Giáo dục TP Bắc Giang 'cái nôi' nuôi dưỡng tài năng trẻ
Tinh thần đoàn kết- trách nhiệm- kỷ cương - nhân văn, giáo dục TP Bắc Giang tiếp tục khơi dậy khát vọng, hành động vì một nền giáo dục phát triển...

TP Bắc Giang tiếp tục khẳng định là địa phương dẫn đầu trong tỉnh về chất lượng và đổi mới giáo dục
Chiều 13/6, Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025.
Hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 của ngành Giáo dục TP Bắc Giang được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, mang ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt chuyên môn mà còn là sự kiện đánh dấu một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của giáo dục thành phố. Đây là năm học cuối cùng trước khi TP Bắc Giang và các địa phương trên toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 1191 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi các trường học trên địa bàn huyện Yên Dũng hòa nhập với ngôi nhà chung Giáo dục TP Bắc Giang.
Dẫn đầu về chất lượng và đổi mới giáo dục
Báo cáo tổng kết, ông Lương Đình Giáp - Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang trình bày đã làm nổi bật các kết quả toàn diện về chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, chuyển đổi số, trường học hạnh phúc và xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thành phố Bắc Giang tiếp tục khẳng định là địa phương dẫn đầu trong tỉnh về chất lượng và đổi mới giáo dục, với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả được tỉnh ghi nhận và nhân rộng.

Đại biểu dự hội nghị.
Năm học 2024 - 2025 ngành Giáo dục thành phố, cơ sở vật chất được thành phố quan tâm đầu tư mạnh mẽ với gần 300 tỷ đồng, xây mới 3 trường, sửa chữa 34 trường; các trường học xây mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng dạy và học. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được nâng lên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Bắc Giang chu kì 2020 - 2024 của cả 3 cấp học đều cao nhất tỉnh.
Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; cuộc thi KHKT đạt giải cao, tiếp tục là đơn vị đứng đầu trong 10 huyện, thị xã và thành phố liên tục trong 6 năm liền; đặc biệt, có 52 học sinh của thành phố học tại THPT Chuyên Bắc Giang đạt quốc gia trong Kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia năm học 2024-2025 (trong đó có 1 giải Nhất, 7 giải Nhì, 30 giải Ba và 14 giải Khuyến khích).

Ông Lương Đình Giáp - Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang.
100% trường Mầm non tổ chức cho trẻ Mẫu giáo làm quen với tiếng Anh; thực hiện tốt các tiêu chí thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm lấy trẻ làm trung tâm”, đạt tỷ lệ 100% tổng số trường MN trên địa bàn thành phố. Có 44/115 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 38,3% (vượt 8,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025).
Chương trình GDPT 2018 được thực hiện kịp thời, hiệu quả; việc bồi dưỡng nâng cao chất đội ngũ được tăng cường, chất lượng dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục đối với lớp 5 lớp 9 đảm bảo.
Công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, chính trị tư tưởng trong các trường được tăng cường quan tâm thực hiện tích cực, kịp thời và hiệu quả hơn; hoạt động văn nghệ, TDTT có bước tiến; quản lý thu chi tại các trường thực hiện kịp thời, minh bạch, khoa học, hiệu quả; không xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định. Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong các cơ sở giáo dục được kiểm tra thường xuyên; quan tâm phòng chống bạo lực học đường, bạo lực trẻ em, ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, trật tự ATGT, đảm bảo an ninh, ATTH, phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy.
Tầm nhìn chiến lược - bước đi vững chắc và sự chuyển mình
Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo TP Bắc Giang giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030”, toàn ngành đã chủ động bứt phá với nhiều chủ trương lớn, đặt nền móng cho một hệ sinh thái giáo dục phát triển bền vững và nhân văn. Từ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình trường học hạnh phúc, đến đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục thành phố không ngừng khẳng định vai trò tiên phong, vươn lên trở thành “điểm sáng” của giáo dục tỉnh Bắc Giang.

