Giá nickel vượt 18.300 USD/tấn, Tập đoàn PC1 có thể thu về tới 1.300 tỷ đồng doanh thu từ mảng khai khoáng

Ban lãnh đạo Tập đoàn PC1 (mã cổ phiếu PC1) cho biết phương án tài chính của mảng nickel đang được xây dựng với dự báo giá chỉ ở mức 12.000 USD/tấn.

Giá nickel và đồng tăng cao từ đầu năm đến nay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết quả mảng khai khoáng của Tập đoàn PC1.

Giá nickel và đồng tăng cao từ đầu năm đến nay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết quả mảng khai khoáng của Tập đoàn PC1.

Tính đến cuối tuần này, giá nickel trên thị trường thế giới đã tăng trở lại mức 18.343 USD/tấn, mặc dù vẫn thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mức giá này đã tăng tới 15% so với hồi đầu năm nay.

Hiện nhiều tổ chức tài chính uy tín trên thế giới dự báo giá nickel sẽ neo quanh khoảng 18.000 USD/tấn từ nay đến cuối năm. Thậm chí, hãng nghiên cứu Trading Economics nhận định giá kim loại này có thể vượt mốc 19.000 USD/tấn vào cuối quý này.

Đồng thời, giá đồng trên thị trường quốc tế cũng đã tăng 19,5% so với hồi đầu năm nay, đạt 4.495 USD/tấn. Đồng là một trong những sản phẩm kim loại thu được trong quá trình tinh luyện quặng nickel.

Như Tạp chí Công Thương đã phân tích, đà tăng giá nickel đang được thúc đẩy bởi việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấm nhập khẩu nickel, đồng, nhôm từ Nga kể từ giữa tháng 4/2024. Điều này khiến các khách hàng quốc tế phải tìm kiếm nguồn cung nickel mới.

Trước khi cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine nổ ra (tháng 2/2022), Nga là quốc gia sản xuất nickel và đồng lớn thứ 4 thế giới.

Trong khi đó, nhu cầu nickel và đồng trên toàn cầu đang ổn định và có xu hướng tăng lên với động lực đến từ mảng sản xuất ô tô điện, xây lắp hạ tầng lưới điện, sản xuất năng lượng tái tạo trên toàn cầu.

Những yếu tố trên được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy mạnh mẽ mảng khai khoáng của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã cổ phiếu PC1 - sàn HoSE). Tập đoàn PC1 hiện là doanh nghiệp niêm yết duy nhất sở hữu giấy phép khai thác nickel - đồng thông qua việc chi phối 57,27% vốn tại công ty con - Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát.

Khoáng sản Tấn Phát là chủ đầu tư Dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Nhà máy tuyển quặng tại đây có công suất thiết kế đạt 600.000 tấn quặng/năm, thời gian khai thác mỏ từ 15 - 20 năm, với sản phẩm chính là nickel - đồng theo tỷ lệ 60%/40%.

Dự phóng doanh thu của Tập đoàn PC1 từ năm 2024 - 2028 theo các mảng kinh doanh chính. (Nguồn: Yuanta Việt Nam)

Dự phóng doanh thu của Tập đoàn PC1 từ năm 2024 - 2028 theo các mảng kinh doanh chính. (Nguồn: Yuanta Việt Nam)

Năm nay, Tập đoàn PC1 đặt kế hoạch sẽ xuất khẩu khoảng 50.000 tấn tinh quặng nickel và doanh thu ước đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận ở khoảng 20% - tương đương các công ty chế biến khoáng sản lớn trên thế giới. Kế hoach này được xây dựng với giả định giá nickel trung bình cả năm nay tăng 4% so với năm 2023, đạt 17.000 USD/tấn.

Ban lãnh đạo Tập đoàn PC1 cũng tiết lộ kế hoạch tài chính cho mảng nickel - đồng được tập đoàn xây dựng trên dự báo giá trung bình khoảng 12.000 USD/tấn. Do đó ban lãnh đạo Tập đoàn PC1 hiện giữ quan điểm lạc quan về triển vọng biên lợi nhuận năm nay.

Kết thúc quý 1/2024, doanh thu khai khoáng của tập đoàn này đạt 478 tỷ đồng, tăng 285% so với quý 4/2023; qua đó, hoàn thành 40% mục tiêu doanh thu khai khoáng cả năm nay.

Chia sẻ về nhận định giảm giá, ban lãnh đạo Tập đoàn PC1 cho biết, giá nickel trên thị trường quốc tế đạt trung bình khoảng 16.400 USD/tấn trong năm ngoái, giảm mạnh 16% so với năm 2022. Tuy nhiên, mức giá này vẫn tốt so với mặt bằng chung thị trường kim loại màu trên thế giới, và neo ở mức cao so với trung bình lịch sử của nickel trong 5 năm vừa qua.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu PC1 của Tập đoàn PC1 trong vòng 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu PC1 của Tập đoàn PC1 trong vòng 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại, hãng Chứng khoán Yuanta Việt Nam hiện nhận định, mảng khai khoáng có thể mang về 1.299 tỷ đồng doanh thu cho Tập đoàn PC1 trong năm nay, đóng góp vào 13% vào doanh thu hợp nhất cả năm. Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng lưu ý, nhận định trên hiện tương đối “thận trọng” trong bối cảnh giá nickel - đồng tăng tích cực.

Ngoài mảng khai khoáng, Chứng khoán Yuanta Việt Nam kỳ vọng mảng bất động sản khu công nghiệp sẽ là trợ lực mới cho kết quả kinh doanh của Tập đoàn PC1.

Cụ thể, theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, Tập đoàn PC1 đang nắm khoảng 70% cổ phần của NHIZ - chủ đầu tư Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng với quy mô 153 ha. Ngoài ra, tập đoàn này còn sở hữu khoảng 30% vốn tại Western Pacific - đơn vị đang phát triển Khu công nghiệp Yên Phong tại tỉnh Bắc Ninh với quy mô 159 ha.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam kỳ vọng mảng bất động sản khu công nghiệp sẽ đóng góp thêm 100 tỷ đồng vào khoản mục nhuận trước thuế từ công ty liên doanh/liên kết trong báo cáo tài chính hợp nhất năm nay của Tập đoàn PC1, cao hơn gấp nhiều lần so với mức khiêm tốn 1 - 2 tỷ đồng của các năm trước. Con số này dự kiến tương đương 13% tổng lợi nhuận trước thuế cả năm nay của Tập đoàn PC1.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/gia-nickel-vuot-18-300-usd-tan--tap-doan-pc1-co-the-thu-ve-toi-1-300-ty-dong-doanh-thu-tu-mang-khai-khoang-122478.htm