'Giấc mơ' Mỹ của nhiều người Ấn Độ di cư vỡ tan dưới thời ông Trump
Hôm 6/2, CNN đưa tin ít nhất 104 công dân Ấn Độ đã bị trục xuất khỏi Mỹ bằng máy bay quân sự.
Các quan chức Ấn Độ cho biết nhóm người này đã được đưa trở về Ấn Độ bằng chiếc máy bay C-17 chở những người di cư chủ yếu từ các tiểu bang Gujarat, Maharashtra và Punjab của Ấn Độ đã hạ cánh vào chiều ngày 4/2 theo giờ địa phương tại thành phố Amritsar ở phía tây bắc nước này.
Theo một quan chức Mỹ, đây là chuyến bay có quãng đường dài nhất kể từ khi chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu triển khai máy bay quân sự để vận chuyển người di cư trở về quê nhà của họ.
Bạn bè và gia đình của một số người hồi hương đã nói với CNN về những khó khăn mà những người bị trục xuất phải đối mặt để đến Mỹ chỉ để rồi họ bị gửi trở lại ngay sau khi đến nơi.
Manriasat Singh, người anh họ 23 tuổi của Akashdeep Singh nằm trong số những người trên chuyến bay trục xuất, nói với CNN rằng Akashdeep "không vui".
Akashdeep đã rời quê nhà đến Mỹ bảy tháng trước, chi gần 60.000 đô la cho chuyến đi mà cha anh đã phải bán hai phần ba đất đai của họ, anh họ của anh nói với CNN.
Ngay sau khi Akashdeep đến Mỹ vào tháng 1, anh đã bị giam giữ và trục xuất khỏi đó, anh họ của anh cho biết. "Cha mẹ đang chờ anh ấy về nhà, cũng may là anh ấy không phải ngồi tù mười năm" - Manriasat nói thêm.
Mong ước cuộc sống tốt đẹp hơn
Theo CNN, câu chuyện của Akashdeep không phải là duy nhất. Chỉ trong bốn năm, số lượng công dân Ấn Độ nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ đã tăng vọt đáng kể — từ 8.027 trong năm 2018 đến 2019 lên 96.917 trong giai đoạn 2022 đến 2023, theo dữ liệu của chính phủ cho thấy.
Những người Ấn Độ trẻ tuổi tìm kiếm cơ hội việc làm chiếm một phần đáng kể trong số những người di cư không có giấy tờ ở Mỹ, một số người trong số họ đang thực hiện chuyến đi nguy hiểm qua Châu Mỹ Latinh để đến biên giới phía nam của Mỹ.
Lakbhir Singh, cựu lãnh đạo làng Punjab, biết một trong những công dân Ấn Độ bị trục xuất. Ông cho biết "gia đình của người đàn ông hồi hương đang rất đau khổ". Gia đình đã bán tài sản và chi hàng chục nghìn đô la "để đưa con trai ra nước ngoài và cậu bé đã trở về", Lakbhir cho biết.
Ông cho biết tình trạng thất nghiệp đã khiến những người trẻ tuổi trong khu vực của ông phải rời đi. "Những người trẻ tuổi muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Chính phủ nên làm gì đó về vấn đề này, thay vì đưa tên và làng của họ lên truyền hình. Họ nên giải quyết vấn đề từ gốc rễ của nó” - Lakbhir Singh chỉ trích.
Trong khi chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố ý định tiếp nhận lại những công dân bị trục xuất, các nhà lãnh đạo địa phương đang kêu gọi thực hiện các biện pháp lớn hơn để giải quyết gốc rễ của vấn đề.
“Đây là yêu cầu của tôi đối với chính phủ liên bang” - Bộ trưởng Bộ Các vấn đề người Ấn Độ không thường trú của bang Punjab - Kuldeep Singh Dhaliwal phát biểu với giới truyền thông địa phương vào ngày 4/2 sau khi gặp những cá nhân bị trục xuất.
“Tôi đặc biệt yêu cầu Thủ tướng Narendra Modi ngồi lại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tìm ra giải pháp cho bất kỳ điều gì đang hoặc sẽ xảy ra” – ông nhấn mạnh.