Giảm án cho cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan xuống 11 năm 6 tháng tù

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn.

Sáng 22/12, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan. Sau khi xem xét các tình tiết mới, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định giảm án cho nhiều bị cáo.

Lý do giảm án cho bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành

HĐXX nhận định bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) tại giai đoạn phúc thẩm đã xuất trình thêm nhiều tài liệu mới như: thành tích xuất sắc trong công tác, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nhiều năm. Ngoài ra, gia đình bị cáo đang gặp khó khăn đặc biệt, bản thân bị cáo có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng như tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nhồi máu não.

Bị cáo Lan được ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. Hiện nay, hậu quả của vụ án đã được các bị cáo khắc phục hoàn bộ, hoàn thành trách nhiệm nộp tiền sung công quỹ Nhà nước.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án sáng 22/12.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án sáng 22/12.

Đối với bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ mới bao gồm: gia đình có nhiều hoạt động thiện nguyện, nhận được hàng nghìn đơn xin giảm nhẹ từ cán bộ và giáo viên tại tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt, ông Thành được ghi nhận công lao trong việc vận động tổ chức các chuyến bay “0 đồng” đưa hơn 2.000 công dân Vĩnh Phúc từ tâm dịch COVID-19 về quê.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ).

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ).

Theo văn bản từ Trại tạm giam T16, bị cáo Thành hiện mắc nhiều bệnh lý như rối loạn chuyển hóa, tăng lipid máu, đau thắt ngực và trào ngược dạ dày. Những yếu tố này là cơ sở để tòa cấp phúc thẩm áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.

Mức án cụ thể cho các bị cáo trong vụ án Phúc Sơn

HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo về hình phạt của 12 bị cáo và sửa một phần bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Một số cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dù không kháng cáo cũng được xem xét giảm nhẹ nhờ các thành tích công tác và đơn xin từ chính quyền địa phương.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Kết quả tuyên án cụ thể như sau:

Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc): 11 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ” (án sơ thẩm 14 năm).
Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc): 8 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm).
Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc): 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm).

Ba bị cáo được chuyển từ hình phạt tù sang án treo (3 năm tù treo, thời gian thử thách 60 tháng) bao gồm: ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) và ông Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX nhận định nhiều bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe yếu, giữ vai trò thứ yếu trong vụ án và không còn nguy hiểm cho xã hội nên việc cho hưởng án treo là phù hợp, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Về trách nhiệm dân sự, toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính đã được truy thu sung công quỹ Nhà nước thông qua sự phối hợp giữa gia đình các bị cáo và Tập đoàn Phúc Sơn.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giam-an-cho-cuu-bi-thu-vinh-phuc-hoang-thi-thuy-lan-xuong-11-nam-6-thang-tu-412496.html