Giữ cho chợ sạch
Trên địa bàn TP Bắc Giang hiện có nhiều chợ với hàng trăm hộ buôn bán, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, rau củ quả, đồ ăn sẵn… Vì vậy, lượng rác thải ra môi trường hằng ngày lớn. Thỉnh thoảng, dạo quanh một số khu chợ trên địa bàn TP Bắc Giang như chợ Thương, chợ Tiền Môn, chợ Hà Vị, chợ Quán Thành, chợ Song Mai… không hiếm gặp hình ảnh sau mỗi phiên chợ, một lượng rác lớn từ các cửa hàng, ki-ốt không được phân loại thành rác thải vô cơ, hữu cơ hay tái chế được thải ra.
Chất thải trong hoạt động giết mổ gà, vịt, cá, các loại rau xanh bị giập nát, hoa quả hư thối cho đến các loại bao bì gói hàng, túi nylon, giấy rác từ các hộ kinh doanh ăn uống... bị bỏ lại nằm ngổn ngang khắp các lối vào chợ. Có những thời điểm rác không được thu gom kịp, gây ùn ứ, bốc mùi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh. Không chỉ những người dân TP mà nhiều người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TP Bắc Giang cũng hay đi các chợ mua thực phẩm khi nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy “ngán ngẩm”.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, công nhân vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang rất vất vả khi phải làm việc từ sáng tới khuya để thu gom rác thải ở các chợ mang đi xử lý. Điều đáng nói, rất nhiều hộ kinh doanh không đổ rác vào thùng hay cho vào sọt, túi đựng mà ngang nhiên vứt bừa bãi ra đường, công nhân phải gom lại đưa lên xe khiến công việc của họ vốn đã nhọc nhằn lại càng thêm vất vả.
Vẫn biết rằng, các hộ kinh doanh cố định ở các chợ hằng tháng đóng tiền phí thu gom, vận chuyển rác song không vì thế ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng bị xem nhẹ. Việc xả rác bừa bãi không những gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người mà còn gây mất mỹ quan ở các chợ. Lâu nay, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, tổ dân phố nhìn chung được các hộ dân chấp hành tốt. Tuy nhiên, đối với các chợ, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức.
Để bảo đảm vệ sinh môi trường, thiết nghĩ chính quyền, ngành chức năng, ban quản lý các chợ cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành vệ sinh môi trường tới các hộ kinh doanh; yêu cầu đổ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi; thực hiện phân loại rác để tiện cho việc xử lý, tái sử dụng. Qua đó góp phần giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng, bảo đảm sức khỏe của người dân, xây dựng TP sáng-xanh-sạch-đẹp. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các hộ kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường.
Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/giu-cho-cho-sach-postid412296.bbg