Giao xã, huyện bắt giữ chó, mèo: Khó làm!
Bộ NN&PTNT ra quy định giao UBND các cấp lập đội bắt giữ chó, mèo chạy rông và mắc bệnh dại. Nhưng xã, huyện không có nhân lực, phương tiện, công cụ và nơi chốn để thực hiện.

Ngày 14-11-2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Quyết định 2891/QĐ-BNN-TY phê duyệt kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2012. Quyết định có điể m nêu: “UBND cấp xã lập sổ theo dõi số lượng chó nuôi, số hộ nuôi chó trên địa bà n. UBND các cấp chỉ đạo thành lập các đội chuyên trách bắt giữ chó, mèo thả rông ở khu đô thị, nơi đông dân cư hoặc chó, mèo nghi mắc bệnh dại”.
Xã đầu hàng!
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A (Bình Tân, TP.HCM), cho biết trước đây Bộ có Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật. Thông tư yêu cầu UBND xã, phường cấp sổ quản lý chó cho các hộ nuôi. Sau khi có hướng dẫn của Chi cục Thú y, phường đã thực hiện đúng chỉ đạo của thông tư và vẫn duy trì quản lý chó nuôi theo sổ.
Tuy nhiên, Quyết định 2891 yêu cầu UBND cấp phường lập đội chuyên trách bắt giữ chó, mèo thả rông hoặc chó, mèo nghi mắc bệnh dại e khó khả thi. “TP.HCM có đội bắt chó chuyên nghiệp, được trang bị dụng cụ và xe chuyên dùng, máy quay phim, đề phòng người nuôi “tố” bắt chó đang nhốt trong nhà. Trong khi đó, đội bắt chó cấp phường có được trang bị như vậy không? Chẳng lẽ ngày nào cũng vác “đồ nghề ” long nhong ngoài đường, canh me con nào chạy rông trên địa bàn thì tóm. Mà bắt chó đâu dễ, gí chạy một hồi nó nổi điên cắn người loạn xạ thì càng nguy, đội bắt chó mang họa. Chưa hết, chủ nuôi đâu để đội bắt chó yên thân khi thấy cún cưng của mình bị gí chạy, thu tóm” - ông Nghĩa nói.

Đội bắt chó của Chi cục Thú y TP.HCM đang đuổi bắt chó chạy rông. Ảnh: TRẦ N NGỌC
Đồng quan điểm trên, ông Tô Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chánh (Hóc Môn, TP.HCM), phân tích thêm chó bắt được chẳng lẽ bỏ vô bao bố, chở bằng xe máy rồi mang về nhốt ở xã. Phải có thêm người nhận chăm sóc, cho ăn, làm vệ sinh cho chó. Không thì bà con sao chịu nổi mùi hôi, tiếng sủa inh ỏi củ chó khi đến UBND xã liên hệ công tác.
Việc bắt chó nghi bệnh dại càng khó vì không chủ nuôi nào “tốt bụng” để người khác vô nhà mang chó của mình đi! Chưa hết, mèo leo cây, leo rào rất giỏi, bắt được nó không dễ. Theo ông Tùng, từ trước tới nay khi nghi ngờ nhà nào có chó bị bệnh dại thì UBND xã báo đội bắt chó chuyên nghiệp TP để xử lý. Đội bắt chó TP cũng thường bắt chó chạy rông trên địa bàn xã . “Theo ý kiến cá nhân, không cần thiết phải lập đội bắt chó cấp xã, phường. Tuy nhiên, nếu TP có hướng dẫn cụ thể, trang bị phương tiện và tăng cường nhân lực thì xã, phường sẽ thực thi” - ông Tùng cho biết.
Huyện bó tay!
Quyết định 2891 còn yêu cầu các trạm thú y quận, huyện nhốt chó, mèo bị bắt, theo dõi sức khỏe và chờ chủ nuôi đến nhận. Việc tiêu hủy chỉ thực hiện trong trường hợp không có người đến nhận (sau 72 giờ).
Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho rằng không dễ thực hiện bởi hầu hết điều kiện cơ sở vật chất các trạm thú y ở TP.HCM chật hẹp, khó bố trí điểm lưu giữ chó chạy rông trong suốt 72 giờ. Hơn nữa, nếu giữ chó phải có người chăm sóc, tiêm ngừa dại... Từ trước đến nay, chó được lưu giữ tại các ba điểm: quận 3, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Các điểm này được trang bị hệ thống chuồng nhốt và có người chăm sóc hẳn hòi.
Hiện tất cả quận, huyện trên địa bàn TP.HCM vẫn đang thực hiện thống kê và cập nhật biến động chó nuôi theo tinh thần Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT. Việc cấp phát sổ đăng ký nuôi chó được triển khai từ năm 2009. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy việc lưu giữ sổ đăng ký tại nhiều địa phương chưa cao. Vẫ n còn tình trạng người nuôi chó không giữ sổ để phục vụ yêu cầu kiểm tra. Tỉ lệ thất lạc sổ khá nhiều, gây lãng phí tiền in, cấp phát sổ bổ sung. Mặc dù Thông tư 48/2009 quy định UBND phường, xã chịu trách nhiệm quản lý chó nuôi. Thế nhưng công việc này hiện do lực lượng thú y đảm trách bởi các địa phương không có nhân sự thực hiện.
Quản lý bằng sổ đăng ký đã khá ổn
Đưa PV xem sổ đăng ký chó, bà Trần Thị Minh (phường 7, quận Phú Nhuậ n, TP.HCM) cho biết gia đình có nuôi con chó Phú Quốc và đã được UBND phường cấp sổ từ tháng 2-2010. Nhìn vào sổ là cán bộ thú y biết chó đã được tiêm ngừa bệnh dại hay chưa. Chịu khó bỏ ít công sức đăng ký với trưởng ban khu phố lượng chó nuôi, giống, màu lông…, sau đó được cấp sổ. Việc quản lý chó nuôi càng chặt chẽ càng hạn chế nguy cơ bệnh dại xảy ra. Từ khi thực hiện đăng ký chó nuôi thì tình trạng chó chạy rông, phóng uế bừa bãi… giảm hẳn.
Ông Nguyễn Văn Thạch, tổ trưởng tổ 4, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh (Hóc Môn), cho biết hiện trong tổ có 20 hộ nuôi chó với gần 30 con. Mặc dù tất cả đã được cấp sổ nhưng khi kiểm tra hoặc đăng ký thêm chó nuôi, cán bộ thú y địa phương ghi nhận vài hộ làm mất sổ, buộc phải cấp sổ bổ sung. Đa số các hộ trong tổ ý thức được việc nuôi chó sao cho vừa an toàn, vừa không gây ô nhiễ m môi trường.
Đã tiêm phòng 95% tổng đàn chó nuôi
Chi cục Thú y TP.HCM đã xây dựng phần mềm quản lý chó nuôi tại 24 trạm thú y quận, huyện. Theo thống kê, đến ngày 1-10-2012, TP có gần 126.570 hộ nuôi chó với tổng đàn trên 225.000 con.
Những năm qua, TP.HCM đi đầu trong cả nước về quản lý chó nuôi; triển khai công tác tiêm phòng vaccine dại định kỳ hằng năm đạt trên 95%/tổng đàn chó nuôi. TP.HCM là đị a phương duy nhất trong cả nước có bộ phận chẩn đoán bệnh dại trên động vật, đã triển khai và được Cục Thú y công nhận 41 phường, xã an toàn về bệnh dại. TP nhiều năm liên không có ca tử vong do bệnh dại.
Ông HUỲNH TẤ N PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM
Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20121205122026579p0c1085/giao-xa-huyen-bat-giu-cho-meo-kho-lam.htm








