Giáo viên vùng cao chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đối với vùng thấp, thuận lợi trong việc tổ chức học trực tuyến, kết nối thông tin thì ngược lại ở vùng cao, giáo viên chính là 'cầu nối' giúp đưa thông tin đến người dân về cách phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, giúp củng cố kiến thức cho học sinh giữa mùa dịch.

Giúp học sinh củng cố kiến thức

Trường Tiểu học Sử Pán, thị xã Sa Pa nằm cách xa trung tâm hơn 10 km với 100% học sinh là dân tộc Mông. Thầy giáo Nguyễn Viết Thuyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: ở đây, đa số người dân trình độ còn nhiều hạn chế, phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình. Ngoài ra, những khó khăn về kinh tế khiến cho việc học trực tuyến hay tương tác với thầy cô giáo qua các trang mạng xã hội còn hạn chế. Điều này đòi hỏi Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo phải có những giải pháp phù hợp.

Nhà trường đã xây dựng ý tưởng “thầy cô giáo xây dựng phiếu bài tập ôn lại kiến thức cũ, giao nhiệm vụ học tập mới cho học sinh của lớp mình giảng dạy và chủ nhiệm”, tổ chuyên môn kiểm soát nội dung phiếu học tập, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp và tham mưu với Ban Chỉ đạo phổ cập xã để giao nhiệm vụ tới các thành viên trong ban chỉ đạo phổ cập ở từng thôn, bản. Ban Chỉ đạo xã giao phiếu bài tập đến từng trưởng thôn và các thành viên trong ban chỉ đạo phổ cập ở thôn, bản để phát tới tay học sinh ở thôn, bản mình phụ trách. Sau đó, thu bài và nộp lại cho nhà trường để các thầy cô kiểm soát. Cách làm này tránh được việc tập trung đông người không cần thiết, đồng thời giảm bớt công việc cho giáo viên và tránh được những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp này.

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh cho biết: mỗi ngày đều có giáo viên đến tận thôn, luân phiên nhau giao bài tập mới, thu bài làm hôm trước và hướng dẫn các em ôn tập. Nhiều em đã biết học nhóm cùng nhau và trao đổi với giáo viên những bài chưa hiểu. Ngoài việc ôn tập, chúng tôi còn thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe học sinh, tuyên truyền cho các em và phụ huynh cách giữ vệ sinh, phòng dịch bệnh.

Việc đưa bài tập đến tận nhà cho học sinh được phụ huynh đồng tình, ủng hộ.

Việc đưa bài tập đến tận nhà cho học sinh được phụ huynh đồng tình, ủng hộ.

Lo lắng học sinh bị hổng kiến thức sau kỳ nghỉ dài, các thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 1 xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai đến từng thôn, tập hợp nhóm 4-5 học sinh để cùng học tập. Ngoài giao bài tập, các cô còn mang nhiều sách báo, truyện từ thư viện cho học sinh mượn đọc. Theo cô giáo Bùi Thị Hường, Hiệu trưởng nhà trường: việc hình thành thói quen đọc sách cho học sinh luôn được nhà trường quan tâm. Vì thế, dịp nghỉ học này, thấy các cô chở theo sách đến nhà, các em rất phấn khởi, vừa có sách đọc thêm ở nhà, nâng cao kiến thức, vừa tránh tình trạng đi chơi xa.

Đều đặn mỗi ngày sau khi giúp bố mẹ công việc nhà, Vàng Seo Trứ, học sinh lớp 4, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 1 xã Sín Chéng và 2 người bạn cùng lớp cùng nhau ngồi làm toán, viết văn. Trên chiếc bàn gỗ đặt ở góc sân là nơi Trứ và các bạn say sưa học bài, cùng nhau trao đổi những bài học khó. Trứ bảo: cách học này giúp chúng em ôn luyện bài hiệu quả hơn. Thỉnh thoảng buổi học còn có sự tham gia của cô giáo, giúp chúng em giải đáp những thắc mắc trong quá trình học.

Cách học nhóm này đang được một số trường vùng cao Lào Cai áp dụng trong thời gian dịch bệnh. Từng bài tập cụ thể, chia theo ngày được cô giáo phát tận nhà, chia theo nhóm học sinh ở gần nhà nhau cùng ôn luyện kiến thức.

Chung tay chống dịch

Ngoài các hoạt động như dọn vệ sinh, khử trùng trường lớp học, thì may khẩu trang cho học sinh đang là việc làm ý nghĩa được ngành giáo dục huyện Mường Khương phát động và nhân rộng tại các trường nhằm chuẩn bị điều kiện vật chất để học sinh trở lại trường lớp an toàn nhất.

Thầy cô giáo vệ sinh trường lớp.

Thầy cô giáo vệ sinh trường lớp.

Cô giáo Vũ Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 thị trấn Mường Khương chia sẻ: sáng kiến may khẩu trang cho học sinh của nhà trường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cô giáo. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi là các cô có mặt tham gia may khẩu trang. Nhà trường đã chia thành 3 nhóm giáo viên may khẩu trang, mỗi nhóm có từ 3 - 5 cô. Trung bình một ngày mỗi nhóm có thể làm được từ 80 - 100 chiếc khẩu trang với đủ kích cỡ của người lớn và trẻ em. Ngoài tặng cho học sinh trong trường, những chiếc khẩu trang này sẽ được trao đến tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở điểm trường Dê Chú Thàng, Choán Ván và trao tặng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Khương.

Các cô giáo Trường Mầm non số 1 thị trấn Mường Khương may khẩu trang cho học sinh.

Các cô giáo Trường Mầm non số 1 thị trấn Mường Khương may khẩu trang cho học sinh.

Trường Mầm non Nậm Chảy (Mường Khương) cũng hưởng ứng tích cực phong trào này. Sau hơn 2 tuần triển khai, 600 khẩu trang được các cô giáo lên ý tưởng thiết kế, cắt, may, khâu lược… đã hoàn thành. Cô giáo Sền Thị Thơm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực nên 100% giáo viên hưởng ứng nhiệt tình. Những cô giáo mầm non hằng ngày vốn quen với công việc chăm sóc trẻ nhỏ thì nay lại hăng say trong lao động, sản xuất. Mỗi cô đảm nhận một công việc, người cắt, người may, người kết quai. Tất cả đều muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, cùng với cả nước, các thầy cô giáo vùng cao đang góp sức mình mang lại môi trường an toàn cho trẻ, đồng thời, nỗ lực để mang con chữ đến cho các em, tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh những việc làm cần thiết, như nâng cao sức khỏe, ăn uống đầy đủ chất, hạn chế đi ra ngoài để phòng, chống dịch.

Thanh Huệ

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/giao-vien-vung-cao-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19-z5n20200331151519338.htm