Giúp người nghèo an cư
Nhà ở cho người nghèo là một trong những nội dung trọng tâm được rất nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đặc biệt quan tâm triển khai trong rất nhiều năm qua. Hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, bị mất nhà cửa do thiên tai... đã được tặng nhà, hỗ trợ xây dựng nhà mới. Nhờ vậy, cuộc sống của các hộ gia đình vơi bớt khó khăn, người dân có điều kiện tập trung lao động, sản xuất, qua đó từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Viễn (Ninh Bình) khởi công xây nhà tặng hộ nghèo. (Ảnh PHƯƠNG GIANG)
Trong hơn hai năm qua, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhiều người dân và ngân sách, nguồn lực của nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, không vì thế mà người nghèo không được quan tâm. Trong đó, nhà ở cho hộ nghèo vẫn được nhiều nơi triển khai với những ngôi nhà mới được xây dựng trong niềm vui, hạnh phúc của người dân.
Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiều tỉnh, thành phố, trong những ngày qua, ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động giúp người nghèo an cư đã liên tục được tổ chức. Trong tháng 3 vừa qua, với sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn hai huyện: Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.
Theo đó, tại xã Hương Lâm, diễn ra lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Để phù hợp tình hình thực tế về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đề nghị cân đối kinh phí từ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ thêm mỗi nhà 20 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng. Qua rà soát, có 10 hộ gia đình ở 4 xã biên giới (Hương Lâm, Hương Vĩnh thuộc huyện Hương Khê; Quang Thọ, Thọ Điền thuộc huyện Vũ Quang) được hỗ trợ.
Đối tượng được hỗ trợ gồm có: 2 hộ nghèo, 2 hộ thương binh, 1 hộ cận nghèo, 4 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1 hộ chiến sĩ Đồn Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn. Với kinh phí hỗ trợ xây dựng mới mỗi nhà 70 triệu đồng và nội lực của các gia đình, sự vào cuộc của Mặt trận các cấp, chính quyền địa phương và các đoàn thể, đến tháng 3, 10/10 ngôi nhà được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
Vào cuối tháng 3 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phối hợp Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Tân tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng bà Phạm Thị Minh, ở thôn Thần Thiệu, xã Gia Tân. Bà Minh thuộc diện hộ nghèo, độc thân, sức khỏe yếu. Nhiều năm nay, bà sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, dột nát nhưng không có điều kiện để sửa chữa, xây mới.
Để giúp bà ổn định cuộc sống, huyện Gia Viễn đã hỗ trợ 50 triệu đồng, trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội huyện; Quỹ đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội xã Gia Tân ủng hộ 5 triệu đồng; anh em, họ hàng, người thân chung tay góp sức xây dựng nhà cho bà Minh. Dự kiến, căn nhà mới được xây dựng có diện tích gần 50 m2 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng. Được biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Viễn đã hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng 6 ngôi nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Việc xây dựng nhà tặng hộ nghèo đòi hỏi sự chung tay, tinh thần trách nhiệm và lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, chứ không thể chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Ý thức được điều đó, từ năm 2020 đến nay, bằng nhiều nguồn quỹ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 24 ngôi nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 850 triệu đồng. Hằng năm, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và có công văn, thư ngỏ vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện ủng hộ quỹ.
Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ được các cấp rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm công khai, minh bạch, trong đó quan tâm đến hộ dân tộc thiểu số nghèo. Cùng với số tiền hỗ trợ, các cấp cũng tuyên truyền, vận động gia đình đóng góp thêm kinh phí, ngày công để ngôi nhà thêm khang trang. Ngôi nhà “Đại đoàn kết” của gia đình ông Kpă Phor (làng Marin 3, xã Ia Ma Rơn) có diện tích gần 60 m2, với kinh phí xây dựng 74 triệu đồng đã minh chứng cho điều đó.
Trong tổng số tiền làm nhà, Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, Huyện Đoàn 20 triệu đồng cùng sự giúp đỡ về ngày công lao động của người dân trong làng. Tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao nhà “Đại đoàn kết” tặng bà Ksor H’Bót (thôn Plei Ring Đáp, xã Ayun Hạ) với diện tích 42 m2, tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình vay mượn để góp thêm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện cũng vừa bàn giao 1 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ bà Siu H’Ngan (buôn Ơi Hly, xã Ia Hiao), với tổng kinh phí 53 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Đây là gia đình thuộc diện cận nghèo, khó khăn về nhà ở của xã.
Chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Cho dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong nguồn lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội nhưng công việc ý nghĩa và nhân văn đó vẫn đang không ngừng được thực hiện bằng những công việc cụ thể. Và người nghèo sẽ được tiếp thêm sức mạnh, tạo điều kiện an cư nếu tiếp tục nhận được sự đồng hành, quan tâm của cả xã hội.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/giup-nguoi-ngheo-an-cu-692629/