Giới chuyên gia nhận định về việc Triều Tiên phóng vệ tinh dồn dập

Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên dường như đã đạt được tiến bộ trong chương trình không gian, cho dù phóng tên lửa thất bại vào ngày 24/8 vừa rồi.

Hình ảnh do truyền thông Hàn Quốc phát trên truyền hình ở Seoul về vụ phóng thử một tên lửa mang theo vệ tinh do thám của Triều Tiên ngày 24/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 24/8, Triều Tiên cho biết nỗ lực phóng vệ tinh do thám thứ hai đã kết thúc thất bại. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã phóng vệ tinh do thám Malligyong-1, được gắn trên tên lửa đẩy kiểu mới Chollima-1, nhưng xảy ra lỗi trong giai đoạn phóng thứ 3.

Vụ phóng này diễn ra chưa đầy ba tháng sau chuyến bay đầu tiên của tên lửa đẩy kiểu mới Chollima-1. Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ quốc gia (NADA) của Triều Tiên đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 gắn trên Chollima-1 sáng 31/5 theo kế hoạch đã định, nhưng vụ phóng này đã thất bại.

Sau hai lần thất bại, giới chức Triều Tiên đã đặt mục tiêu đưa vệ tinh vào quỹ đạo trong tháng 10 tới.

Nhà nghiên cứu tên lửa Jeffrey Lewis tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đã phân tích: “Việc đặt lịch cho tháng 10 là khá táo bạo”. Theo ông, trước đây Triều Tiên chưa từng có lịch trình cụ thể như vậy.

Giáo sư Chang Young-keun tại Đại học Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đánh giá rằng việc Triều Tiên công bố lần phóng thứ ba vào tháng 10, gần như ngay lập tức, có thể mang hàm ý rằng không có vấn đề gì về hiệu quả hoạt động của tên lửa trong các giai đoạn một, giai đoạn hai và giai đoạn ba. Họ đã xác nhận vấn đề xảy ra ở thiết bị nổ khẩn cấp thông qua việc tiếp nhận dữ liệu từ xa.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), Triều Tiên từng thể hiện mong muốn sở hữu một hệ thống vệ tinh do thám để giám sát quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Và các nhà phân tích cho rằng tên lửa đẩy Chollima-1 có tiềm năng. Tuy nhiên, một số nhà quan sát đánh giá khoảng cách ngắn giữa các lần phóng cho thấy Bình Nhưỡng đang có mục tiêu chính trị.

Ông Yang Uk tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul lập luận: “Lịch trình có nhịp độ nhanh bất thường này cho thấy toàn bộ dự án tập trung vào việc nêu bật những thành tựu của Chủ tịch Kim Jong-un”.

Vụ phóng Chollima-1 hôm 31/5 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc lần đầu tiên đưa vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy sản xuất trong nước Nuri, và các quan chức ở Seoul vào thời điểm đó cho rằng Triều Tiên đã đẩy nhanh tiến độ để theo kịp.

Theo Reuters, Hàn Quốc đã lên kế hoạch gần một năm cho mỗi lần phóng tên lửa đẩy Nuri. Trong khi đó, Triều Tiên lên kế hoạch phóng Chollima-1 ba lần trong vòng chưa đầy sáu tháng.

Giáo sư Yang Moo-jin tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul lại có quan điểm rằng tháng 10 có thể là cơ hội cuối cùng để Chủ tịch Kim Jong-un đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm nay. Ông nêu rõ: “Việc phóng sẽ khó khăn hơn vào mùa Đông do tốc độ và hướng gió, nên tháng 10 sẽ là lựa chọn cuối cùng để đạt được tiến bộ rõ rệt”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/gioi-chuyen-gia-nhan-dinh-ve-viec-trieu-tien-phong-ve-tinh-don-dap-20230825095839217.htm