Các chỉ số về tai nạn giao thông (TNGT) đã được kéo giảm, tuy nhiên, tình hình TNGT vẫn đang có những diễn biến mới, ngày càng phức tạp.
Bà Huỳnh Thị Diễm Quỳnh (Quảng Ninh) hỏi: Địa chỉ cư trú trên giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân không đồng nhất thì có vi phạm không? Có cần phải đổi giấy phép lái xe không và nếu cần thì đổi như thế nào?
Bộ Giao thông - vận tải đã ban hành Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 8-10-2019 quy định từ ngày 1-12-2019 sẽ có thêm 2 nội dung trong thi cấp giấy phép lái xe.
Ngày 22-11, tại Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô, Khu công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên hệ thống cao tốc khu vực phía Bắc năm 2019.
10 tháng qua, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho trên 28.600 học viên, trong đó 15.625 học viên được cấp giấy phép lái xe ô tô, 13.045 học viên được cấp giấy phép lái xe mô tô.
Từ ngày 1-5-2020, các cơ sở đào tạo lái ôtô trên toàn quốc sẽ phải ứng dụng công nghệ nhận dạng để theo dõi thời gian học môn Pháp luật giao thông đường bộ của học viên trên lớp.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm giảm sự can thiệp của con người vào quá trình sát hạch; đồng thời tăng cường giám sát đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở tuyển sinh trái phép,... Đây là các giải pháp được Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội quyết liệt triển khai, nhằm siết chặt, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn.
Học viên thi sát hạch lái xe bắt buộc phải học thêm 2 môn là xử lý tình huống trên phần mềm mô phỏng và tập lái xe trên cabin.
Một trong những nội dung đang được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội lần này là vấn đề an toàn giao thông đường bộ. Con số trong 9 tháng qua cho thấy, toàn quốc xảy ra 12.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 5.600 người, bị thương trên 9.600 người.
Bạn đọc Bích Hồng ở phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, khi đi thi lấy bằng lái xe có được mang theo điện thoại di động không?
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT nhiều như việc đào tạo, sát hạch lái xe có tiêu cực, không chú trọng dạy lái, dạy luật mà dạy mẹo, tiểu xảo để thi; chưa quản lý được việc khám sức khỏe lái xe…
PTĐT - Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Hùng Vương là cơ sở dạy nghề tư thục đầu tiên của tỉnh. Hiện nay, ngoài Trung tâm ở thị xã Phú Thọ, Trung tâm còn mở 3 cơ sở ở tỉnh ngoài và 1 cơ sở ở Việt Trì. Các trung tâm đều được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị sát hạch hiện đại, đáp ứng nhu cầu học nghề lái xe của người dân trong và ngoài tỉnh.
Kể từ ngày 1-5-2020, các cơ sở đào tạo lái xe phải lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết và thực hành của các học viên.
Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông vận tải cấp mới 13.800 giấy phép lái xe các loại, trong đó có hơn 6.000 giấy phép lái xe ô tô, còn lại là mô tô. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh quản lý, có hơn 523.000 giấy phép lái xe mô tô, hơn 110.700 giấy phép lái xe ô tô.
Từ ngày 1/10/2019, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đã chính thức cung cấp dịch vụ đăng ký nhận nhắn tin thông báo thời hạn giấy phép lái xe (GPLX).
PTĐT - Nhằm hạn chế TNGT, thời gian qua, các cấp, ngành đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, trong đó có việc nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).
Được đánh giá là 'công nghệ hiện đại' để 'nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô' nhưng đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về sự thiết thực, tính hiệu quả của cabin tập lái điện tử.
ĐBP - Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến kỹ thuật, quy trình thao tác lái xe của người điều khiển. Bởi vậy, để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, một trong những giải pháp được Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đặc biệt quan tâm là tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, nhất là đối với xe ô tô các loại.
Ngày 11-9, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe Sở Giao thông vận tải và Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe của Công ty TNHH Tâm Anh.
Sáng 9/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Thành Nam (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam). Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh.
Sáng 6/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình.
Sáng 4/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại trường Cao đẳng nghề số 13- Tổng Cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng).