Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, điều Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm không chỉ là khắc phục những hạn chế trước mắt, mà là vị thế, năng lực thực sự của giáo dục đại học Việt Nam trong 10 - 20 năm tới và xa hơn. Thước đo cuối cùng phải là chất lượng và đóng góp thực. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng đặt trong yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, giáo dục đào tạo vẫn còn nhiều điểm nghẽn.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng giáo dục đại học phải đổi mới từ chuẩn đầu ra, chương trình đến cách dạy, học và thi, đồng thời chấm dứt chạy theo quy mô, hình thức và thành tích.
Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến 2045 đặt ra yêu cầu mỗi trường đại học phải được nhận diện bằng chất lượng và giá trị đóng góp cho đất nước, không chỉ bằng quy mô đào tạo.