Giám sát tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Vạn Ninh, Diên Khánh
Ngày 23-4, đoàn công tác của tỉnh do ông Đặng Ngọc Minh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và ông Cao Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm trưởng đoàn giám sát và làm việc với huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh về tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đoàn đã đến giám sát việc xây mới nhà ở cho các hộ dân ở xã Vạn Long, xã Vạn Phú, thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) và xã Diên Điền, xã Xuân Đồng (huyện Diên Khánh).

Đoàn giám sát làm việc với huyện Vạn Ninh. Ảnh: Hoài Duy
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Vạn Ninh, toàn huyện có 16 căn nhà đủ điều kiện triển khai theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây mới 6 căn, sửa chữa 10 căn. Các đối tượng thụ hưởng gồm 3 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo và 5 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, huyện Vạn Ninh đã hoàn thành sửa chữa và xây mới 16/16 căn, với kinh phí 660 triệu đồng, đã được UBMTTQ Việt Nam tỉnh giải ngân đúng theo tiến độ.
Trên địa bàn huyện Diên Khánh có 33 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (trong đó có 13 căn xây mới, 20 căn sửa chữa). Đến ngày 13-2, huyện đã hoàn thành việc sửa chữa 20 căn nhà với tổng kinh phí hơn 707,9 triệu đồng, trong đó 600 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh (30 triệu đồng/căn) và hơn 107,9 triệu đồng do các đơn vị hỗ trợ, người dân đóng góp. Hiện nay, huyện đã hoàn thành xây mới 12/13 căn nhà, còn 1 căn sẽ hoàn thành trước ngày 28-4. Tổng kinh phí xây mới nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn 1,57 tỷ đồng, trong đó 780 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”, các đơn vị hỗ trợ hơn 125,3 triệu đồng, hộ dân đóng góp 670 triệu đồng.
Đoàn công tác đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai của các địa phương đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Qua kiểm tra, các công trình nhà sửa chữa và xây mới đều chắc chắn; các hộ dân phấn khởi và đóng góp đối ứng. Các địa phương đã huy động các đơn vị hỗ trợ, người dân đóng góp cho chương trình. Đoàn công tác đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời quan tâm, rà soát các đối tượng còn vướng mắc một số khó khăn khách quan, báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh tháo gỡ, có giải pháp hỗ trợ, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, dột nát trên địa bàn.