Giáo sư Harvard khuyên con người nên lập hiệp ước với người ngoài hành tinh

Một giáo sư tại Đại học Harvard cho rằng, nếu tìm thấy người ngoài hành tinh thì con người nên lập hiệp ước với họ để tránh xảy ra một 'thảm kịch' vũ trụ.

Avi Loeb, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Harvard, là một trong những nhà khoa học dành nhiều thời gian nghiên cứu về người ngoài hành tinh. Theo đó, ông đã đưa ra những nhận định cá nhân về sự sống ngoài Trái đất.

Trong số này, nhà vật lý thiên văn Avi Loeb tin rằng, người ngoài hành tinh có thể sở hữu công nghệ cực kỳ vượt trội, bao gồm tạo ra những cỗ máy hiện đại để gửi các hạt và năng lượng siêu tốc qua không gian. Công nghệ vượt trội đó của người ngoài hành tinh có khả năng thiêu rụi mọi thứ trong thiên hà, bao gồm cả Trái đất.

Ông Loeb cảnh báo chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước khi thảm họa vũ trụ trên xảy ra. Nguyên do là bởi người ngoài hành tinh không đưa ra bất cứ tín hiệu báo trước nào về nguy cơ mà nhân loại sẽ đối mặt.

Từ đây, ông Loeb đưa ra một đề xuất để giải quyết tình huống nguy hiểm này. Ông cho rằng, để đảm bảo an toàn cho Trái đất, chúng ta cần lập hiệp ước với người ngoài hành tinh.

Theo nhà vật lý thiên văn Loeb, hiệp ước giữa con người với người ngoài hành tinh tương tự như Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân được các chính phủ Mỹ, Anh và Liên Xô ký năm 1963. Hiệp ước này cấm các vụ thử vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào khác trong khí quyển, ngoài không gian và dưới nước.

Một khi con người và người ngoài hành tinh ký một hiệp ước thì khi 2 nền văn minh tiếp xúc với nhau sẽ không lo xảy ra một "thảm kịch" vũ trụ.

Ngoài đề xuất trên, giáo sư Harvard Avi Loeb từng gây xôn xao dư luận khi cho rằng Oumuamua - vật thể liên sao đầu tiên từng được quan sát, là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Oumuamua có dấu hiệu đang tăng tốc rồi mất hút khi đi ngang Trái Đất vào năm 2017. Từ đó, ông Loeb quyết định tìm kiếm sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất dù hầu hết các đồng nghiệp cho rằng, Oumuamua có thể là một tảng đá không gian, sao chổi hoặc mảnh vụn từ một hành tinh nhỏ.

Giữ nguyên quan điểm, vào tháng 7/2021, ông Loeb thông báo triển khai dự án mang tên Galileo Project (đặt theo tên nhà thiên văn học Galileo Galilei người Italy) nhằm tìm kiếm các bằng chứng vật lý, công nghệ và nền văn minh ngoài hành tinh.

Theo thông tin được công bố, dự án Galileo có mức đầu tư 1,75 triệu USD, được ít nhất 4 nhà từ thiện góp tiền. Trong khuôn khổ dự án, các chuyên gia sẽ sử dụng một mạng lưới kính viễn vọng trên Trái đất cho việc tìm kiếm người ngoài hành tinh.

Mời độc giả xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV NEWS.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giao-su-harvard-khuyen-con-nguoi-nen-lap-hiep-uoc-voi-nguoi-ngoai-hanh-tinh-1754795.html