Giúp nông dân yên tâm sản xuất

Nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang được các cấp hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ, giúp người nông dân yên tâm sản xuất.

Thanh niên huyện Hòa Vang giúp người dân thu hoạch rau màu. Ảnh: H.L

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Tay thoăn thoắt rải nhúm hạt giống xuống nền đất tơi xốp, bà Lê Thị Lanh, hội viên HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan - viết tắt HTX rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) cho hay, lâu nay 3 sào đất được gia đình bà trồng ớt và các loại rau ngắn ngày.

Bà Lanh kể, gần tháng trước, khi rau dền đang độ thu hoạch, gia đình bà được chính quyền địa phương cấp thẻ đi làm đồng, nhờ đó có thể chăm sóc, thu hoạch rau. Dù vậy, cũng như nhiều hội viên HTX, vườn rau của bà Lanh có thời điểm không bán được do toàn thành phố tạm ngừng mọi hoạt động, thực hiện quy định “ai ở đâu thì ở đó” theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14-8-2021 của UBND thành phố.

Được biết, diện tích sản xuất của HTX rau an toàn Túy Loan rộng khoảng 20ha, tập trung 50 hội viên trồng, chăm sóc hơn 20 loại rau, quả, chủ yếu rau ăn lá, cây gia vị, ớt, bầu, bí, khổ qua theo chuẩn VietGap. Ông Bùi Dũng, Giám đốc HTX rau an toàn Túy Loan cho biết, nguồn rau của HTX chủ yếu cung cấp cho siêu thị, trường học, cửa hàng thực phẩm. Khi dịch bệnh xảy ra, đi lại khó khăn, trường học đóng cửa, người dân mua thực phẩm qua tổ dân phố, nhà cung ứng nên rau Túy Loan có thời điểm tồn kho, không bán được.

“Chúng tôi cố gắng liên hệ các kênh mua bán, kể cả Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân các quận, phường nhờ hỗ trợ, tìm đầu ra cho nông sản Hòa Vang. Thật mừng vì việc này đã phát huy tác dụng, nhờ chủ động kết nối, trung bình mỗi ngày có 1-2 tấn rau củ của HTX được các cấp hội, đoàn thể hỗ trợ tiêu thụ, giúp người dân yên tâm sản xuất”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Lê Đình Ca, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho biết, phòng luôn theo sát hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy đi đường cho nông dân ra đồng sản xuất; đồng thời đề xuất Sở Công Thương, UBND các quận, hội, đoàn thể chung tay tiêu thụ rau củ, trứng cút, nấm, gà, vịt... cho người dân. “Rau củ, trứng cút được hỗ trợ tiêu thụ trong ngày, thông qua các kênh phân phối của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, tổ hậu cần các địa phương. Ngoài ra, UBND huyện Hòa Vang cũng trích ngân sách gần 600 triệu đồng giúp tiêu thụ, tặng quà nông sản cho người dân các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ trong thời gian áp dụng các biện pháp mạnh phòng, chống Covid-19.

Hội Nông dân các cấp trong thời gian ngắn hỗ trợ tiêu thụ gần 800.000 trứng cút cho nông dân xã Hòa Phước. Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khẳng định, hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm là trách nhiệm của các cấp Hội nhằm giúp hội viên yên tâm sản xuất, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn hàng chất lượng, giá rẻ trong thời điểm hiện nay.

Giúp dân thu hoạch lúa hè thu

Tại huyện Hòa Vang, vụ lúa hè thu năm nay được đánh giá là “mùa vàng” khi các cánh đồng cho năng suất trung bình 65-70 tạ/ha. Đơn cử, xã Hòa Tiến có 458ha lúa, đến nay đã thu hoạch xong, đạt năng suất bình quân 67,6 tạ/ha. Ông Lê Đình Ca cho biết, hiện nay địa phương tiếp tục siết chặt các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch nhưng UBND huyện Hòa Vang vẫn tạo điều kiện cho nông dân ra đồng sản xuất, thu hoạch lúa hè thu. Cụ thể, tùy theo diện tích, phương án thu hoạch mà UBND xã cấp giấy ra đồng theo khung giờ với số người phù hợp nhằm bảo đảm quy định phòng dịch.

Cũng theo ông Ca, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, vụ lúa hè thu ở Hòa Vang phần lớn thu hoạch xong trước ngày 10-9, tránh thiệt hại do ảnh hưởng bão số 5. Đây là nỗ lực rất lớn của địa phương trong giai đoạn thành phố triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng dịch, hạn chế người dân ra khỏi nhà.

“Trên các cánh đồng ở Hòa Vang thời gian qua luôn xuất hiện bóng dáng của đoàn viên, thanh niên, lực lượng công an, dân quân tự vệ. Họ cần mẫn hỗ trợ nông dân thu hoạch rau màu, khiêng vác, chở lúa về sân phơi. Tôi nghĩ rằng nếu không có lực lượng này thì việc thu hoạch lúa hè thu sẽ khó kịp thời, nhanh chóng”, ông Ca cho hay.

Ngoài ra, UBND huyện Hòa Vang cũng tạo điều kiện cho nông dân xã Hòa Phú thuê thêm máy gặt từ địa phương khác, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu, đề phòng mưa bão. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết, năng suất lúa trung bình vụ hè thu của xã đạt 62,7 tạ/ha. Hiện nông dân được phép ra đồng theo lịch trình, thời gian cụ thể để chăm sóc rau màu, vườn rừng. UBND xã giao nhiệm vụ cho trưởng thôn kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người dân tuân thủ 5K trong phòng, chống dịch trong quá trình sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Từ cuối tháng 8, Chi hội Nông dân thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương đã vận động lực lượng tình nguyện bốc vác, vận chuyển lúa tại cánh đồng cụm 2, rộng 23ha ở thôn này. Bà Nguyễn Thị Ba sống tại thôn Phú Sơn Nam cho biết, gia đình có 5 sào lúa tại cánh đồng cụm 2. Mọi năm, tới vụ mùa, gia đình bà cùng người dân thôn Phú Sơn Nam thuê máy gặt từ các xã lân cận thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. “Năm nay, không thuê được máy gặt ở xa, nhưng may mắn lúa chín sớm nên Chi hội Nông dân thôn Phú Sơn Nam linh động được phương tiện, đồng thời hỗ trợ chúng tôi bốc vác, vận chuyển về tận nhà”, bà Ba chia sẻ.

Ông Nguyễn Chí Trí, Chủ tịch UBND xã Hòa Khương cho biết, ngoài diện tích thu hoạch sớm, trên địa bàn xã có nhiều ha lúa hè thu ngã đổ, ngập nước do mưa lớn kéo dài, trong đó có 12ha ở thôn Phú Sơn Tây. Một phần nguyên nhân do người dân không thuê được máy gặt trong điều kiện giãn cách kéo dài. Ông Trí cho hay, địa phương đang thống kê diện tích ngã đổ, thiệt hại để báo cáo UBND huyện, từ đó có phương án hỗ trợ bà con nông dân.

"Ngoài cấp giấy đi đường, tạo điều kiện cho nông dân ra đồng, UBND huyện Hòa Vang cho phép các điểm bán thức ăn gia súc, gia cầm, hạt giống, phân bón... hoạt động để người dân thuận tiện mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp”
Ông Lê Đình Ca , Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang

H.L

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202109/giup-nong-dan-yen-tam-san-xuat-3890082/