Gương sáng phụ nữ làm kinh tế giỏi
Phong trào 'Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc' đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, từ phong trào này, nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên khẳng định bản thân bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm. Đó là chị Hoàng Thị Chiêm ở tổ 2 Ngọc Xuân, phường Nùng Trí Cao. Bằng nghị lực và sự nhạy bén, chị đã vươn lên từ hộ nông dân khó khăn trở thành điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, lan tỏa trong cộng đồng.
Tự tìm hướng đi mới
Gia đình chị Chiêm trước đây có hơn 5.000 m² ruộng cạn, không thể canh tác lúa nước. Đất chỉ trồng được những loại cây chịu hạn như ngô, sắn, nhưng năng suất thấp, giá bán rẻ, thu nhập cả năm chỉ khoảng 8 - 10 triệu đồng. Cuộc sống gia đình thường xuyên thiếu thốn, bấp bênh. Không cam chịu khó khăn, chị Chiêm chủ động tìm tòi, học hỏi từ sách báo, Internet và đi thực tế ở một số mô hình nông hộ khác trong tỉnh. Sau nhiều lần thử nghiệm, chị mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây thuốc lá, loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và cho hiệu quả kinh tế cao.
Chị Chiêm chia sẻ: Lúc đầu tôi cũng lo, vì chưa có nhiều kinh nghiệm, vừa làm vừa học, tham khảo cách làm của những hộ trồng thuốc lá ở xã khác. Sau mấy vụ, tôi rút ra được quy trình chăm sóc phù hợp. Đến nay, mỗi năm gia đình thu được khoảng 2 tấn lá thuốc lá khô, bán được trên 120 triệu đồng, gấp hàng chục lần trồng ngô, sắn trước đây.
Chị còn xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp: trồng hơn 100 gốc bưởi da xanh, nuôi 12 con bò sinh sản, gà và lợn thịt. Đàn bò được chăm sóc theo hình thức bán chăn thả, chủ yếu ăn cỏ voi, rơm khô, cây ngô. Trung bình mỗi năm phát triển được 5 - 6 bê con, mỗi con bán được từ 10 - 12 triệu đồng. Tổng thu nhập của gia đình chị mỗi năm đạt trên 250 triệu đồng. Gần đây, chị thử nghiệm nuôi trùn quế từ phụ phẩm nông nghiệp và phân bò. Trùn vừa là thức ăn giàu đạm cho gia súc, gia cầm, vừa tạo phân hữu cơ bón lại cho cây trồng. Chị Chiêm cho biết thêm: Làm nông bây giờ không thể chỉ trông vào một nguồn thu. Tôi cố gắng đa dạng mô hình, tận dụng tối đa phụ phẩm để giảm chi phí. Tới đây, tôi sẽ mở rộng nuôi trùn quế và trồng thêm cây dâu tằm lấy quả để tăng hiệu quả kinh tế.

Chị Hoàng Thị Chiêm chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc thuốc lá cho các hội viên trong chi hội.
Truyền cảm hứng cho hội viên phụ nữ
Từ thành công của mình, chị Chiêm thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với chị em trong chi hội. Không ít hội viên đã học hỏi, áp dụng và cải thiện đời sống kinh tế. Chị Hoàng Thị Kiệm, hội viên chi hội phụ nữ tổ 2 Ngọc Xuân, phường Nùng Trí Cao cho biết: Trước đây gia đình tôi khó khăn, nhờ chị Chiêm chỉ cách trồng thuốc lá và tính toán chi phí, vụ vừa rồi tôi trồng gần 7.000 m2 cây thuốc lá, thu hơn 100 triệu đồng, cuộc sống dần ổn định. Chị Lý Thị Bình, hội viên tổ 5 chia sẻ: Nhờ chị Chiêm tận tình hướng dẫn cách chọn giống, bón phân và sấy thuốc lá, tôi mạnh dạn chuyển đổi sản xuất. Ngay vụ đầu tiên, gia đình đã thu gần 80 triệu đồng. Có thêm nguồn thu, gia đình có điều kiện sửa lại nhà, lo cho con cái học hành đầy đủ hơn.
Hiện nay, mô hình kinh tế của chị Hoàng Thị Chiêm đã trở thành điểm đến tham quan, học hỏi của nhiều hội viên trong chi hội. Không ít chị em sau khi được chị chia sẻ kinh nghiệm đã mạnh dạn áp dụng vào thực tế và có thêm thu nhập ổn định. Chính sự lan tỏa ấy đã góp phần hình thành phong trào phụ nữ cùng nhau phát triển kinh tế tại địa phương.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/guong-sang-phu-nu-lam-kinh-te-gioi-3181156.html