Nhiều nước quan tâm hợp tác BRICS

Hãng tin Nga TASS dẫn lời Trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế, ông Yury Ushakov cho biết, ngoài các nước trong danh sách đối tác của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), hiện có hơn 20 quốc gia tiếp tục bày tỏ quan tâm đến hoạt động của BRICS và nhóm 'những viên gạch vàng' này khẳng định luôn chào đón các quốc gia 'cùng chí hướng'.

Nga tiết lộ 9 quốc gia sẽ trở thành đối tác của BRICS trong năm 2025

Nga thông báo rằng có 9 quốc gia trở thành đối tác của BRICS vào tháng 1/2025, và sẽ có thêm 4 quốc gia khác được mời trở thành đối tác trong tương lai gần.

Bất ổn ở Trung Đông ảnh hưởng đến an ninh năng lượng toàn cầu

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 8/12 đưa tin Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 26 của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) đã khai mạc tại thủ đô Tehran.

Cạnh tranh bên bờ Ấn Độ Dương

Mặc dù không nổi bật như các điểm nóng khác, song cục diện địa chính trị đang thay đổi trên khắp khu vực Ấn Độ Dương. Khu vực này đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, đặc biệt là giữa Trung Quốc - Ấn Độ, Trung Quốc - Mỹ, Nga - phương Tây.

Chân dung dàn Nam vương sở hữu chiều cao trên 1m90 dự thi Mr World 2024

Dàn Nam vương dự thi Mr World 2024 có nhiều gương mặt sở hữu chiều cao trên 1m90, các thí sinh còn lại cao trung bình trên 1m85.

Ngắm dàn thí sinh có chiều cao khủng dự thi Mr World 2024 tại Việt Nam

Dàn Nam vương tham dự cuộc thi Mr World 2024 sẽ diễn ra tại Việt Nam sắp tới đây có nhiều gương mặt sở hữu chiều cao trên 1,9 mét. Đặc biệt, đại diện đến từ Mr World Angola có chiều cao tới 2 mét.

Dàn Nam vương sở hữu chiều cao 'khủng' dự thi Mr World ở Việt Nam

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Dàn Nam vương dự thi Mr World 2024 có nhiều gương mặt sở hữu chiều cao trên 1,9m và các thí sinh còn lại cao trung bình trên 1,85m.

Hãng chế tạo máy bay nổi tiếng của Czech đã mang chiến đấu cơ hạng nhẹ L-39NG tới triển lãm hàng không Ai Cập, với mong muốn có thể đi vào biên chế trong không quân các nước châu Phi.

Trung Quốc sẽ 'hồi sinh' tuyến đường sắt cũ nối Zambia - Tanzania

Trung Quốc, Tanzania và Zambia đã ký thỏa thuận để phục hồi tuyến đường sắt đã tồn tại hàng thập kỷ, nhằm cải thiện mạng lưới vận tải đường sắt - đường biển khu vực Đông Phi.

Moscow thực hiện chuyến đi lịch sử dọc bờ biển 18 nước châu Phi

Nga nâng tầm ảnh hưởng với cuộc thám hiểm lịch sử dọc bờ biển 18 quốc gia châu Phi.

Top 8 loài động vật bạch tạng nổi tiếng, đẹp mê mẩn

Bạch tạng là một hiện tượng hiếm gặp trong thế giới động vật, khi cơ thể thiếu sắc tố melanin khiến da, lông và mắt có màu trắng hoặc hồng nhạt.

Báo Mỹ nói Trung Quốc bắt đầu triển khai căn cứ hải quân toàn cầu

Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự trên phạm vi toàn thế giới.

Loài ếch quý hiếm bậc nhất thế giới, nặng đến vài kg, to hơn cả mèo

Hầu hết các loài ếch đều có kích thước nhỏ nhưng loài ếch này lại có kích thước lớn hơn cả bàn chân người, dài tới 34cm và nặng hơn 3kg.

Hơn 80% người Nga ủng hộ cách Tổng thống Putin lãnh đạo đất nước

Khoảng 83% người Nga khi được hỏi đã đánh giá tích cực về kết quả lãnh đạo đất nước của Tổng thống Vladimir Putin trong năm 2023.

Gần 740.000 người bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống Nga

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Nikolai Bulaev cho biết, đã có gần 740.000 người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Loài ếch lớn nhất thế giới, biết tự đẩy đá để xây ao cho nòng nọc có nguy cơ tuyệt chủng cao

Ếch khổng lồ châu Phi là một loài ếch rất xấu xí, phần trên của chúng được bao phủ bởi các hạt và chúng trông thật gớm ghiếc với làn da màu xanh nâu. Tuy nhiên, là loài ếch lớn nhất trên trái đất, chúng rất đặc biệt. Bởi vì chiều dài cơ thể của chúng đạt đến mức đáng kinh ngạc 30 cm và sau khi duỗi thẳng hai chân sau, chúng có thể đạt khoảng 1 mét.

Iran kêu gọi nước ngoài đầu tư các dự án năng lượng

Tổng thống Raisi nhấn mạnh Iran sẵn sàng trở thành một trung tâm năng lượng và một tuyến đường an toàn để phân phối và chuyển giao khí đốt giữa các nhà sản xuất và thị trường mục tiêu của họ.

OPEC đối mặt với nhu cầu dầu suy yếu trong nửa đầu năm 2024

OPEC sẽ gặp khó khăn trong việc cắt giảm sản lượng nếu nhu cầu dầu toàn cầu không tăng hoặc OPEC chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận giá dầu thấp hơn.

