Giao tranh ác liệt ở thành trì chiến lược, Nga tuyên bố 'quét sạch' quân Ukraine
Kiev cho biết hàng trăm binh sĩ Nga đã xâm nhập vào trung tâm hậu cần chiến lược này trong tuần qua, trong khi nhiều đơn vị khác đang áp sát vùng ven thành phố theo thế gọng kìm, theo các bản đồ chiến sự được Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố.
Quân đội Ukraine cho biết các trận chiến khốc liệt đang diễn ra tại một khu vực trọng yếu của thành phố, nơi đóng vai trò then chốt đối với công tác hậu cần của Kiev ở tiền tuyến. Theo thông báo, các đơn vị đặc nhiệm mới đã được điều động tới Pokrovsk, cùng với việc tăng cường vũ khí và trang thiết bị cho khu vực này.
Ukraine cũng cho biết đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới thành phố Pokrovsk.

Ukraine cũng cho biết đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới thành phố Pokrovsk. Ảnh: ABCNews
Kiev cho biết hàng trăm binh sĩ Nga đã xâm nhập vào trung tâm hậu cần chiến lược này trong tuần qua, trong khi nhiều đơn vị khác đang áp sát vùng ven thành phố theo thế gọng kìm, theo các bản đồ chiến sự được Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) công bố. Vào cuối tuần, Ukraine đã triển khai lực lượng đặc nhiệm nhằm tăng cường phòng thủ cho Pokrovsk.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã “quét sạch” binh sĩ Ukraine khỏi 35 tòa nhà trong thành phố, đồng thời cho biết quân Nga đang bao vây và siết chặt vòng vây quanh các đơn vị Ukraine gần thị trấn Kupiansk thuộc vùng Kharkiv, cách đó khoảng 160 km về phía bắc.
Việc kiểm soát được Pokrovsk sẽ mang lại một chiến thắng lớn cho Điện Kremlin trên mặt trận tuyên truyền.
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc bước sang năm thứ tư của cuộc chiến, Nga khẳng định đang nắm thế chủ động trên toàn tuyến mặt trận, dù chưa chiếm được thành phố lớn nào kể từ khi kiểm soát Avdiivka vào đầu năm 2024. Về phần mình, Ukraine cho rằng cuộc chiến hiện rơi vào thế giằng co, và những tổn thất lãnh thổ là không đáng kể.
Theo dự án DeepState, một nhóm độc lập của Ukraine chuyên lập bản đồ tiền tuyến dựa trên hình ảnh nguồn mở đã xác minh, ngày 4/11, lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và khu vực lân cận, song phần lớn thành phố vẫn nằm trong vùng “xám”, tức là chưa thuộc quyền kiểm soát rõ ràng của bên nào.
Pokrovsk, nơi từng có khoảng 60.000 dân trước chiến tranh, giờ đây đã trở thành vùng đất hoang tàn, gần như bị bỏ trống sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Nếu chiếm được thành phố này, Nga có thể tạo bàn đạp để tiến về Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk, khu vực mà Moscow đặt mục tiêu chiếm trọn.
Blogger quân sự Nga Rybar ngày 4/11 cho biết, quyền kiểm soát của Moscow ở Pokrovsk đang mở rộng dần, song việc “dọn sạch hoàn toàn thành phố vẫn còn xa vời”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 thừa nhận Pokrovsk đang chịu sức ép dữ dội, song quân đội Ukraine khẳng định lực lượng Nga chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ quận nào của thành phố.
Sang ngày 4/11, ông Zelensky cho biết đã tới thăm các đơn vị đang chiến đấu gần thành phố Dobropillia ở miền đông, nơi quân đội Ukraine đang mở cuộc phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.
Trong diễn biến liên quan, các quan chức địa phương Ukraine hôm 4/11 cho biết, máy bay không người lái tầm xa của nước này đã tấn công một cơ sở công nghiệp nằm sâu khoảng 1.300 km trong lãnh thổ Nga, trong khi quân đội Ukraine vẫn đang giao tranh ác liệt nhằm chặn đà tiến của Nga về thành phố chiến lược Pokrovsk ở vùng Donetsk phía đông.












