Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO) vừa ban hành cảnh báo du lịch đến Mỹ, giữa bối cảnh các cuộc biểu tình nổ ra ở Los Angeles liên quan đến vấn đề nhập cư.
Lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump, nhắm vào công dân từ 12 quốc gia - chủ yếu thuộc châu Phi và Trung Đông - chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 9/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ.
Lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ với công dân 12 nước có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút sáng ngày 9-6 (giờ Mỹ) và không có ngày kết thúc.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng đã đưa ra phản hồi trước động thái gần đây của Mỹ khi không đưa nước này vào diện 12 nước bị cấm nhập cảnh hoặc 7 nước bị hạn chế nhập cảnh công dân.
Một sắc lệnh mới về hạn chế nhập cảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành gần đây đã chính thức có hiệu lực từ sáng 9/6 (theo giờ địa phương). Theo đó biện pháp cấm nhập cảnh hoàn toàn vào Mỹ sẽ được áp dụng đối với công dân của 12 quốc gia, trong khi áp đặt biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt hơn đối với công dân của 7 nước khác.
Tổng thống Donald Trump đã cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ và hạn chế quyền tiếp cận đối với công dân của 7 nước khác.
Lệnh cấm mới được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Trump đang siết chặt chính sách nhập cư, gồm những bước đi mạnh mẽ trong việc giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân đến từ 12 quốc gia sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 00h01 ngày 9/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 11h 01 ngày 9/6 theo giờ Việt Nam).
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 4/6 đã ký lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn với công dân đến từ 12 quốc gia gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.
Tổng thống Donald Trump vừa ký ban hành lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ, theo sắc lệnh công bố ngày 4/6.
Sáu tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai,ông Trump đã công bố một sắc lệnh cấm công dân một số quốc gia nhập cảnh Mỹ với lý do liên quan đến rủi ro an ninh, động thái có thể tái định hình biên giới của Mỹ sâu sắc hơn bất kỳ chính sách nào trong thời hiện đại
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ từ ngày 10/6, với lý do đảm bảo an ninh quốc gia trước mối đe dọa khủng bố.
Ngày 4-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn đối với công dân từ 12 quốc gia và áp đặt hạn chế một phần đối với 7 nước khác. Dù được giới chức Mỹ lý giải vì 'an ninh quốc gia', động thái này ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi gay gắt vì cán cân quyền lực khoa học của Mỹ.
Lý do chung được đưa ra đối với động thái trên là 'các vấn đề an ninh quốc gia'.
Ngày 5/6, Liên minh châu Phi (AU) đã bày tỏ quan ngại về những tác động tiêu cực có thể phát sinh từ sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành, cấm nhập cảnh và hạn chế nhập cảnh đối với nhiều quốc gia trong đó 7 quốc gia ở châu Phi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố cấm nhập cảnh hoàn toàn với công dân Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm nhập cảnh, theo đó ngăn công dân từ 12 quốc gia đến Mỹ và hạn chế công dân từ 7 nước khác.
Ngày 4/6, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cấm nhập cảnh với công dân từ 12 quốc gia và hạn chế với 7 nước khác nhằm mục đích bảo vệ nước Mỹ.
Ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh với công dân từ 12 quốc gia và áp dụng hạn chế nhập cảnh một phần công dân đến từ 7 nước khác.
Sắc lệnh quy mô lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào công dân của nhiều quốc gia và có thể tái định hình chính sách biên giới của Mỹ một cách sâu rộng.
Ngày 5-6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã khôi phục chính sách cấm nhập cảnh từng áp dụng trong nhiệm kỳ đầu, khi ký một tuyên bố nhằm ngăn người từ hàng chục quốc gia vào Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ, với lý do cần bảo vệ đất nước khỏi 'các phần tử khủng bố nước ngoài' và những mối đe dọa an ninh khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 đã ký lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của 12 nước và hạn chế nhập cảnh đối với công dân của 7 nước.
