Giảng viên dùng sách chưa xuất bản để nâng ngạch, xét thi đua

Dù cuốn 'Kỹ thuật lập trình CNC' chưa được xuất bản, nhưng bà Nguyễn Thị Hải Vân đã dùng cuốn sách trên để nộp trong bộ hồ sơ thi thăng hạng lên giảng viên chính và được Bộ GD-ĐT công nhận kết quả thi thăng hạng năm 2019.

Gần đây, cuốn sách “Kỹ thuật lập trình CNC” do bà Nguyễn Thị Hải Vân, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) làm chủ biên bị phản ánh có dấu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động xuất bản, in và phát hành để gian dối trong công tác đào tạo, làm hồ sơ thi lên giảng viên chính và công tác thi đua.

Cụ thể, mặt trước của cuốn sách “Kỹ thuật lập trình CNC” thể hiện tác giả là Nguyễn Thị Hải Vân (chủ biên) cùng 4 tác giả khác, do Nhà xuất bản Xây Dựng xuất bản. Trang giáp bìa sau cùng của cuốn sách có thông tin “In 300 cuốn khổ 19x27 cm” cùng các số xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản, ISBN (mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách), số quyết định xuất bản.

Bìa trước cuốn sách Kỹ thuật lập trình CNC do bà Nguyễn Thị Hải Vân, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) làm chủ biên. Ảnh D.T

Bìa trước cuốn sách Kỹ thuật lập trình CNC do bà Nguyễn Thị Hải Vân, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) làm chủ biên. Ảnh D.T

Tuy nhiên, khi tra cứu tên cuốn sách nêu trên tại trang web của Nhà xuất bản Xây Dựng không có kết quả; cuốn sách cũng không được dán tem chống giả như các cuốn sách khác xuất bản cùng kỳ.

Đồng thời, ngày 17/4/2024 Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có công văn xác nhận, năm 2018, Cục xác nhận đăng ký xuất bản đối với cuốn sách “Kỹ thuật lập trình CNC”. Nhưng đến ngày 28/3/2019, Nhà xuất bản Xây dựng có Công văn số 80-2019/XBXD gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc đề nghị trả lại mã số ISBN đối với các xuất bản phẩm mà đơn vị không tổ chức xuất bản năm 2018.

Theo Nhà xuất bản Xây Dựng, trong danh mục đó có cuốn “Kỹ thuật lập trình CNC” của nhóm tác giả trên. Đồng thời, Nhà xuất bản Xây Dựng kiến nghị Cục có hướng xử lý nghiêm đối với sách lậu, in giả, gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà xuất bản.

Mặc dù cuốn “Kỹ thuật lập trình CNC” chưa được phép xuất bản nhưng bà Vân đã dùng cuốn sách trên để nộp trong bộ hồ sơ thi thăng hạng lên giảng viên chính và được Bộ GD-ĐT công nhận kết quả thi thăng hạng năm 2019.

Cùng năm 2019, bà Vân tiếp tục sử dụng cuốn sách này nộp trong bộ hồ sơ xét công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và cũng được công nhận.

Thu hồi toàn bộ cuốn sách đã in ấn và lưu hành

Trước sự việc nêu trên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã yêu cầu bà Vân báo cáo giải trình về những nội dung liên quan đến việc xuất bản, in và phát hành cuốn sách.

Trong báo cáo giải trình, bà Vân cho biết: Năm 2018, bà gửi bản thảo tài liệu với tựa đề "Kỹ thuật lập trình CNC” của nhóm tác giả do bà làm chủ biên đến Nhà xuất bản Xây Dựng và được đồng ý xuất bản. Trong quá trình thương thảo, bà được Nhà xuất bản Xây Dựng gửi vài cuốn in mẫu, trong các bản in đó đã có đầy đủ số quyết định xuất bản; hiện bà còn đang giữ 2 cuốn in mẫu này.

Theo bà Vân, về số lượng bản in cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC", bà không nắm cụ thể, chỉ nhớ Nhà xuất bản Xây dựng có gửi cho bà và bà đã gửi một vài tác giả khác bản in mẫu này để kiểm tra, góp ý trước khi thống nhất xuất bản, ngoài ra không phát hành với mục đích thương mại. Bà không nhận được quyết định xuất bản và quyết định về việc thu hồi mã số ISBN đối với cuốn sách.

Đồng tác giả của cuốn sách, anh N.T.D, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật cho biết, anh rất bất ngờ, không hề biết cuốn sách chưa được xuất bản cho đến khi nhận được công văn của Cục Xuất bản, In và Phát hành mới đây.

“Chúng tôi tham gia viết cuốn sách này. Mọi hoạt động xuất bản, đều giao cho bà Vân xử lý. Cứ nghĩ sách đã được xuất bản, hội đồng nhà trường đã thẩm định nên bấy lâu nay vẫn dùng sách để giảng dạy”, anh D. nói.

Liên quan đến việc này, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) cho biết, đã có quyết định thu hồi quyết định ngày 3/1/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật về việc sử dụng cuốn sách “Kỹ thuật lập trình CNC” làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập. Đồng thời, thu hồi toàn bộ cuốn sách đã in ấn và lưu hành.

Nhà trường đã báo cáo với ĐH Đà Nẵng và chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Diệu Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giang-vien-dung-sach-chua-xuat-ban-de-nang-ngach-xet-thi-dua-2314121.html