Thị trường chứng khoán trong nước trải qua một tuần (17 -21/4) giao dịch trầm lắng về cả điểm số lẫn thanh khoản. VN-Index giảm sang tuần thứ 2 liên tiếp, trong bối cảnh dòng tiền thu hẹp về mức thấp nhất trong 4 tuần. Thị trường tuần mới (24 – 28/4), VN-Index dự báo vẫn biến động trong biên độ hẹp, khó tạo đột biến trong bối cảnh dòng tiền vào đợt nghỉ lễ dài.
Với số lượng mã giảm giá tương đương mã tăng giá nên chỉ số VN-Index chỉ nhích nhẹ 0,27 điểm, tương đương 0,03%, lên 1.049,25 điểm, thanh khoản thấp kỷ lục trong phiên ngày 20/4.
Phiên đáo hạn phái sinh luôn đem đến những bất ngờ và chiều nay cũng vậy: Một nhịp đẩy trụ khá nhanh trong vòng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục đã đưa VN-Index vượt tham chiếu thành công. Nhịp đẩy này như thể như thể một đợt 'kéo trộm' vì diễn ra rất nhanh, lợi dụng tình thế khối lượng bán nhỏ...
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh dự kiến lợi nhuận năm 2023 sẽ giảm 77% so với năm trước, kỳ vọng động lực tăng trưởng mới đến từ mảng khu công nghiệp.
Sau khi Amazon thu hẹp đột ngột đơn hàng, dệt may Gilimex đã đặt kế hoạch kinh doanh lao dốc trong năm 2023, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng lớn khác
Trước đó, vào quý IV/2022, Gilimex đã ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh sau khi đối tác lớn Amazon thu hẹp đột ngột đơn hàng.
Nửa đầu năm 2022 đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may dồi dào, giá tăng sau thời gian dài các thị trường xuất khẩu chủ lực bị ảnh hưởng bởi dịch. Tuy nhiên, từ quý III trở đi, nhất là quý cuối cùng của năm 2022, thị trường lao dốc khiến kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp quay đầu đi xuống.
Phiên giao dịch ngày 8/3, áp lực bán gia tăng rất mạnh về cuối phiên, đẩy hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn cùng cổ phiếu các nhóm ngành phân bón, bất động sản... đồng loạt lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 25,34 điểm, xuống 1.473,71 điểm; HNX-Index giảm 6,97 điểm, xuống 445,89 điểm; UPCoM-Index giảm 0,61 điểm, xuống 112,61 điểm.