Giáng sinh an lành ở những vùng nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Định là một trong những trung tâm Công giáo lớn của cả nước với hơn 600 nhà thờ, 700 giáo xứ, giáo họ và khoảng 470.000 giáo dân, chiếm 22% dân số toàn tỉnh. Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, Giáng sinh ở Nam Định ngày càng thêm tươi vui, rộn rã, nhất là trên những miền quê được công nhận là nông thôn mới kiểu mẫu.

Khung cảnh xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Phương, huyện Xuân Trường (Nam Định) những ngày đón Giáng sinh.

Phát huy thành tựu của phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn đầu, tỉnh Nam Định đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 191/204 xã, thị trấn (93,6%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 25/188 xã (13,3%) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Những ngày này, không khí rộn ràng chuẩn bị lễ đón mừng Thiên Chúa giáng sinh hiện hữu ở khắp các ngõ xóm, khu dân cư của xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường.

Từ trước Noel cả tuần lễ, giáo dân Giáo xứ Phú Nhai đã tập hợp ở nhà thờ, chung tay chuẩn bị đón Giáng sinh. Mỗi người một việc, người lắp đèn điện, người trang trí cây thông lớn, người sắp xếp các hang đá.

Trên khắp các vùng Công giáo của huyện Xuân Trường (Nam Định), bà con tất bật, rộn ràng bắt tay vào chuẩn bị trang hoàng nhà thờ, ngõ xóm đón Giáng sinh.

Với người Công giáo, Giáng sinh không chỉ là dịp lễ trọng thể hiện lòng kính yêu Thiên Chúa, mà còn mang ý nghĩa sum vầy, tụ họp gia đình.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Phương Phạm Xuân Vũ, xã có hơn 73% số dân là đồng bào Công giáo. Là địa phương có hệ thống chính trị ổn định, an ninh trật tự bảo đảm và sự đồng thuận, chung tay của bà con giáo-lương, những năm qua Xuân Phương duy trì mức phát triển kinh tế khá, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc và đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại nhà thờ Giáo xứ Trung Linh, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, đồng bào Công giáo cũng đang tất bật chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh. Để tổ chức đêm hoan ca mừng Thiên Chúa tái sinh, giáo dân trong giáo xứ cùng nhau trang trí thánh đường, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch tinh tươm.

Hang đá khổng lồ được trang trí rất kỳ công tại nhà thờ Giáo xứ Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường (Nam Định).

Con đường dẫn vào nhà thờ Giáo họ Phú An, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường như được khoác tấm áo mới, hai bên đường được trang hoàng lộng lẫy. Giáo dân Vũ Trường Giang cho biết, ngay từ đầu tháng 12, người dân trong giáo họ đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu để làm núi đá, hang đá, cây thông Noel, ông già tuyết...

Ngoài những hoạt cảnh trang trí đặc trưng, năm nay giáo họ còn làm thêm tiểu cảnh ngựa kéo xe của ông già Noel và núi đá ở dưới hồ để thêm phần sinh động. Bên cạnh đó, giáo họ và ca đoàn của nhà thờ cũng tích cực tập luyện, chuẩn bị các tiết mục tâm huyết đón mừng ngày đại lễ.

Những khung cảnh sống động tái hiện bí tích Thiên Chúa giáng sinh tại Giáo họ Phú An, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường (Nam Định).

Là một trong những nhà thờ nổi tiếng ở Nam Định, Giáng sinh năm nay, nhà thờ Giáo xứ Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường tạo dấu ấn riêng với nhiều hang đá cỡ lớn được trang trí kỳ công, tái hiện đầy đủ bí tích Thiên Chúa giáng sinh. Trong đó, hang đá chính cao đến hơn 20m, mất đến 10 ngày để hoàn thiện, được trang hoàng bằng hàng trăm bóng đèn hắt sáng và hàng nghìn bóng đèn nháy các loại.

Những khung cảnh lộng lẫy, rực rỡ sắc màu của các nhà thờ dịp đón Giáng sinh trên địa bàn huyện Xuân Trường không chỉ tạo nên không khí nô nức, rộn ràng trong đại lễ của người Công giáo, mà còn tô điểm thêm cho vẻ đẹp của những miền quê kiểu mẫu, miền quê đáng sống.

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường (Nam Định) lung linh sắc màu chờ đón Giáng sinh.

Đến nay, toàn bộ 20 xã, thị trấn của huyện Xuân Trường đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện đang tích cực phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, sớm một năm so mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giang-sinh-an-lanh-o-nhung-vung-nong-thon-moi-kieu-mau-post789038.html