Phát hiện thấy con rắn độc bò vào quán cà phê, một chú mèo đã lao tới tấn công rồi ngoạm lấy đầu đối thủ.

Quân đội Gabon tuyên bố đảo chính

Nhóm sĩ quan quân đội Gabon đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia tuyên bố giải thể tất cả các cơ quan nhà nước và hủy bỏ các cuộc bầu cử gây tranh cãi tại nước này, sau khi Tổng thống Ali Bongo được xác nhận tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.

Quân đội Gabon tuyên bố đình chỉ bầu cử, nguy cơ xảy ra bạo loạn

Ngày 30/8, một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao của Gabon đã xuất hiện trên truyền hình vào đầu giờ sáng và cho biết họ đã nắm quyền, sau khi cơ quan bầu cử thông báo Tổng thống Ali Bongo đã giành được nhiệm kỳ thứ ba.

Thêm một nước châu Phi xảy ra đảo chính

Một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao tại Gabon đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia của nước này, tuyên bố lên nắm quyền vì cuộc bầu cử được tổ chức vào cuối tuần qua không đáng tin cậy.

Ngân hàng Societe Generale của Pháp bắt đầu rút khỏi châu Phi

Societe Generale, ngân hàng Pháp có mặt nhiều nhất ở châu Phi, đã bắt đầu thu hẹp hoạt động tại châu Phi khi cùng lúc bán 4 công ty con ở châu lục này.

Bản tin Năng lượng Quốc tế 9/6: Exxon cảnh báo về việc tập trung quá mức vào năng lượng tái tạo

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

Tanzania tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Marburg

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày 2/6, Tanzania đã tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Marburg gây chết người sau hơn 2 tháng kể từ khi xác nhận ca bệnh đầu tiên.

Nguy cơ cúm gia cầm bùng phát

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Tuy nhiên, giáo sư Walid Ammar - Chủ tịch Ủy ban Thẩm định ứng phó khẩn cấp của WHO, cho biết sự thiếu hụt về nguồn quỹ và nhân lực đã khiến thế giới phải đối mặt với nhiều tình trạng khẩn cấp hơn trước; trong đó có nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm.

WHO nói gì về ổ dịch Marburg lớn nhất thế giới và rủi ro toàn cầu?

Dữ liệu mới từ nước đang bùng dịch Marburg - Guinea Xích Đạo - nâng tổng số trường hợp nhiễm và nghi nhiễm lên 38 người, chỉ có 4 người sống sót; tuy nhiên WHO yêu cầu không cấm cản việc thông thương đối với đất nước này do rủi ro toàn cầu vẫn thấp.

Virus Marburg: Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch

Có nhiều lý do khiến virus Marburg trở thành dịch bệnh mới nhất bị WHO cảnh báo cả thế giới cần đặc biệt cẩn trọng và đề phòng. Hiện số ca nhiễm virus Marburg đang tăng tại nhiều quốc gia...

Bệnh do virus Marburg lây nhiễm thế nào?

Bệnh do virus Marburg có tỷ lệ tử vong cao, con số ghi nhận được trong các đợt bùng phát trước đây là 24% đến 88%.

Thêm 8 ca nhiễm, virus Marburg có dễ lây nhiễm không?

Virus Marburg không lây nhiễm trong thời gian ủ bệnh. Đáng lo ngại, bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao nhưng trong giai đoạn đầu lại rất khó phân biệt với nhiều bệnh sốt nhiệt đới khác do các triệu chứng lâm sàng giống nhau.

Mức độ nguy hiểm của bệnh Marburg và các triệu chứng dễ bị nhầm lẫn cần đặc biệt lưu ý

Marburg là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi virus, dễ lây lan và có tỷ lệ tử vong rất cao ở người. Ngoài ra, bệnh đáng lo ngại vì có nhiều triệu chứng dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Virus Marburg có khả năng gây bệnh sốt xuất huyết tương tự như Ebola?

Virus Marburg là một loại RNA virus thuộc họ Filovirus, gây bệnh sốt xuất huyết tương tự như Ebola. Virus này lây nhiễm từ động vật sang người do tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của động vật nhiễm bệnh.

Virus Marburg nguy hiểm thế nào?

Theo WHO, Virus Marburg là bệnh có độc lực cao, gây sốt xuất huyết nguy hiểm và tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị bệnh này.

Virus Marburg nguy hiểm như thế nào?

Virus Marburg có thể lây nhiễm từ động vật sang người, từ người sang người với tỷ lệ tử vong cao, có thể lên đến 88%.

Thêm 5 ca nhiễm virus Marburg tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 5 người đã tử vong do nhiễm virus Marburg ở Tanzania.

Bệnh viện Chợ Rẫy công bố quy trình sàng lọc, tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm vi rút Marburg

Dịch bệnh do vi rút sốt xuất huyết Marburg gây ra đang bùng phát tại châu Phi khiến nhiều người tử vong. Trước nguy cơ dịch bệnh này có dấu hiệu lây lan, Bệnh viện Chợ Rẫy đã công bố quy trình sàng lọc, tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm vi rút Marburg.

Lý do Bộ Y tế đề nghị giám sát 21 ngày đối với người nghi mắc Marburg

Bệnh viện Chợ Rẫy, cơ sở y tế tuyến Trung ương lớn nhất phía nam, vừa ban hành quy trình giám sát, phát hiện và cách ly người nghi ngờ mắc virus Marburg.

Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo mức độ nguy hiểm của virus Marburg

Virus Marburg có thể lây nhiễm từ động vật sang người, từ người sang người với tỉ lệ tử vong cao, có thể lên đến 88%.