Hà Nội hút khách du xuân trong dịp Tết

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng khách đến Thủ đô tăng mạnh khi các điểm di tích và khu du lịch đều ghi nhận đông đảo người dân, du khách tham quan, vui chơi.

Công tác chuẩn bị chu đáo trong quản lý cùng việc tổ chức đa dạng hoạt động trải nghiệm không chỉ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị mà còn góp phần khẳng định thành phố Hà Nội là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong kỳ nghỉ Tết năm nay.

Du khách tham quan Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (chùa Hương). Ảnh: Đỗ Tâm

Du khách tham quan Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (chùa Hương). Ảnh: Đỗ Tâm

Tín hiệu vui đầu xuân mới

Để bảo đảm cho người dân và du khách vui chơi trong dịp Tết, nhiều khu, điểm du lịch của Hà Nội mở cửa xuyên Tết như: Di tích Nhà tù Hỏa Lò; khu Hồ Văn thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (chùa Hương); các di tích trên phố cổ Hà Nội…

Theo ghi nhận, ngay trong ngày mùng 1 Tết, các khu, điểm du lịch đón nhận lượng khách lớn. Từ sáng mùng 1 Tết, hàng dài du khách trong và ngoài nước xếp hàng mua vé vào khu Nội tự của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để bày tỏ truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo”. Khu vực Hồ Văn - nơi diễn ra Hội chữ xuân Bính Ngọ thu hút hàng nghìn người đến trải nghiệm và xin chữ đầu năm. Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, tính đến trưa mùng 3 Tết, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đón 55.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Để tăng sức hấp dẫn cho du khách, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, văn hóa truyền thống tại khu vực Hồ Văn như biểu diễn văn nghệ, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Hà Nội…

Tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, trong các ngày Tết Nguyên đán, lượng khách quốc tế đến tham quan khá đông, trong đó có nhiều đoàn khách nước ngoài. Emma Jane Watson, một du khách Mỹ đi du lịch cùng gia đình chia sẻ: "Di tích Nhà tù Hỏa Lò là địa chỉ văn hóa, lịch sử mà chúng tôi rất muốn đến khi du lịch Hà Nội. Thông qua các hiện vật, hình ảnh, trưng bày, chúng tôi hiểu hơn lịch sử của người Hà Nội nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung".

Trong khi đó, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long dù mùng 2 Tết mới mở cửa đón khách nhưng ngay từ mùng 1 Tết, rất đông người dân và du khách quốc tế đã đến đây để trải nghiệm vẻ đẹp rực rỡ của di sản văn hóa thế giới với đường hoa xuân độc đáo lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

Một trong những điểm đến nổi bật của Hà Nội trong dịp Tết là không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội với vườn hoa xuân rực rỡ và nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Nếu như xung quanh hồ Hoàn Kiếm và vườn hoa xuân với 300 gốc đào cổ tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Nhà Bát Giác thu hút hàng nghìn lượt khách thì các điểm di tích của Hà Nội như Ngôi nhà di sản 87 phố Mã Mây, đình Kim Ngân 42 phố Hàng Bạc… lại hấp dẫn với không gian đậm văn hóa truyền thống của người Hà Nội xưa. Ngoài tham quan các di tích, những con phố ẩm thực của Hà Nội như Tống Duy Tân, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến… cũng thu hút đông người dân và du khách vui chơi trong những ngày Tết.

Ghi điểm nhờ công tác chuẩn bị chu đáo

Điểm nổi bật của hoạt động du lịch Tết năm nay là công tác quản lý, tổ chức hoạt động trải nghiệm tại các điểm đến trên địa bàn Hà Nội có nhiều đổi mới so với mọi năm. Bên cạnh các sản phẩm, chương trình du lịch hấp dẫn, nhiều điểm di tích trên địa bàn thành phố miễn phí vé tham quan cho du khách, góp phần kích cầu du lịch dịp Tết. Cụ thể, các điểm di tích trong phố cổ gồm: Đền Bạch Mã (76 phố Hàng Buồm); di tích số 28 phố Hàng Buồm (đền Quan Đế) và đình Kim Ngân (42-44 phố Hàng Bạc) mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 2 Tết. Bảo tàng Hà Nội cũng miễn phí cho khách tham quan khu trưng bày mới trong 1 tháng. Còn Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức miễn phí gửi xe ô tô cho du khách đến Hội chữ Xuân Bính Ngọ trong những ngày nghỉ Tết.

Ở khu vực ngoại thành Hà Nội, Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn) ghi nhận lượng khách tăng cao khi địa phương miễn phí vé tham quan trong 3 ngày (từ 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 2 Tết). Tính đến ngày mùng 3 Tết, chùa Hương đã đón khoảng hơn 3 vạn lượt khách. Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang cho biết, điểm mới trong công tác tổ chức, quản lý Khu di tích và danh thắng Hương Sơn cũng như chuẩn bị lễ hội chùa Hương năm nay là xã đã sử dụng hệ thống camera AI (trí tuệ nhân tạo), flycam để giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự. Ngoài ra, lần đầu tiên địa phương tổ chức miễn phí gửi xe ô tô cho khách tham quan.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, để đáp ứng nhu cầu vui chơi đón Tết và du xuân của người dân và du khách, Sở đã phối hợp với các đơn vị, địa phương giới thiệu loạt sản phẩm du lịch hấp dẫn mới, gắn trải nghiệm với phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và không gian đô thị. Bên cạnh các tour hiện đang được triển khai trên địa bàn thành phố, có thể kể đến một số sản phẩm mới tiêu biểu như: Tour “Ký ức Cột Cờ” và trình diễn vở diễn “Kinh đô Thăng Long” bằng công nghệ 3D mapping tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; tour xe đạp đêm “Hà Nội đẹp sound”; tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” tại khu vực xung quanh hồ Trúc Bạch (phường Ba Đình); tour Du lịch Xanh Đa Phúc - River Camping tại xã Đa Phúc…

Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang cho biết, du lịch Hà Nội trong những ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ có sự khởi sắc rõ nét, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi và an toàn cho người dân và du khách. Sở Du lịch sẽ đồng hành với các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm các điểm đến, đặc biệt siết chặt công tác quản lý, tổ chức lễ hội đầu xuân chuẩn bị diễn ra.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-hut-khach-du-xuan-trong-dip-tet-734249.html