HÀ TĨNH - Sáng 23-4, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/ 1906 - 24/4/2021). Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, đại diện gia đình, dòng họ Hà Huy và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Cẩm Xuyên.
Sáng 23/4, tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Đảng bộ, chính quyền và đông đảo quần chúng nhân dân và dòng họ Hà trên địa bàn Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2021).
Sáng 23-4, tại Trung tâm Văn hóa Hà Huy Tập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 -- 24-4-2021).
Giữa tháng tư, vào một ngày cuối tuần mát mẻ, anh Ngô Đức An - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập dẫn tôi đến xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
Sáng 23-4, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 / 24-4-2021).
Sáng 23/4, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 115 ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tính, các sở, ban ngành và đông đảo Nhân dân địa phương.
Sáng 23-4, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24-4-1906 – 24-4-2021). Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đại diện dòng họ Hà Huy dự lễ kỷ niệm.
Tài năng và sự cống hiến to lớn, phẩm chất chính trị kiên trung, đức hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người con quê hương Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là tấm gương sáng ngời của chiến sĩ cộng sản trọn đời phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người con của mảnh đất Hà Tĩnh anh hùng, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, thông minh và sáng tạo. Tuy cuộc đời không dài (1906 - 1941) nhưng ông đã dành trọn thời thanh xuân cho cách mạng, cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự hy sinh anh dũng vào độ tuổi đang tràn sức lực và tài năng công hiến của ông đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ trên những chặng đường đi tới.
Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 trong gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Sớm được tiếp nhận lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, Hà Huy Tập đã trở thành người cộng sản kiên cường, Tổng Bí thư của Đảng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Đảng và giải phóng dân tộc.
Cách TP Hà Tĩnh 20 km về phía Nam theo QL1A, quần thể Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở thôn 8, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ.
Đồng chí Hà Huy Tập đã cùng với tập thể BCH Trung ương lái con thuyền cách mạng vượt qua phong ba, bão táp, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, đã có nhiều công lao to lớn đối với Đảng, với dân tộc, với quê hương Hà Tĩnh.
Hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2021), những ngày này, các chi bộ Đảng trên quê hương Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề với niềm tự hào lớn lao và tinh thần sôi nổi.
Nhận thức được vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập (quê làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tích cực tuyên truyền, giác ngộ cho lực lượng này nhưng đã bị kết tội là chống Pháp, trở thành đối tượng bị địch theo dõi.
Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.