Hà Nội còn bao nhiêu đợt rét?
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2024 thế nào?; Hà Nội sẽ đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Mất 800 triệu đồng vì cài đặt phải phần mềm dịch vụ công giả mạo; Hà Nội còn bao nhiêu đợt rét?...
Như Hương - Duy Khánh
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-chi-tieu-tuyen-sinh-lop-10-cong-lap-nam-2024-the-nao.html
Tin nóng
Từ năm học 2026-2027, thành phố Huế sẽ thực hiện cấp phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 theo hình thức mượn-trả qua thư viện. Xung quanh cách thức triển khai chính sách này, phóng viên Báo Nhân Dân đã trao đổi với ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế.
Sau phúc khảo, một thí sinh thi vào lớp 10 ở Thanh Hóa được điều chỉnh từ 0 lên 20,7 điểm, nguyên nhân là 'đánh dấu nhầm thí sinh vắng thi'.
Trường ĐH Hà Nội cho biết 147 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đã bị loại hồ sơ do không đáp ứng điều kiện theo quy định.
Giữa giai đoạn nước rút của mùa tuyển sinh đại học 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng quy chế, không tự đặt thêm thủ tục gây khó cho thí sinh; đồng thời chốt ngưỡng điểm môn Toán từ 7,5 trở lên đối với ngành vi mạch bán dẫn.
Tuyển sinh đại học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang đặt ra bài toán mới về công cụ đánh giá năng lực học sinh. Liệu mô hình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết hợp hai mục đích hiện tại có còn phù hợp để các trường làm căn cứ lựa chọn đầu vào?
Dự báo điểm chuẩn vào trường Đại học Y Hà Nội sẽ tăng 0,5-1,4 điểm ở các ngành xét tuyển bằng tổ hợp B00. Trong khi đó, Học viện Tài chính dự báo điểm trúng tuyển sẽ ít biến động.
Tin mới
Chiều 16/7, VKSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi 'Kỹ năng soạn thảo kháng nghị trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp' năm 2026.
Các trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học tại Đồng Nai đã bắt đầu mở cửa trở lại để đón học sinh trở lại trường sau hơn 1,5 tháng nghỉ hè.
Trong bối cảnh bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh không còn là nhiệm vụ riêng của nhà trường. Lực lượng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội đang tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục để đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh thông qua những chuyên đề thiết thực, dễ tiếp cận.
Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ 10 chính sách giáo dục đặc thù với tổng kinh phí gần 800 tỉ đồng mỗi năm học, hướng tới giảm chi phí học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh trên địa bàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các trường chỉ tổ chức bán trú khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm, công khai nguồn gốc thực phẩm, cho phụ huynh giám sát và xử lý khẩn cấp nếu xảy ra nghi ngờ ngộ độc.
Bản tin tối 16-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM siết an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa bão; Rà soát số lượng học sinh nhập học thực tế để xác định chỉ tiêu tuyển bổ sung lớp 10 công lập; Chi mạnh Quỹ Bình ổn để kiểm soát giá xăng dầu...
Vừa qua, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí năm học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu thành lập trên địa bàn thành phố
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội; xác định lý tưởng sống tốt đẹp, nuôi dưỡng hoài bão và khát vọng cống hiến.













