Hà Nội hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện:Nâng cao vị thế Mặt trận trong giai đoạn mới

Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029.

Việc hoàn thành đúng tiến độ đại hội cấp huyện không chỉ là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vào tháng 8-2024 tới mà với chương trình hành động cụ thể, nhân sự bảo đảm… còn mở ra hướng đi mới cho công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nâng chất và lượng

Là đại biểu trẻ lần đầu tiên tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2024-2029) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa và được hiệp thương cử tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phương Liên Hoàng Thị Oanh chia sẻ: “Để xứng đáng với sự tín nhiệm của đại hội, tôi sẽ nỗ lực phát huy thế mạnh của cán bộ trẻ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền; nâng cao hiệu quả trang tương tác mạng xã hội Facebook Mặt trận của phường để đưa các cuộc vận động, phong trào đến với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao nhất trong xây dựng quận văn minh, hiện đại”.

Với chủ trương trẻ hóa, mở rộng thành phần tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2024-2029) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm đã hiệp thương cử 61 ủy viên (tăng 4 vị so với nhiệm kỳ trước), bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng, trong đó tăng tỷ lệ cá nhân tiêu biểu, tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng... Được tín nhiệm cử tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa III, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 14 phường Cầu Diễn Lê Đình Nghĩa cho biết: “Tôi sẽ bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, phát huy sức mạnh của nhân dân trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2024-2029 đã được nâng lên cả về lượng và chất. Trong đó, điểm mới là các đại hội rất chú trọng tính tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân.

Qua đại hội cấp huyện, các địa phương đã hiệp thương cử 1.821 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Trong đó, có 476 vị là người ngoài Đảng; 654 vị là nữ; 38 vị là người dân tộc... Trong 30 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, thị xã, có 22 vị tái cử; 29 vị là thường vụ cấp ủy cùng cấp; 1 vị là cấp ủy viên cùng cấp; 2 vị kiêm nhiệm chức danh khác; nhiều đơn vị chú trọng trẻ hóa cán bộ...

Sát cánh hơn nữa cùng cấp ủy, chính quyền

Dưới sự hướng dẫn của 5 tổ giúp việc thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, công tác tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, thị xã đã bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 100% địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền. Toàn thành phố có hơn 700 công trình, phần việc được hoàn thành trong dịp này. Các địa phương tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)... tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 30 quận, huyện, thị xã đều tập trung vào các nhiệm vụ đột phá như: Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Mặt trận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; tập trung huy động các nguồn lực để cùng thành phố thực hiện tốt nhất an sinh xã hội…

“Với sự chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, thị xã đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua phát triển kinh tế, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường khẳng định.

Hiện nay, Mặt trận các cấp của thành phố đang tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đại hội vừa qua đã chỉ rõ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Cùng với đó là khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết đại hội; giám sát việc xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-hoan-thanh-dai-hoi-mat-tran-to-quoc-cap-huyen-nang-cao-vi-the-mat-tran-trong-giai-doan-moi-672011.html