Giả thuyết về 'Avatar 3'

Có nhiều giả thuyết được đặt ra xung quanh nhân vật Tiến sĩ Karina Mogue của Dương Tử Quỳnh.

Phần thứ 3 trong loạt phim bom tấn Avatar đã được quay xong và hiện trong quá trình hậu kỳ. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2025, với nội dung xoay quanh cuộc chạm trán giữa tộc Na'vi với tộc Ash - những người tôn thờ lửa. Đáng chú ý, tác phẩm có sự góp mặt của Dương Tử Quỳnh - minh tinh gốc Á giành tượng vàng Oscar 2023. Có nhiều giả thuyết thú vị được đặt ra xung quanh nhân vật của nữ diễn viên.

Dương Tử Quỳnh có thể là nhân vật chính trong các phần sắp tới của Avatar. Cụ thể, cô sẽ hóa thân Tiến sĩ Karina Mogue - một nhà khoa học con người. Trước đó, diễn viên từng lỡ miệng chia sẻ sẽ tham gia “các phần hậu truyện Avatar”. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ góp mặt trong ít nhất 2 trên tổng số 3 phần phim tiếp theo. Vì lẽ đó, nhân vật của cô nhiều khả năng thuộc tuyến chính, đóng vai trò quan trọng việc kết nối các phần phim.

Đạo diễn James Cameron từng tiết lộ rằng Avatar 3 sẽ phá vỡ khuôn mẫu được xây dựng bởi hai phần trước đó. Hai phần đầu tiên hầu hết chỉ xây dựng người Na'vi tốt và người Trái đất xấu. Chính vì vậy, phần tiếp theo sẽ đảo lộn hình tượng này với người Na'vi xấu và người Trái đất tốt. Theo những gì đã hé lộ, người Na'vi xấu chắc chắn là tộc Ash - những người thờ phụng lửa. Còn phe người Trái đất tốt nhiều khả năng là nhóm của nhân vật Karina Mogue.

Nếu nhân vật của Michelle Yeoh là một người tốt, nhiều khả năng bà sẽ là một nhà ngoại giao đến từ Trái đất. Loài người đã cố gắng sử dụng quân sự để xâm lược Pandora hai lần, nhưng đều thất bại thảm hại. Tiến sĩ Karina Mogue có thể là dấu hiệu của một cách tiếp cận mới, khi Trái đất cử bà đến đàm phán hòa bình với người Na'vi để giúp cứu hành tinh đang hấp hối.

Cũng có giả thuyết cho rằng nhân vật của Dương Tử Quỳnh sẽ thay thế vị trí phản diện Ardmore. Tướng Ardmore được giới thiệu trong Avatar 2, giữ vị trí cấp cao trong tổ chức bán quân sự RDA. Hồi kết phim không cho biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với nhân vật này, song rõ ràng nhiệm vụ của Ardmore tại Pandora đã thất bại. Không loại trừ khả năng ở phần 3, RDA sẽ gửi Karina Mogue đến Pandora để tiếp tục những gì mà Ardmore đang làm dở.

Cả hai phần phim Avatar trước đó đều xoay quanh một vật phẩm giá trị từ Pandora mà RDA khao khát sở hữu. Trong phần phim ra mắt năm 2009, loài người muốn chiếm đoạt unobtanium. Còn ở phần tiếp theo, đó là loại thuốc amrita chống lão hóa - được lấy từ bộ não loài Tulkun. Avatar 3 chắc chắn sẽ mang đến một lý do mới để RDA quay trở lại Pandora. Và rất có thể, công việc của Tiến sĩ Karina Mogue sẽ xoay quanh điều này.

Một trong những bí ẩn lớn nhất Avatar 2 là cái chết của Tiến sĩ Grace và sự ra đời của nhân vật Kiri. Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm Kiri đã được Ewya chọn để sinh ra từ chính avatar của Tiến sĩ Grace. Avatar 3 sẽ khai thác sâu chi tiết này. Và Tiến sĩ Karina Mogue có thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra những sự kiện kỳ lạ xung quanh Grace và Kiri.

Tiến sĩ Karina Mogue gần như chắc chắn là thành viên của RDA trong Avatar 3. Song nhân vật này có thể tạo ra cú “lật kèo” cực kỳ hoành tráng. Trước đó, một số nhân vật chính của Avatar như Jake Sully và Tiến sĩ Grace đều từng thuộc phe người Trái đất và có mối liên hệ với RDA trước khi phản bội tổ chức để giúp đỡ người Na'vi. Nhân vật của Michelle Yeoh hoàn toàn có thể đi theo con đường tương tự.

Hoàng Nhi

Nguồn Znews: https://znews.vn/gia-thuyet-ve-avatar-3-post1456617.html