Đây được xem là động thái cứng rắn nhất của ông Trump kể từ khi nhậm chức, với tác động lan rộng tới nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh cấm hoàn toàn công dân 12 nước vào Mỹ, trong đó có Iran, Somalia, Yemen, với lý do không đáp ứng tiêu chuẩn sàng lọc an ninh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng nhiều quốc gia khác có thể được thêm vào danh sách 'khi các mối đe dọa xuất hiện trên khắp thế giới'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một tuyên bố cấm và hạn chế công dân của một số quốc gia nhất định nhập cảnh Mỹ với lý do phòng ngừa rủi ro an ninh quốc gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm công dân một số quốc gia nhập cảnh Mỹ với lý do liên quan đến rủi ro an ninh.
Nước biển dâng đang làm xói mòn bờ biển của Ghana, kéo theo tác động ngày càng to lớn với tàn tích của lịch sử ở quốc gia Tây Phi này.
Từ ngày 23 đến 26/5, tại thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Brazil đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong các ngày 20-21/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề 'Tăng cường an ninh biển thông qua hợp tác quốc tế vì ổn định toàn cầu'.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi các nước tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo Công ước, tôn trọng chủ quyền, lợi ích và các hoạt động kinh tế chính đáng của các quốc gia ven biển, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
Không gian hàng hải ngày càng chịu nhiều áp lực từ cả các mối đe dọa truyền thống và các mối nguy hiểm mới nổi, đặc biệt căng thẳng địa chính trị leo thang đang làm gia tăng xung đột và tội phạm.
HNN.VN - Các bệnh nhiệt đới bị lãng quên (NTD) là một nhóm đa dạng gồm 21+ tình trạng bệnh phổ biến ở các khu vực nghèo nhất thế giới, nơi an toàn về nước, vệ sinh và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe không đầy đủ hoặc không tối ưu.
Dù sở hữu nọc độc có thể gây chết người, một con rắn độc vẫn phải bỏ chạy trong đau đớn khi cố tình tấn công nhím – loài động vật tuy chậm chạp nhưng lại sở hữu 'áo giáp' phòng thủ cực kỳ hiệu quả.
Bệnh giun rồng (bệnh Guinea) do ký sinh trùng Dracunculus medinensis gây ra, lây qua đường tiêu hóa. Giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh dễ chủ quan.
Moscow đã được trang hoàng rực rỡ và thắt chặt an ninh để đón các vị khách quý tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Nga.
Đến khám với nhiều vết loét nhỏ trên chân tay, các bác sĩ chẩn đoán người đàn ông mắc bệnh giun rồng - một loại ký sinh trùng hiếm gặp.
Các nước trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ cạnh tranh về khả năng điện toán mà còn tranh giành những nguồn tài nguyên vật lý.
Ngày 1/5, kênh CNN đưa tin một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences đã hé lộ những manh mối mới về nguồn gốc tiến hóa của hai loài động vật có vú kỳ lạ bậc nhất hành tinh là thú mỏ vịt và thú lông nhím.
Hai trong số những loài động vật kỳ lạ bậc nhất trên Trái Đất, thú mỏ vịt và thú lông nhím, trở nên bí ẩn hơn một chút sau khi các nhà khoa học phân tích một mẫu hóa thạch hiếm.
Đơn vị đặc biệt Z (ZSU) là một đơn vị đặc nhiệm chung của quân Đồng Minh được thành lập trong Thế chiến II để hoạt động đằng sau phòng tuyến Nhật ở Đông Nam Á (ĐNÁ). Chủ yếu là lính Australia, ZSU thực hiện hoạt động mật, trực tiếp, xâm nhập tầm xa, phá hoại, và trinh sát đặc biệt gồm các thành viên người Anh, Hà Lan, New Zealand, Đông Timor (giờ là Timor Leste) và Indonesia, họ thường hoạt động ở Borneo và các hòn đảo thuộc Đông Ấn Hà Lan (NEI) trước đây.