Gia Lai: Tập huấn nâng cao năng lực thương mại vùng đồng bào DTTS

Sáng 27.11, tại xã Chư Pưh và xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương (Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng các Lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

TS.Lâm Tuấn Hưng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Công Thương (Bộ Công Thương) truyền đạt kiến thức tại lớp tập huấn

TS.Lâm Tuấn Hưng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Công Thương (Bộ Công Thương) truyền đạt kiến thức tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng kinh doanh cho cán bộ, doanh nghiệp vùng đồng bào DTTS tại địa phương.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trần Khánh Toàn - Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) cho biết, thời gian qua tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm cho việc thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển kinh tế trong vùng đồng bào DTTS.

Hàng loạt chủ trương, chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh được ban hành, cùng với các giải pháp thu hút đầu tư, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp từng địa phương, qua đó tạo nền tảng để người dân mạnh dạn phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập.

Việc triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, đã tạo cơ sở quan trọng để phát triển thị trường và nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trên nền tảng này, tỉnh Gia Lai xác định ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình kết nối cung - cầu với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng kinh doanh cho cán bộ, doanh nghiệp vùng đồng bào DTTS

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng kinh doanh cho cán bộ, doanh nghiệp vùng đồng bào DTTS

Song song với đó, tỉnh tích cực khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất đưa sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP tham gia vào các chuỗi cung ứng hiện đại và sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Nhiều nông sản chủ lực đã được hỗ trợ đưa vào hệ thống Co.opmart, WinMart cùng các chuỗi bán lẻ lớn, góp phần mở rộng thị trường, gia tăng giá trị và nâng tầm thương hiệu sản phẩm của địa phương.

Gia Lai cũng chú trọng việc thu hút đầu tư để phát triển hạ tầng thương mại, đồng thời huy động các nguồn lực nhằm xây dựng, nâng cấp chợ, siêu thị và trung tâm thương mại tại các vùng miền núi. Cùng với đó, tỉnh cũng tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, doanh nghiệp và thương nhân địa phương.

“Chúng tôi mong rằng, qua chương trình này, các học viên sẽ nắm bắt được nhiều kiến thức thực tiễn và áp dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nông sản Gia Lai sẽ ngày càng được nâng tầm, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế”, ông Trần Khánh Toàn kỳ vọng.

Tại các lớp tập huấn, các cán bộ quản lý lĩnh vực thương mại - kinh tế, đại diện doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, Ban quản lý chợ cùng trưởng thôn, làng đã được TS. Lâm Tuấn Hưng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Công Thương và Ths. Hoàng Việt Hà - giảng viên Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương truyền đạt các chuyên đề quan trọng.

Nội dung tập huấn tập trung vào phát triển thị trường, xu hướng thương mại điện tử, kỹ năng tổ chức hoạt động kinh doanh, xây dựng chuỗi liên kết, đồng thời hướng dẫn cách hỗ trợ sản phẩm của đồng bào DTTS tiếp cận các thị trường rộng lớn hơn.

Lớp tập huấn không chỉ giúp mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương mà còn góp phần củng cố năng lực quản lý, tổ chức cho cán bộ, doanh nghiệp và thương nhân, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Gia Lai.

NHƯ TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/gia-lai-tap-huan-nang-cao-nang-luc-thuong-mai-vung-dong-bao-dtts-184133.html