Một số hoạt động của ngành giáo dục TP Bắc Giang.
Ngành Giáo dục TP Bắc Giang đã thể hiện một tinh thần đoàn kết - đổi mới - quyết tâm vượt khó. Từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, từ trung tâm thành phố đến các trường mới sáp nhập, tất cả đều mang trong mình chung một khát vọng - khát vọng cống hiến và kiến tạo một nền giáo dục tiên tiến, khai phóng và đầy tính nhân văn.
Ở bậc học Mầm non, các nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn - hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm, thúc đẩy phát triển toàn diện qua các hoạt động trải nghiệm, cảm xúc và kỹ năng sống.
Ở cấp Tiểu học, các nhà trường tiếp tục là ngọn cờ đầu trong triển khai Chương trình GDPT 2018, đổi mới phương pháp, tích cực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các mô hình tiên tiến như STEM, thư viện thân thiện, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
Ở bậc THCS, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được đẩy mạnh song song. Với chiến lược đầu tư bài bản, liên tục đổi mới phương thức bồi dưỡng học sinh giỏi và KHKT, thành phố đã giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh suốt 6 năm liền (2019 - 2025) khẳng định vai trò là "cái nôi" nuôi dưỡng tài năng trẻ.
Bên cạnh đó, các trường học từ Yên Dũng cũ sau sáp nhập đã nhanh chóng thích ứng, hòa nhịp cùng nhịp phát triển chung. Cơ sở vật chất từng bước được cải tạo, nâng cấp; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu theo chuẩn mực thành phố - minh chứng cho tinh thần sẻ chia, gắn kết và khát vọng phát triển không ngừng.
Vững vàng bước vào kỷ nguyên mới
Tại hội nghị, ông Đỗ văn Quý, Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang đã chỉ rõ 10 điểm nhấn tiêu biểu - 10 dấu ấn mang tính chiến lược làm nên thành công toàn diện của ngành Giáo dục thành phố trong năm học 2024 – 2025. Trong đó có tinh thần đoàn kết, quan tâm đầu tư đồng bộ, bài bản cho giáo dục, tiên phong trong chuyển đổi số, nâng tầm năng lực quản trị nhà trường, sự đồng thuận bền chặt từ phụ huynh và cộng đồng, chất lượng giáo dục thực chất - bền vững…Đặc biệt là giáo viên thành phố Bắc Giang hết lòng vì học sinh thân yêu…

Ông Đỗ văn Quý, Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang phát biểu.
Đỗ văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang xúc động gửi cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo TP Bắc Giang đã quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp giáo dục, luôn ưu tiên các chủ trương, chính sách và tạo điều kiện tốt nhất để sự nghiệp giáo dục thành phố được phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững. Đồng thời cảm ơn tới lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đặc biệt là lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn - những người đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, chăm lo thiết thực cho sự nghiệp trồng người ở từng địa bàn dân cư.
Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang nhấn mạnh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” không thể là khẩu hiệu nếu thiếu đi sự quan tâm thực chất, đồng hành trách nhiệm và sự thấu hiểu đầy tâm huyết từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Chính sự dẫn dắt vững vàng và tầm nhìn chiến lược ấy đã thắp lửa, giữ lửa và truyền lửa cho toàn ngành Giáo dục - để ngành Giáo dục thành phố có thêm niềm tin, bản lĩnh và khát vọng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong hành trình ‘trồng người’ đầy gian nan nhưng vinh quang.” là hành trang để các đơn vị tiếp tục phát huy tốt công tác quản lý giáo dục khi thực hiện chính quyền 2 cấp.
“Chặng đường phía trước, với tinh thần đoàn kết - trách nhiệm - kỷ cương - nhân văn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Bắc Giang sẽ quyết tâm kế thừa những giá trị đã được vun đắp, phát huy thành tựu, khơi dậy khát vọng và hành động vì một nền giáo dục phát triển thực chất, lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng làm mục tiêu, và lấy sự tiến bộ của từng nhà trường làm thước đo đổi mới…” – ông Quý tin tưởng.
Một số hình ảnh ngành GD&ĐT TP Bắc Giang trong năm học 2024 - 2025:




