Hà Nội gỡ khó trong đầu tư, cải tạo và xây dựng công viên, vườn hoa

Hà Nội sẽ phân định rõ nhiệm vụ giữa các sở, ngành và các địa phương trong quản lý, duy tu duy trì, đầu tư xây dựng hệ thống công viên, vườn hoa khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cổng vào công viên công viên Thống Nhất (mặt đường Lê Duẩn). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Cổng vào công viên công viên Thống Nhất (mặt đường Lê Duẩn). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Ngày 4/6, tại phiên họp giải trình về quản lý, đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa theo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều công trình, dự án đã được hoàn thành, cơ bản hoàn thành như vườn hoa Hoàng Diệu, vườn hoa Lê Trực, cải tạo cảnh quan hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình); vườn hoa Diên Hồng, vườn hoa Tao Đàn (quận Hoàn Kiếm); vườn hoa Pasteur, vườn hoa Yec-Xanh, hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng); cải tạo không gian hồ Xã Đàn, hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa); công viên Lâm Hạ, Công viên Ngọc Thụy (quận Long Biên); công viên Thiên văn học (quận Hà Đông); công viên hồ điều hòa CV1, công viên Phùng Khoang, công viên hồ điều hòa Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm.

Một số dự án cải tạo, nâng cấp công viên lớn như Thống Nhất, Tuổi trẻ cũng đang được triển khai các hạng mục phá bỏ hàng rào, cải tạo cảnh quan và nhiều dự án của các quận, huyện, thị xã khác đã tạo ra nhiều không gian, cảnh quan, môi trường, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Việc thực hiện đã tạo thành không khí lan tỏa trong các cơ quan đơn vị, quận huyện thị xã, đến cả xã, phường, thị trấn, tổ dân phố. Khi thực hiện là có sản phẩm cụ thể, thể hiện sự quyết liệt; trong đó, có sự cố gắng của cơ quan thường trực là Sở Xây dựng, qua đó tạo không gian cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp để nhân dân được hưởng thụ.

 Công viên Thiên văn học thuộc quận Hà Đông (Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Công viên Thiên văn học thuộc quận Hà Đông (Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn như việc quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác sau đầu tư… Do đó, tới đây, khi thành phố sẽ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần có các giải pháp hiệu quả, khả thi để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ hiệu quả vướng mắc, khó khăn; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quản lý, đầu tư, cải tạo, các công viên, vườn hoa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, nhân dân.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu quan điểm cho rằng, mặc dù một số công trình, dự án đã được các cấp ngành, chính quyền địa phương quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc nhưng tiến độ vẫn còn chậm như công viên Chu Văn An; công viên Khu đô thị Tây Nam Hà Nội (quận Cầu Giấy); công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao (quận Hà Đông); công viên Kim Quy (huyện Đông Anh)… Vì vậy, các đại biểu đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương, đơn vị liên quan cần giải trình để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất lộ trình, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng một số dự án còn chậm tiến độ do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, thủ tục pháp lý; một số vi phạm tại các công viên vẫn chưa được xử lý dứt điểm, còn tái diễn, gây bức xúc dư luận; việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư công viên, vườn hoa còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do quy định pháp luật còn một số bật cập, thiếu cơ chế đặc thù khuyến khích đầu tư công viên, cây xanh. Hơn nữa, việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ; năng lực tổ chức thực hiện của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Phi Thường, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thời gian tới, các sở, ngành cần tập trung rà soát, phân định rõ nhiệm vụ giữa các sở, ngành và các địa phương (xã, phường) trong quản lý, duy tu duy trì, đầu tư xây dựng hệ thống công viên, vườn hoa khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, cập nhật quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết các công viên, vườn hoa phù hợp với định hướng phát triển đô thị, đảm bảo quỹ đất, vị trí, quy mô hợp lý, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; đẩy mạnh phối hợp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đầu tư, nhất là đối với các dự án công viên lớn.

Làm rõ thêm về những giải pháp, đề xuất, cũng như chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố để tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư, cải tạo và xây dựng công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng công viên, vườn hoa; đồng thời, nâng cao chất lượng quản lý, duy trì sau đầu tư, đảm bảo các công viên, vườn hoa thực sự phát huy hiệu quả phục vụ cộng đồng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư phát triển công viên, vườn hoa và nâng cao hiệu quả thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách; giao Sở Xây dựng hoàn thiện Đề án quản lý, phát triển cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, các sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ, giữ gìn, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng, góp phần xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp.

 Công viên Hà Nội được phá dỡ hàng rào tạo nên không gian mới.

Công viên Hà Nội được phá dỡ hàng rào tạo nên không gian mới.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến quý 1, thành phố đã hoàn thành việc cải tạo, xây mới 70 công viên, vườn hoa (10 công viên, 60 vườn hoa), đạt 140% chỉ tiêu giao tại Chương trình 03-Ctr/TU của Thành ủy. Đặc biệt, nhiều vướng mắc kéo dài tại một số dự án công viên có quy mô lớn như CV1, Phùng Khoang, Thiên Văn học, Âm nhạc đã được tháo gỡ và đang bàn giao đưa vào sử dụng. Việc rà soát, cập nhật quy hoạch được các sở ngành phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời.

Sở Xây dựng đã rà soát, tổng hợp 219 khu đất quy hoạch công viên mới trong Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên vườn hoa và hồ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Sở Quy hoạch-Kiến trúc đã đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở kêu gọi đầu tư khoảng 60 công viên.

Đặc biệt, việc quản lý, duy trì sau đầu tư, các quận, huyện, thị xã đã thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý duy trì công viên, vườn hoa. Riêng đối với 2 công viên Thống Nhất và công viên Thủ Lệ đang tiếp tục thực hiện theo phương thức đặt hàng để duy tu, duy trì theo quy định.

Hơn nữa, việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường. Nhiều vi phạm kéo dài tại một số công viên như công viên Tuổi trẻ Thủ đô, công viên Thiên Văn học, công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội, công viên hồ Phùng Khoang đã được tập trung chỉ đạo, từng bước khắc phục, xử lý theo quy định (hiện đã mở cửa công viên Thiên Văn học, Phùng Khoang, Âm nhạc...)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-go-kho-trong-dau-tu-cai-tao-va-xay-dung-cong-vien-vuon-hoa-post1042404.vnp