Giữ lửa phong trào từ cơ sở
Ở cơ sở, công tác Đoàn thường bắt đầu từ những việc rất gần với đời sống: lắng nghe thanh niên, gần gũi người dân, cùng đoàn viên làm những phần việc thiết thực và kiên trì theo đến khi công việc hoàn thành. Học tập và làm theo Bác, với nhiều cán bộ trẻ, cũng được thể hiện từ cách họ làm việc mỗi ngày, bằng trách nhiệm với công việc và sự gắn bó với cơ sở.

Anh Trần Văn Trung (đứng giữa) - Bí thư Đoàn xã Sơn Mỹ vừa được tuyên dương gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Lâm Đồng
Người cán bộ Đoàn thích bắt đầu từ những việc nhỏ
Tôi biết Trần Văn Trung (SN 1993) từ những lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ Đoàn. Qua nhiều lần gặp gỡ, điều dễ nhận thấy ở Trung là sự gần gũi và cách nói chuyện thẳng thắn, không cầu kỳ. Khi nói về công việc, Trung thường bắt đầu từ những chuyện rất cụ thể ở địa phương, thanh niên đang cần gì, người dân còn vướng ở đâu, chi đoàn nào cần được củng cố… rồi mới nói đến phong trào.
Anh Trung hiện là Bí thư Đoàn xã Sơn Mỹ. Ở một địa bàn nông thôn, nơi việc tập hợp thanh niên ngày càng khó khi nhiều bạn trẻ đi làm ăn xa, người cán bộ Đoàn như Trung phải tìm cách để hoạt động không bị đứt quãng sau mỗi đợt cao điểm. Trong bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Trung chọn những điều rất giản dị: làm việc có trách nhiệm, giữ đoàn kết, biết lắng nghe và không ngại việc khó. Nghe Trung nói về những điều ấy, có thể thấy đó cũng chính là cách anh làm công việc của mình.
Những ngày ở cơ sở, Trung thường cùng đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh khó khăn. Anh quan tâm đến việc duy trì những hoạt động thường xuyên để đoàn viên còn có lý do gặp nhau, còn có những việc chung để cùng làm.

Lan Anh (bên trái) chú trọng kết nối đoàn viên, tìm kiếm nguồn lực và đưa sự hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc
Một công việc Trung dành nhiều thời gian là hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Từ cài đặt ứng dụng, kích hoạt định danh điện tử đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, anh cùng đoàn viên đến từng thôn, có khi hướng dẫn ngay tại chợ hoặc bộ phận một cửa của xã. Với người lớn tuổi, những thao tác này không phải lúc nào cũng dễ. Vì vậy, anh thường kiên nhẫn hướng dẫn từng bước cho đến khi người dân có thể tự thực hiện.
Điều tôi quan tâm không phải tổ chức được bao nhiêu chương trình, mà sau mỗi hoạt động, đoàn viên có thấy mình được tham gia, người dân có thấy việc làm của thanh niên có ích hay không.
Anh Trần Văn Trung, Bí thư Đoàn xã Sơn Mỹ
Với thanh niên, anh Trung lại quan tâm đến chuyện việc làm và sinh kế. Anh cùng Đoàn xã phối hợp tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế. Bởi theo anh, muốn thanh niên gắn bó với tổ chức thì trước hết phải quan tâm đến những vấn đề họ đang đối diện trong cuộc sống.
Đó cũng là lý do dù đã nhận nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn, Trung ít khi nói về những phần thưởng ấy. Với anh, một hoạt động Đoàn có ý nghĩa khi màu áo xanh xuất hiện đúng lúc và đúng nơi người dân cần.

Lan Anh dành nhiều thời gian cho các hoạt động chăm lo cộng đồng tại địa phương
Nữ cán bộ trẻ góp sức ở một địa bàn mới
Nếu anh Trung có nhiều năm gắn với xã Sơn Mỹ thì Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2000) lại đang đứng trước một bài toán khác. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đoàn phường Đông Gia Nghĩa có 24 chi đoàn, 640 đoàn viên và quản lý hơn 2.000 thanh niên. Giữ cho tổ chức ổn định đã là một việc, làm sao để đoàn viên ở những địa bàn khác nhau cùng tìm thấy sự gắn kết trong hoạt động Đoàn lại càng cần sự kiên trì.
Lan Anh hiện là Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đông Gia Nghĩa. Còn khá trẻ nhưng Lan Anh đã quen với việc phải cùng lúc giải quyết nhiều công việc, từ tổ chức Đoàn, công tác thanh niên đến những phần việc chung của địa phương.
Điều tôi chú ý ở Lan Anh là sự nhanh nhẹn nhưng không vội vàng. Nói về công việc, Lan Anh thường nhắc đến việc phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, nắm tình hình từng chi đoàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với thực tế. Sau sắp xếp, chị cùng Ban Chấp hành tập trung ổn định tổ chức, duy trì hoạt động ở các chi đoàn và phân công cán bộ bám địa bàn.
Đó có thể là một buổi ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc tuyến đường hoa hay những đội hình “Mùa hè số”, “Bình dân học vụ số” đến từng khu dân cư hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến. Hơn 12 đợt vệ sinh môi trường với trên 350 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, 570 cây xanh được trồng là những phần việc cụ thể mà tuổi trẻ phường đã thực hiện.

Tuyên truyền, gắn biển cảnh báo phòng, chống đuối nước cho trẻ em xã Sơn Mỹ
Lan Anh cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động chăm lo cộng đồng, từ trao quà, học bổng đến vận động nguồn lực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Chị chú trọng kết nối đoàn viên, tìm kiếm nguồn lực và đưa sự hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc.
Bên cạnh những phần việc cụ thể ở cơ sở, Lan Anh cũng chú trọng việc tự học, tự bồi dưỡng để làm tốt công việc. Những kiến thức về công tác thanh niên được chị tìm cách vận dụng vào thực tế, từ tổ chức hoạt động đến nắm bắt tâm tư đoàn viên. Chị cũng quan tâm các hoạt động giáo dục truyền thống, gặp gỡ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, tổ chức “Câu chuyện thời hoa lửa”, các hoạt động về nguồn để những câu chuyện của thế hệ trước được kể lại gần gũi hơn với người trẻ hôm nay.

Đoàn xã Sơn Mỹ vừa thực hiện công trình Thắp sáng đường quê
Hai người trẻ ở 2 địa bàn với những yêu cầu công việc khác nhau, nhưng cùng chọn cách đi từ cơ sở, bắt đầu bằng những việc cụ thể. Với họ, học tập và làm theo Bác được thể hiện qua thái độ khi nhận việc, cách lắng nghe người dân và sự kiên trì theo đến cùng. Ở cơ sở, màu áo xanh không cần nói nhiều về mình. Chỉ cần có mặt đúng lúc và làm được những việc có ích.
Theo anh Đoàn Minh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, điểm chung ở Trần Văn Trung và Nguyễn Thị Lan Anh là tinh thần trách nhiệm, chịu khó bám cơ sở, gần gũi với thanh niên và người dân. “Tôi đánh giá cao sự chủ động và tinh thần theo sát công việc của các bạn. Cán bộ Đoàn ở cơ sở nếu gần thanh niên, hiểu địa bàn và làm được những việc thiết thực thì sẽ tạo được sự tin tưởng, từ đó việc tập hợp thanh niên cũng hiệu quả hơn”, anh Tâm nhận xét.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-lua-phong-trao-tu-co-so-463952.html
