Gieo 'hạt giống' pháp luật nơi phên giậu Tổ quốc

Trên miền biên viễn Cao Bằng, nơi mây phủ quanh năm và đường biên uốn lượn qua từng bản nhỏ, có những bước chân bền bỉ của người lính mang quân hàm xanh. Họ không chỉ tuần tra, kiểm soát bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, mà còn mang theo 'hành trang' đặc biệt: kiến thức pháp luật để tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân vùng biên. Từ những buổi sinh hoạt dưới mái nhà sàn đến không gian mạng, những 'hạt giống' pháp luật đang lặng lẽ nảy mầm giữa đá xám biên cương.

Sáng tạo từ mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi” đến không gian số

Trong căn nhà văn hóa xóm nhỏ sát đường biên, Trung tá Nông Văn Long, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đưa ra tình huống: Nếu phát hiện người lạ rủ rê vượt biên trái phép, bà con phải làm gì?”. Câu hỏi không chỉ để kiểm tra kiến thức, mà để khơi gợi trao đổi hai chiều. Đó là cách mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” được triển khai linh hoạt suốt năm 2025.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, năm 2025 Bộ đội Biên phòng tỉnh phê duyệt 255 giáo án pháp luật; tổ chức 11 đợt tập huấn, bồi dưỡng cho 176 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; cử 2 cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng tuyên truyền thông tin đối ngoại. Hệ thống giáo án được thẩm định chặt chẽ trước khi triển khai, bảo đảm nội dung chính xác, phù hợp thực tiễn địa bàn.

Trung tá Nông Văn Long chia sẻ: Tuyên truyền pháp luật phải kiên trì, bền bỉ, sát thực tế. Không thể nói chung chung mà phải gắn với từng vấn đề cụ thể của bà con. Khi người dân hiểu đúng thì họ sẽ tự giác chấp hành.

Song song với hình thức truyền thống, đơn vị đã in và cấp phát 4.930 tờ rơi, tờ gấp pháp luật tới các đồn và người dân ở địa bàn trọng điểm. Nội dung tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, các quy định về xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm, 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Đáng chú ý, không gian số trở thành “mặt trận” mới. Trang Fanpage “Đồn là nhà - Biên giới là quê hương” duy trì mỗi ngày trên 10 bài viết về pháp luật và hoạt động đơn vị. Năm 2025, trang đạt trên 80.000 lượt người tiếp cận, hơn 70.000 lượt tương tác. Thượng úy Đinh Viết Thi, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cho biết: Thanh niên vùng biên sử dụng mạng xã hội rất nhiều. Đưa pháp luật lên đó giúp thông tin đến nhanh, kịp thời, nhất là khi có tình huống phức tạp.

Việc duy trì “Ngày Pháp luật” 9/11 hằng năm cũng được thực hiện nghiêm túc. Các văn bản mới ban hành được quán triệt kịp thời; cán bộ, chiến sĩ tự nghiên cứu, trao đổi, kiểm tra chéo lẫn nhau. Nhờ đó, ý thức kỷ luật nội bộ được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc trước khi tuyên truyền ra cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy giới thiệu đường biên, cột mốc cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy giới thiệu đường biên, cột mốc cho người dân.

“Lá chắn” từ lòng dân

Nếu coi tuyên truyền là gieo hạt, thì sự ổn định an ninh trật tự chính là thước đo hiệu quả. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức 1.355 buổi tuyên truyền cho 72.468 lượt người dân; riêng các hoạt động tuyên truyền tập trung theo các đề án chuyên đề tổ chức 167 buổi/5.867 lượt người nghe.

Các buổi tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước được triển khai 220 buổi, thu hút 9.856 lượt người tham gia. Nội dung bám sát tình hình thực tế, tập trung vào phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tội phạm ma túy, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Sự vào cuộc của người dân tạo thành “lá chắn mềm” hiệu quả. Trong năm, các đơn vị xác lập, đấu tranh thành công 4 chuyên án; phát hiện, xử lý 366 vụ/2.163 đối tượng vi phạm pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng quy định. Công tác truyền thông đại chúng cũng được đẩy mạnh. Đơn vị phối hợp thực hiện 12 số chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên chương trình Phát thanh - Truyền hình tỉnh; xây dựng hơn 150 tin, bài; phối hợp thực hiện trên 80 phóng sự; đăng tải 432 tin, bài, hình ảnh phản ánh hoạt động của lực lượng và nhân dân vùng biên trên các báo, đài Trung ương và địa phương.

Hệ thống tủ sách pháp luật tại các đồn biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động được duy trì nền nếp, mỗi tủ có từ 150 - 200 đầu sách. Việc luân chuyển sách giữa đơn vị và xã biên giới giúp tài liệu không “nằm yên trên giá”, mà thực sự đến tay người đọc.

Nhìn thẳng hạn chế, hướng tới bền vững

Bên cạnh kết quả đạt được, ở một số đơn vị, hình thức tuyên truyền còn thiếu đa dạng; việc liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn có lúc chưa sâu; công tác xây dựng, sắp xếp tủ sách pháp luật chưa thật sự khoa học.

Từ thực tế đó, phương hướng thời gian tới được xác định rõ: Tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng tăng tương tác, trải nghiệm; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở; gắn tuyên truyền pháp luật với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Trọng tâm vẫn là triển khai hiệu quả Đề án phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2021 - 2027 và Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

“Giữ biên giới không chỉ bằng hàng rào thép gai hay cột mốc mà bằng lòng dân. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng bộ đội, biên giới sẽ bình yên” - Đại tá Lương Tuấn Long, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định.

Minh Hòa

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/gieo-hat-giong-phap-luat-noi-phen-giau-to-quoc-3185716.html