Giữ gìn bản sắc dân tộc Dao Đỏ ở Nặm Dạng
Đồng bào Dao Đỏ ở xóm Nặm Dạng, xã Minh Khai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống từ trang phục, tiếng nói đến các phong tục tốt đẹp. Những nét đẹp ấy được cộng đồng trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và làm đậm đà thêm bản sắc địa phương.
Với phụ nữ Dao Đỏ, một bộ trang phục hoàn chỉnh đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên trì. Các họa tiết được tạo nên hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, kết hợp nhiều kỹ thuật thêu phức tạp và chủ yếu được truyền dạy giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, biết thêu và tự tay làm trang phục truyền thống từ lâu đã trở thành niềm tự hào của phụ nữ Dao Đỏ.
Chị Triệu Thị Nhựt, xóm Nặm Dạng chia sẻ: Tôi được mẹ dạy thêu trang phục dân tộc, vào lúc rảnh rỗi hai mẹ con lại cùng làm. Bây giờ trong xóm ít người biết thêu nên tôi cố gắng giữ nghề và dạy lại cho thế hệ trẻ để cùng nhau bảo tồn văn hóa của dân tộc mình.
Những năm gần đây, trước tác động của đời sống hiện đại, người biết các công đoạn cầu kỳ để làm nên một bộ trang phục truyền thống không còn nhiều như trước. Vì vậy, những người phụ nữ còn giữ được nghề thêu luôn ý thức về trách nhiệm truyền dạy cho thế hệ sau.

Phụ nữ dân tộc Dao Đỏ xóm Nặm Dạng gìn giữ nghề thêu trang phục truyền thống.
Không chỉ có phụ nữ giữ lửa nghề thêu, những người lớn tuổi trong xóm cũng tích cực giữ gìn nếp làng. Ông Triệu Văn Sơn là một đảng viên gương mẫu và nhiều năm được nhân dân tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng, luôn đi đầu trong việc vận động bà con giữ gìn nét đẹp văn hóa Dao Đỏ gắn với xây dựng đời sống mới. Theo ông Sơn, bảo tồn văn hóa truyền thống phải đi đôi với việc loại bỏ những hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp. Người dân cần giữ gìn tiếng nói, trang phục, các làn điệu dân ca, đồng thời thực hiện nếp sống văn minh và các hoạt động cộng đồng.
Xóm Nặm Dạng hiện có 43 hộ dân tộc Dao sinh sống. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhiều ngôi nhà mới được xây dựng khang trang. Dù thay đổi về điều kiện sống, các giá trị văn hóa dân tộc vẫn được người dân gìn giữ. Trong các dịp lễ, tết, ngày hội lớn, sắc đỏ của trang phục truyền thống hiện diện nơi bản làng. Tiếng Dao vẫn là ngôn ngữ giao tiếp chính trong các gia đình và những điệu Páo dung mượt mà tiếp tục được ngân vang. Trước đây, gần 100% hộ dân trong xóm thuộc diện hộ nghèo, hiện chỉ còn khoảng 40%. Đời sống vật chất từng bước được nâng lên tạo điều kiện để người dân quan tâm hơn đến việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai Nông Hải Hùng cho biết: Cộng đồng người Dao Đỏ ở Nặm Dạng là một trong những điểm sáng lưu giữ tốt các giá trị truyền thống. Xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn tiếng nói, trang phục. Đồng thời định hướng, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ dân ca, tạo môi trường để người dân giao lưu, truyền dạy và phát huy tối đa giá trị văn hóa truyền thống.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/giu-gin-ban-sac-dan-toc-dao-do-o-nam-dang-3189349.html











