Góc nhìn nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng TTCK Việt Nam

Thị trường chứng khoán trong dài hạn luôn vận động đi theo sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Với mục tiêu GDP/đầu người khoảng 10.000 USD vào năm 2035, VN-Index có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong 10 năm tới.

Chia sẻ của ông Huang Bo – thành viên HĐQT, giám đốc điều hành Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mekong ASEAN: Guotai Junan International gia nhập IVS từ năm 2019. Ông có thể chia sẻ lý do tại sao tập đoàn lại lựa chọn đầu tư vào ngành chứng khoán Việt Nam?

Ông Huang Bo: Guotai Junan International đã đầu tư vào ngành chứng khoán Việt Nam thông qua việc mua cổ phần của IVS từ năm 2019. Chúng tôi đã xem xét một số yếu tố rất quan trọng trước khi đầu tư vào Việt Nam, bao gồm hệ thống chính trị ổn định, chính sách ưu đãi với nhà đầu tư nước ngoài và cơ hội tăng trưởng.

Qua việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ đối tác với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, Việt Nam đã đạt được sự ổn định chính trị cần thiết để thu hút vốn đầu tư. Đồng thời, Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh việc giảm mức thuế suất phổ thông qua các lần sửa Luật Thuế Thu nhập cá nhân (từ ngày 1/1/2016 đến nay là 20%), việc quy định ưu đãi thuế thu nhập cá nhân với một số lĩnh vực mũi nhọn đã góp phần thu hút đầu tư, khuyến khích kinh doanh.

Về tiềm năng tăng trưởng, TTCK Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, gắn với tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, sự đổi mới và cải cách thị trường tài chính. Mặt khác, Việt Nam nằm ở trung tâm Đông Nam Á, một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các hoạt động đầu tư tài chính.

Mekong ASEAN: Với tiềm năng đó, ông dự báo TTCK Việt Nam sẽ phát triển như thế nào trong những năm tới?

Ông Huang Bo: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, lợi nhuận từ thị trường chứng khoán có mối tương quan cao với tăng trưởng GDP, đặc biệt khi GDP/Capita (bình quân đầu người) vượt quá 10.000 USD. Lịch sử đã chứng minh mối tương quan này đối với Hoa Kỳ trong thập kỷ 1970, Nhật Bản trong thập kỷ 1980, Hàn Quốc trong thập kỷ 1990. Tức là, thị trường chứng khoán trong dài hạn luôn vận động đi theo sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam không tránh khỏi gặp một số tác động, nhưng dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng. Năm 2023, dự kiến tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 5,8% và tăng tốc lên 6,9% trong năm 2024, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, nhanh hơn cả Ấn Độ và Philippines.

Với mục tiêu GDP/đầu người khoảng 10.000 USD vào năm 2035, VN-Index có thể theo cùng mô hình như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ, tức là tăng khoảng 2 lần trong 10 năm tới, đạt 3.000-3.500 điểm.

Tôi tin rằng thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung đang bước vào giai đoạn phát triển vàng trong nhiều thập kỷ tới. Đang có rất nhiều cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, và chúng tôi đang thấy may mắn khi gia nhập thị trường này.

Mekong ASEAN: Dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn còn khiêm tốn. Với vai trò là nhà đầu tư nước ngoài, ông có góp ý, chia sẻ gì để cải thiện dòng vốn này?

Ông Huang Bo: Tôi đồng ý rằng việc cải thiện dòng vốn ngoại là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển của thị trường chứng khoán. Để làm được điều đó, theo tôi có nhiều vấn đề cần quan tâm thực hiện.

Đầu tiên là tăng cường minh bạch và thông tin, cải thiện chất lượng thông tin công bố về các công ty niêm yết, các cơ hội đầu tư và quy trình giao dịch. Điều này sẽ giúp tăng sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, việc tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý, sở giao dịch chứng khoán và các nhà đầu tư nước ngoài là một cách hiệu quả để tăng sự hiểu biết lẫn nhau.

Đặc biệt, đối với nhà đầu tư nước ngoài, môi trường đầu tư và quản lý rủi ro được coi là yếu tố quan trọng. Chính phủ và các cơ quan quản lý cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ chứng khoán có thể hấp dẫn dòng vốn ngoại vào thị trường. Sản phẩm phái sinh, ETFs (quỹ giao dịch trao đổi) và sản phẩm định chế khác sẽ mang lại cơ hội đầu tư mới, giúp nhà đầu tư thêm nhiều lựa chọn để gắn bó với thị trường.

Mekong ASEAN: Các công ty chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường. Ông nhận định sao về tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay? Chứng khoán Guotai Junan có mục tiêu gì trong việc phát triển ngành?

Ông Huang Bo: Các công ty chứng khoán là tác nhân quan trọng không thể thiếu trong vận động của thị trường chứng khoán, cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các chuẩn mực hoạt động hiện đại.

Quy mô của các công ty chứng khoán tại Việt Nam đã tăng lên và hầu hết đều tích cực mở rộng hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng giao dịch. Các công ty cũng đã đặt nhiều quy định và kỷ luật kinh doanh nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật. Việc này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và đảm bảo sự ổn định của thị trường chứng khoán.

Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam cũng đang từng bước hoàn thiện hệ thống để đóng góp vào việc phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bền vững, chất lượng cao. Chúng tôi cam kết đồng hành với thị trường chứng khoán Việt Nam, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, nâng cao năng lực và chất lượng nhân viên, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới... Tôi tin rằng khi có các công ty chứng khoán lớn mạnh và chuyên nghiệp, TTCK Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để vươn lên tầm cao mới.

Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam thuộc Tập đoàn Guotai Junan International có trụ sở chính tại Hong Kong (Trung Quốc). Công ty hoạt động ở các lĩnh vực: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán; lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Công ty niêm yết trên HNX từ ngày 1/8/2011 với mã chứng khoán IVS.

Đinh Nhung

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/goc-nhin-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-ve-trien-vong-ttck-viet-nam-post24646.html