Gia Lai: Hoàn thành 100% mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025
Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, với tổng cộng 12.520 căn nhà được xây mới và sửa chữa cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Đây được xem là nền tảng vững chắc để tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình chính sách, an sinh xã hội.
Về đích ấn tượng
Chiều 30/7, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Gia Lai đã họp ban chỉ đạo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho hay, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số 12.520 căn nhà được hỗ trợ, trong đó có 9.106 căn được xây dựng mới hoàn toàn và 3.414 căn được tu sửa, nâng cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình chủ trì cuộc họp.
Đặc biệt, 2.451 căn nhà được dành riêng cho những người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ hoàn thành 100% vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) - thể hiện sự tri ân sâu sắc của tỉnh đối với các anh hùng dân tộc đã hy sinh cho nền độc lập Tổ quốc. Số căn nhà còn lại được phân bổ cho các hộ nghèo, cận nghèo và những hộ gia đình mới thoát nghèo.
Tại tỉnh Gia Lai, chương trình đã huy động thành công nguồn lực đóng góp từ các cấp chính quyền, xã hội hóa... tổng kinh phí hơn 807 tỷ đồng. Đặc biệt, điều đáng ghi nhận nhất chính là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của toàn xã hội.

Nhiều gia đình có mái ấm nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Theo đó, để thực hiện chương trình, lực lượng quân sự đã đóng góp hơn 42.600 ngày công lao động, đồng thời vận chuyển hàng nghìn tấn vật liệu xây dựng đến tận nơi. Lực lượng công an huy động hơn 3.000 ngày công, đồng thời vận động được nguồn vật liệu quý giá gồm trên 1.000m³ cát đá và hàng chục tấn xi măng, tôn, gạch.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã đóng góp hơn 22.600 ngày công cùng nhiều vật tư thiết yếu và thiết bị gia đình. Nhiều địa phương còn chủ động phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ việc xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Quang cảnh cuộc họp
Theo Ban chỉ đạo chương trình, tuy kết quả đạt được thành công toàn diện, song quá trình chương trình cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thực tế như tình trạng thiếu hụt mặt bằng xây dựng, nguồn nhân lực và kỹ thuật thi công chưa đáp ứng đủ nhu cầu, giá vật liệu xây dựng tăng cao và mức hỗ trợ ban đầu chưa phù hợp với chi phí thực tế.
Với sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, những vướng mắc này đã được giải quyết từng bước một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ như kế hoạch đề ra.
Lan tỏa chính sách nhân văn, giúp người dân an cư
Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo, khẳng định: "Tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ nhà ở cho người có công trên toàn địa bàn, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Điều này không chỉ lan tỏa tính nhân văn của chương trình mà còn là động lực lớn để người dân an cư, ổn định cuộc sống".

Chương trình huy động nguồn lực lớn với tổng kinh phí là 807 tỷ đồng thực hiện xây mới, sửa chữ hơn 12.000 căn nhà.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, tỉnh đã huy động tổng lực, từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến ngày công của đoàn thể và nhân dân. Đặc biệt là sự vào cuộc rất quyết liệt của công an, quân đội. Tỉnh đã thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các khó khăn, hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao.
Thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần giúp người dân có nơi ở ổn định, mà còn tạo điều kiện để họ yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh. Quan trọng hơn, điều này còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Đây được xem là nền tảng vững chắc để Gia Lai tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội khác, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển toàn diện trong thời gian tới.