Góp sức vì cộng đồng
Hàng nghìn học sinh được tiếp sức tới trường; hàng trăm nghìn mét đất được người dân hiến tặng để mở đường, xây nhà văn hóa; hàng vạn suất quà, bữa ăn nghĩa tình được trao tận tay người khó khăn. Nhiều người sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần cứu giúp những bệnh nhân cần được sẻ chia sự sống... Giữa cuộc sống bộn bề, có những tấm lòng đang ngày đêm lặng lẽ góp sức vì cộng đồng.
Mùa mưa không còn cảnh đường trơn trượt, lầy lội; mùa nắng chẳng còn bụi bay mù mịt - đó là “tấm áo mới” trên tuyến đường nội bản Món Hà, xã Mường Lạn. Hình ảnh mới tuyến đường nội bản Món Hà là thành quả của sự chung sức, đồng lòng giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó người dân hiến hơn 2.000m2 đất, vật kiến trúc để xây dựng gần 1km đường nội bản.

Tuyến đường bê tông sạch đẹp ở bản Món Hà, xã Mường Lạn hôm nay nhờ sự chung tay hiến đất của người dân.
Ông Lò Văn Ký, bản Món Hà chia sẻ: Ngày trước, mưa xuống là ngập bùn, người đi bộ còn trượt ngã, xe chở ngô, sắn thì sa lầy. Nay có đường mới, đi lại thuận tiện, hàng hóa dễ vận chuyển, con cháu đến trường cũng an toàn hơn.
Theo ông Lò Văn Ký, đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kết nối, vận động từ nguồn xã hội hóa để thi công xây dựng tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng. Ban đầu một số hộ ngần ngại khi phải hiến đất. Sau khi được giải thích rõ những lợi ích lâu dài, các hộ dần hiểu và đồng thuận hiến đất làm đường. Nhờ vậy, công trình hoàn thành đúng tiến độ. Từ khi tuyến đường bàn giao đưa vào sử dụng, người dân bản Món Hà ai cũng phấn khởi. Bởi ngoài sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm thì tuyến đường hoàn thành cũng một phần nhờ công đóng góp của chính bà con trong bản.
Nhiều địa phương khác trong tỉnh, phong trào hiến đất làm đường, xây nhà văn hóa, tu sửa cầu tràn, kênh mương nội đồng đã trở thành nếp sống văn hóa tại nhiều khu dân cư. Tinh thần chung tay ấy được nhân rộng, lan tỏa sang các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần cứu sống những bệnh nhân cần được sẻ chia sự sống.
Mới đây, trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ” và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2025, nhiều cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật đã được các cấp, ngành khen thưởng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã ghi nhận, biểu dương nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân luôn tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những giọt máu cho đi không những góp phần cứu sống người bệnh trong lúc nguy nan mà còn là biểu hiện sinh động của tình người, là hành động cao đẹp tô thắm thêm truyền thống nhân văn, yêu thương đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam.

Tình nguyện viên hỗ trợ hoạt động hiến máu tình nguyện.
Là một trong những cá nhân được vinh danh tại sự kiện, hành trình hiến máu của Trung tá Phạm Chí Dũng, công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1, Trung đoàn 24, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã bước sang năm thứ 5, đánh dấu 33 lần hiến máu và hiến tiểu cầu với tổng lượng gần 9.000ml, một con số ấn tượng mà ngay cả nhiều tình nguyện viên ngành y cũng khó đạt được. Trung tá Phạm Chí Dũng chia sẻ: Mỗi lần hiến máu, tôi đều nghĩ, có thể đâu đó đang có người cần sự giúp đỡ của mình. Một giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống cho người khác, nên dù bận rộn công tác, tôi vẫn sắp xếp thời gian tham gia. Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc vì biết rằng việc mình làm thực sự có ý nghĩa.
Trực tiếp tham gia hiến máu, Trung tá Phạm Chí Dũng còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng đội trong đơn vị, kêu gọi người thân, bạn bè cùng tham gia. Nhờ những việc làm kiên trì, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Với đặc thù là tỉnh miền núi, nguồn lực dành cho ngành giáo dục còn hạn chế, ở nhiều xã vùng cao, cơ sở vật chất trường lớp vẫn thiếu thốn. Thấu hiểu những khó khăn đó, nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã chung tay kết nối, trao tặng quần áo, đồ dùng học tập, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà và lớp học cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Đơn cử, đoàn công tác của Học viện Tư pháp đã đến thăm và trao hàng nghìn suất quà cho học sinh trên địa bàn xã Nậm Nèn. Tại các trường: Phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Nèn, Phổ thông DTBT Tiểu học Huổi Mí, Mầm non Nậm Nèn và Mầm non Huổi Mí, đoàn trao 300 cờ Tổ quốc, 5 máy lọc nước, gần 1.000 balo, hơn 7.800 quyển vở, gần 1.500 truyện tranh, sách, báo pháp luật, 571 áo phông, 285 bộ chăn, gối, màn cùng nhiều đồ dùng học tập và vật dụng sinh hoạt cá nhân.
Từ những việc làm thiết thực, cụ thể tinh thần đoàn kết, sẻ chia ngày càng được khơi dậy. Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, nhiều năm qua, các cấp, ngành, cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm… trong và ngoài tỉnh luôn đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ, ủng hộ thông qua Quỹ Vì người nghèo, Quỹ cứu trợ và các quỹ an sinh xã hội hàng trăm tỷ đồng… Qua đó, giúp người nghèo có cuộc sống thêm ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là động lực giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/gop-suc-vi-cong-dong











