Hà Nội 'đứng cạnh, đi cùng' doanh nghiệp
7 tháng đầu năm 2025, Hà Nội thành lập mới hơn 18.000 DN với tổng vốn đăng ký trên 180.000 tỷ đồng. Khu vực hộ kinh doanh cũng tăng tốc mạnh; số hộ chuyển đổi lên DN gấp 3 - 4 lần trước đây, dự kiến cả năm đạt khoảng 10.000 hộ.

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Đặt mục tiêu 27 doanh nghiệp trên 1.000 dân
Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối 2025 có khoảng 230.000 DN thực tế hoạt động. Con số này tương đương với tỷ lệ 27 DN trên 1.000 dân. Cùng với đó, khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) đóng góp 50-55% tổng sản phẩm địa phương (GRDP). Theo kịch bản và chỉ tiêu Thủ tướng giao, GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 63,5 tỷ USD (tăng 8,5%). Như vậy, đóng góp của KTTN ước khoảng 31,8 - 35 tỷ USD, tạo việc làm cho 55 - 60% lực lượng lao động.
Phó Chủ tịch UBND TP chia sẻ, ngay tại Thủ đô, những minh chứng rõ nét về sức sống của nền KTTN có thể dễ dàng nhìn thấy. Ông dẫn chứng làng gốm Bát Tràng có các nghệ nhân trẻ kết hợp tinh hoa nghề truyền thống với công nghệ in 3D, tạo ra những sản phẩm tinh xảo xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
Hay tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đội ngũ kỹ sư nghiên cứu, phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo phục vụ y tế cộng đồng, từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Còn tại các khu, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao khác trên địa bàn, nhiều DN tư nhân không ngừng mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng chất lượng sản phẩm và tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. "Tất cả tạo nên bức tranh về sức bật của cộng đồng DN, từ những DN nhỏ và vừa đến các tập đoàn lớn. Chính họ tạo nên những "mạch máu" nuôi dưỡng bản sắc kinh tế mới của Hà Nội" - Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng nói.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng đánh giá, Hà Nội có nhiều lợi thế cho DN tư nhân phát triển như lợi thế về địa chính trị, ngoại giao. Đây còn là trung tâm phát triển của cả vùng phía Bắc. Bên cạnh đó, thị trường Hà Nội đứng thứ hai cả nước, với dân số trên 10 triệu dân, trong đó, phần lớn là tầng lớp thu nhập cao. TP cũng là nơi có nhiều nguồn nhân lực tốt nhất, nguồn lực về khoa học công nghệ... - tiềm năng rất lớn để thúc đẩy phát triển KTTN. Tuy nhiên, GS.TS Hoàng Văn Cường lưu ý, KTTN tại Hà Nội không chỉ chạy theo số lượng mà cần chú trọng thu hút và phát triển chất lượng. Các DN tư nhân phải tiên phong trong ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ.
Nghị quyết 68 tạo thêm “sân chơi” mới, giúp KTTN không chỉ phát triển độc lập mà còn có cơ hội tham gia các dự án quan trọng của Nhà nước. Trên địa bàn TP hiện có nhiều dự án tiềm năng để DN khai thác.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, ngay sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc để đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.
Ngày 3/7/2025, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động số 348-KH/TU, đề ra các mục tiêu cụ thể cho năm 2025, giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045, cùng 88 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển KTTN phù hợp với đặc thù Thủ đô. Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND, giao 105 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, xã, phường, theo nguyên tắc "5 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Hà Nội đã có nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng DN như: cắt giảm mạnh thủ tục hành chính; bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và công khai, minh bạch, bình đẳng trong kêu gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, năng lượng. Đồng thời, thúc đẩy 3 đột phá chiến lược gồm: thể chế thông thoáng hơn, hạ tầng thông suốt hơn, nguồn nhân lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển mới; đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe DN. TP cũng ban hành hơn 80 chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào quản trị, hạ tầng sản xuất, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho DN trong các lĩnh vực KH&CN trọng điểm.
Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội quyết tâm cải cách, đổi mới để khu vực KTTN bứt phá, xứng đáng là động lực quan trọng, khẳng định TP cam kết đồng hành cùng cộng đồng DN, doanh nhân với tinh thần sẵn sàng kiến tạo, phục vụ vì lợi ích chung.
Trước đó, ngày 4/8, phát biểu tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chia sẻ, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội cũng đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương. TP đã có những hành động cụ thể để "đứng cạnh, đi cùng" DN bằng việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ về đào tạo, tư vấn và khởi nghiệp, triển khai các chương trình khuyến mại tập trung nhằm kích cầu nội địa và hỗ trợ DN tăng tổng mức bán lẻ. Hà Nội đã hỗ trợ thành lập mới và hỗ trợ hàng nghìn DN trong việc chuyển đổi số. Các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và chuyển đổi số cũng được tổ chức.
TP đã quán triệt và triển khai nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của T.Ư, tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, xác định phát triển KTTN là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh mới. “Phát triển KTTN không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế đơn thuần, mà còn là yêu cầu chính trị để hiện thực hóa khát vọng phát triển quốc gia”- Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-dung-canh-di-cung-doanh-nghiep.825570.html