%, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo, tuyến kết nối sân bay Gia Bình, chỉnh trang công viên và hạ tầng đô thị ven sông.

Hà Nội cũng sẽ triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính, phân cấp, chuyển đổi số, chuẩn bị chu đáo cho du lịch 2026 và Tết Giáp Ngọ, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đối tượng yếu thế, kích cầu tiêu dùng gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội lớn của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND TP và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao tinh thần đổi mới, hiệu quả của HĐND Hà Nội thời gian qua - một trong những điểm sáng trong cả nước về hoạt động nghị trường, giám sát và phản biện chính sách.

Thời gian tới, mỗi đại biểu HĐND cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quyết nghị, tăng cường giám sát, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh, phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

"Thủ đô và đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội phải giữ vững đoàn kết, kỷ cương, khơi dậy khát vọng đổi mới, tiên phong trong xây dựng thể chế, phát triển nguồn lực và hạ tầng chiến lược, hướng tới một Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô thi đua nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới, cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-kien-toan-nhan-su-tao-dong-luc-moi-cho-thu-do-phat-trien.906374.html